Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thông qua Tổ liên kết sản xuất lúa

07/11/2013 - 16:38

Vụ lúa Thu - Đông này, Hội Nông dân xã An Bình Tây (Ba Tri) đã thực hiện vai trò cầu nối giữa Tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao (thuộc Chi hội Nông dân ấp An Lợi) với Công ty Lương thực Bến Tre trong tiêu thụ sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, năm 2012, Hội chọn Chi hội nông dân ấp An Lợi để triển khai mô hình Tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao. Ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình, Hội đã xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động để hộ dân là hội viên hiểu được sự cần thiết phải tham gia mô hình. Qua đó, có 38 thành viên tự nguyện tham gia Tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, với diện tích 19,2ha. Hội đã gắn kết với Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp giống lúa nguyên chủng để các thành viên trong Tổ liên kết sản xuất và cung cấp lúa giống cho các hộ dân trong xã và một vài xã lân cận gieo sạ đại trà. Trung tâm Giống nông nghiệp hỗ trợ hộ dân 40% tiền lúa giống, 1 ống sạ hàng và bạt làm sân phơi (phục vụ vào mùa mưa). Trạm Khuyến nông huyện, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đảm nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật. Mỗi vụ lúa, các thành viên trong Tổ được tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng 3 lần, vào thời điểm đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ.

Lúa gieo sạ được chăm sóc đúng theo quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật đã kéo giảm chi phí đầu vào. 4 hộ bán vật tư nông nghiệp đã gắn kết với Tổ trong cung cấp phân, thuốc đến thu hoạch vụ lúa mới hoàn trả tiền. Các thành viên trong Tổ gieo sạ giống lúa OM4900, OM6162 nguyên chủng, khẳng định sự thích nghi với vùng đất, năng suất đạt trung bình từ 5,5-6 tấn/ha.

Các thành viên trong Tổ còn tương trợ nhau, thông qua việc bán trả chậm 2 con bò giống (40 triệu đồng), 10 con heo giống (20 triệu đồng) và tiền mặt 51,8 triệu đồng để nhân rộng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Tổ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 căn nhà tình thương tặng cho thành viên gặp khó khăn về nhà ở; tham gia vận động 5 trẻ bỏ học trở lại lớp. Tổ có 15 thành viên bán lúa giống cho 38 hộ dân ngoài Tổ gieo sạ đến thu hoạch vụ lúa hoàn trả tiền theo giá gốc. Qua 1 năm thành lập, Tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao đã cung cấp lúa giống cho nhiều hộ dân gieo sạ, với chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý. Điểm sáng của Tổ liên kết là giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững, 6 hộ cận nghèo đã chuyển sang khá, tăng 9 hộ giàu, 4 hộ kinh doanh giỏi cấp huyện và 2 hộ giỏi cấp tỉnh. Từng thành viên Tổ liên kết chuyển biến về nhận thức, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiên phong tham gia các phong trào do địa phương phát động.

 Ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết thêm, ở vụ lúa Thu - Đông này, Hội đã giúp Tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao hợp đồng với Công ty lương thực tỉnh bao tiêu sản phẩm, với giá sàn 6.000 đồng/kg. Các thành viên trong Tổ thu hoạch, cung cấp lúa giống cho địa phương, số còn lại được bao tiêu, với giá cả đảm bảo có lãi. Tổ liên kết sản xuất lúa chất lượng cao đã hội tụ đủ mối liên kết 4 nhà. Hội đang tiếp tục hỗ trợ Tổ liên kết đi vào hoạt động thật sự ổn định và bền vững để thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Tổ liên kết tác động tích cực đến phong trào phát triển kinh tế của địa phương, góp phần cùng xã sớm đạt tiêu chí số 10 (thu nhập), số 11 (hộ nghèo), số 13 (hình thức tổ chức sản xuất) và số 17 (môi trường) trong xây dựng xã nông thôn mới.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN