Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Hội nghị Quốc gia về giới, tình dục và sức khỏe tình dục. Hội nghị nhằm hướng tới việc nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới của những người làm việc trong lĩnh vực tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam…
Hội nghị do Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) và Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội (ISDS) phối hợp tổ chức vào ngày 8 và 9-11-2010 tại Hà Nội.
Hội nghị thu hút hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế, những người làm việc trong lĩnh vực tình dục và sức khỏe tình dục như nghiên cứu, giảng dạy, can thiệp cộng đồng và vận động chính sách tham dự. Nhóm VID Bến Tre, Góc Truyền thông Dân số - Chăm sóc sức khỏe sinh sản & Kế hoạch hóa gia đình, Trường Cao đẳng, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre vinh dự có đại biểu tham dự và chia sẻ kinh nghiệm của Bến Tre tại sự kiện này.
Hội nghị có 3 phiên họp toàn thể để thảo luận về các vấn đề chung và 6 phiên họp song song về 6 chủ đề khác nhau bao gồm: Đa dạng tình dục trong cuộc sống đương đại; quyền tình dục, cái nhìn từ xã hội và cộng đồng thiểu số tình dục ở Việt Nam; tình dục trong các không gian chuyển động; thương thuyết an toàn tình dục; internet và tình dục; phá vỡ sự im lặng. Ở mỗi chủ đề, đều có 3 – 4 tham luận khác nhau gồm các kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về nhiều chủ đề tình dục và sức khỏe tình dục là minh chứng cho những nỗ lực trong công tác nghiên cứu và can thiệp… của các nhà hoạt động trong lĩnh vực tình dục ở Việt Nam.
Bên cạnh sự khẳng định những thành tựu đã đạt được trong khoảng gần 20 năm hoạt động nghiên cứu và can thiệp về tình dục được thực hiện ở Việt Nam như: Có nhiều phát hiện mới về tình dục đã được nhận diện qua các nghiên cứu; các chương trình can thiệp cụ thể như thông tin, tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề về quyền tình dục, các vấn đề về giới, bình đẳng giới… Đồng thời, sự cởi mở hơn của mọi người khi nói về tình dục, khi vấn đề liên quan đến tình dục đã được thảo luận nhiều hơn trong các hội thảo, hội nghị ở Việt Nam, những vấn đề giới tính và tình dục đã bước đầu được đưa vào trong các nhà trường ở các cấp học khác nhau…
Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những khoảng trống trong các hoạt động về tình dục ở Việt Nam, thực tế cho thấy, kết luận của Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Tú Anh, Giám đốc CCIHP, đơn vị đồng tổ chức Hội nghị trong phiên bế mạc hội nghị là hoàn toàn thỏa đáng:… Chúng ta đang cần những người làm việc trong lĩnh vực này nỗ lực hơn nữa để cải thiện, như: “Các nghiên cứu, các thảo luận mới chỉ phản ánh những diễn ngôn hiện nay về tình dục: tình dục theo nghĩa hẹp là quan hệ tình dục và tình dục trong những đối tượng có quan hệ tình dục; mà chưa đề cập đến các nhóm không quan hệ tình dục, những người không nằm trong diện là những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Sự thương thuyết về tình dục mới tậâp trung vào hành vi tình dục an toàn, mà sự thương thuyết còn chưa hướng đến việc xây dựng một đời sống tình dục hài lòng và thỏa mãn. Tình dục mới chỉ được chú ý dưới góc độ hành vi mà chưa đề cập nhiều đến ý nghĩa của nó trong đời sống của cá nhân, cộng đồng và xã hội. Tình dục mới được tập trung nghiên cứu và can thiệp trong không gian sức khỏe và y tế mà chưa chạm đến những không gian khác như văn hóa, xã hội, chính trị và pháp luật…”.
Thông tin chi tiết, tài liệu của hội nghị này hiện được phục vụ các đối tượng có nhu cầu tại Góc Truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản & kế hoạch hóa gia đình - Nhóm VID Bến Tre, phòng NCKH&QHQT, Trường Cao đẳng Bến Tre – Xin liên hệ: email: pvluan8@yahoo.com hoặc gvidbentre@gmail.com;
ĐT: 0753 545018 để được đáp ứng.