Tiên Thủy 90% hộ dân tự xử lý rác thải; Phú Lễ bức phá trong công tác xoá đói giảm nghèo
Ngày 14-11, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với xã Tiên Thủy (Châu Thành), nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo về việc thực hiện 3 chương trình: xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông trong năm 2007. Về môi trường, qua vận động, 90% hộ dân tự ý thức và xử lý rác thải. Tuy nhiên thời gian tới cần có giải pháp xử lý khói, bụi của Nhà máy đường An Hiệp, việc khai thác cát sông phải có kế hoạch. Hiện nay, trên các tuyến đường liên xã chưa có biển cấm, biển báo về giao thông là một trong những bức xúc… Xã cũng đã đề xuất biện pháp tuyên truyền vận động nên vận động cán bộ, đảng viên đi đầu trong việc chấp hành luật giao thông. Về xóa đói giảm nghèo, việc tìm ra nguyên nhân nghèo được các thành viên HĐND lưu ý đối với xã. Qua khảo sát, hộ nghèo trong xã có đến 80% là do thiếu vốn sản xuất, các tổ chức, đoàn thể đã hoàn chỉnh 43 dự án chăn nuôi, giải ngân 3,86 tỷ đồng, thành lập 41 tổ hụi tương trợ và các tổ vần đổi công, tương trợ cây giống…., đến nay toàn xã còn 680 hộ, chiếm 17,69% số hộ.
Ông Nguyễn Văn Chăm - Trưởng đoàn công tác tiếp thu những kiến nghị của địa phương và đề nghị thời gian tới xã cần điều tra nắm chắc số hộ nghèo, tìm nguyên nhân nghèo để có biện pháp xóa nghèo căn cơ hơn. Về ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông là những vấn đề xã cần đặc biệt quan tâm.
Tại Phú Lễ, đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 141 hộ, chiếm 8,15%. Đó là một trong những kết quả được đánh giá cao nhất trong chuyến làm việc của Thường trực HĐND tỉnh vừa qua tại xã. Năm 2006, tỷ lệ hộ nghèo trong xã còn đến 17,81%, xã đã tiến hành sàng lọc, phân nhóm nghèo, đồng thời tìm ra nguyên nhân để có biện pháp hữu hiệu nhất như giúp vốn cho hộ nghèo thiếu vốn, tạo việc làm cho hộ không có việc làm, vận động đối với những hộ chây lười lao động… Trong năm, xã đã kết hợp cùng với các ngân hàng cho 140 hộ nghèo vay 1,2 tỷ đồng. Bằng chương trình mục tiêu giải quyết việc làm xây dựng một dự án XĐGN với số v