Thượng viện Mỹ phê chuẩn Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

22/04/2021 - 12:32

Người đứng đầu Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ kể từ tháng 5-2018, John Aquilino, sẽ tiếp quản quyền chỉ huy Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ từ Đô đốc Philip Davidson.

Ông John Aquilino được phê chuẩn làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Ông John Aquilino được phê chuẩn làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Ngày 21-4-2021, trong một cuộc bỏ phiếu, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông John Aquilino làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ (Indo-Pacom).

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Aquilino, người đứng đầu Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ kể từ tháng 5-2018, sẽ tiếp quản quyền chỉ huy từ Đô đốc Philip Davidson.

Truyền thông Mỹ cho biết ông Aquilino sẽ lãnh đạo Indo-Pacom vào thời điểm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang trở thành địa bàn ưu tiên của quân đội Mỹ.

Indo-Pacom gần đây đã đề xuất Quốc hội cung cấp cho "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương" (PDI) khoảng 4,7 tỷ USD trong năm tài chính 2022 và khoảng 27 tỷ USD đến năm tài chính 2027 để tài trợ cho các hạng mục như hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Guam, nâng cấp các phạm vi huấn luyện và mở rộng chiến trường.

Nguồn: TTXVN/ Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN