Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”

29/06/2016 - 06:58

Hội Người cao tuổi xã Định Trung vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhà ở cho hội viên nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” do Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phát động đã và đang được đông đảo NCT trên địa bàn huyện Bình Đại hưởng ứng tham gia. Qua đó đã khẳng định được sự đóng góp tích cực của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chăm lo đời sống cho hội viên

Hiện toàn huyện có 14.967 NCT, chiếm 10,98% dân số, trong đó có 14.561 hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội, tổ hội các xã, thị trấn trong huyện. Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết, trong 5 năm qua, các tổ chức Hội ở cơ sở đã được củng cố, chất lượng cán bộ đã được nâng cao một bước; sinh hoạt của các chi hội có nhiều đổi mới, bám sát tình hình thực tế địa phương, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của hội viên tới cấp ủy, chính quyền. Thực hiện phong trào “Tuổi cao gương sáng”, các nội dung đã được cụ thể hóa, trong đó mấu chốt là phát huy được vai trò tích cực của NCT trên mọi lĩnh vực.

Nổi bật là công tác chăm sóc NCT, Ban đại diện Hội NCT huyện đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện trợ cấp cho NCT theo Nghị định số 67, Nghị định số 13 của Chính phủ, cấp thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức mừng thọ cho 9.227 lượt NCT; tổ chức thăm hỏi ốm đau 5.416 NCT, phúng viếng 1.956 NCT qua đời.

Ban đại diện Hội các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện vận động xóa 709 nhà tạm với số tiền trên 14 tỷ đồng. Phối hợp với ngành y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 31.183 lượt NCT, tổ chức khám mắt cho 739 NCT, kết quả có 217 NCT được chữa mắt miễn phí; tổ chức 14 đội tình nguyện viên, chăm sóc 148 NCT neo đơn, bệnh tật. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hiện có 5.885 NCT còn sức khỏe tốt trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó 75 NCT là chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh với số vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng, thu hút 1.948 lao động tại địa phương.

Hiện tại, huyện có 114 câu lạc bộ (CLB) của NCT gồm: dưỡng sinh, cờ tướng, thơ, đờn ca tài tử, cầu lông, sinh vật cảnh, sức khỏe. Đặc biệt đã thành lập 3 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút hàng trăm hội viên. Bước đầu các CLB liên thế hệ có nhiều hoạt động rất thiết thực cho hội viên nghèo như: mượn vốn để đầu tư vào sản xuất, mua bán nhỏ, chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết thêm, đến nay các CLB liên thế hệ tiếp tục duy trì hoạt động rất tốt, nguồn vốn đều do hội viên đóng góp và vận động từ các mạnh thường quân. Sắp tới sẽ có một số địa phương tiếp tục thành lập thêm CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Bên cạnh phát triển kinh tế, NCT còn phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn ở khu dân cư. Nhiều hội viên NCT trực tiếp tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh tra nhân dân, tích cực đấu tranh chống các tệ nạn, cảm hóa người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ở cơ sở.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đông đảo NCT đã gương mẫu, vận động con cháu hiến đất, đóng góp tiền của và công sức để xây dựng hạ tầng nông thôn. Với những kết quả mà Hội NCT các cấp trong huyện đạt được trong thời gian qua đã minh chứng rõ nét về vai trò, vị trí của NCT trong việc đóng góp cùng huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ghi nhận những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Ban đại diện Hội NCT huyện đã được Trung ương Hội NCT tặng 15 bằng khen cho tập thể, 10 bằng khen cho cá nhân; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen cho 1 tập thể; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân. Ngoài ra còn có nhiều tập thể, cá nhân được Ban đại diện Hội NCT tỉnh, huyện, UBND huyện tặng nhiều giấy khen.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN