Trong năm 2017, hội đã hỗ trợ, góp phần cùng
xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm đạt tiêu chí số 2 về giao thông và 8 xã đăng ký
đạt chuẩn NTM năm 2017 còn lại cơ bản đạt các chỉ tiêu đường trục ấp, liên ấp;
đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng.
Thực hiện tiêu chí số
2
Ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội KHKT cầu đường tỉnh cho biết,
trong năm 2017, hội đã vận động xây dựng được 142 cây cầu với tổng chiều dài
2.762m, 25 đoạn lộ dài 17.154m, tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Trong đó, vận động
mạnh thường quân hỗ trợ trên 37,7 tỷ đồng, đối ứng của huyện, xã, nhân dân đóng
góp trên 12,3 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng cầu, lộ.
Bên cạnh đó, Trung tâm Tư vấn cầu đường trực thuộc Hội
KHKT cầu đường tỉnh còn thực hiện tốt hoạt
động tư vấn, hỗ trợ các địa phương. Trong năm 2017, Trung tâm phối hợp với chi
hội cầu đường các huyện, thành phố tích cực hỗ trợ các xã lập hồ sơ thiết kế -
dự toán, thẩm tra, giám sát xây dựng các công trình trong xây dựng giao thông
nông thôn (GTNT); đã hỗ trợ lập 205 hồ sơ cầu, lộ với tổng giá trị phí tư vấn
không thu trên 2 tỷ đồng, góp phần cùng với địa phương và người dân xây cầu, lộ
nông thôn.
Ngoài ra, hội cùng các chi hội huyện, thành phố tiếp tục
thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình GTNT, nhất là cầu cáp treo,
nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại của nhân dân. Năm 2017, Hội KHKT cầu đường
tỉnh đã vận động trên 457 triệu đồng làm “vốn mồi” cùng sự đóng góp trên 5 tỷ đồng
của nhân dân sửa chữa, bảo trì 9 cây cầu và 13km lộ. Phối hợp với Chi hội huyện
Thạnh Phú mở 2 lớp tập huấn bảo trì GTNT cho đại diện các tổ nòng cốt các ấp
trong huyện. Từ đó, giúp cho các tổ này bảo trì, duy tu cầu, lộ tại địa phương
đạt chất lượng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng lâu dài.
Theo ông Phạm Tấn Lễ - Phó chủ tịch UBND huyện Giồng
Trôm, trong năm 2017 và những năm trước, Giồng Trôm được sự hỗ trợ của Hội KHKT
cầu đường tỉnh và sự nhiệt tình hưởng ứng của từng hội viên chi hội huyện, hệ
thống GTNT trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện hơn. Công tác bảo trì đường
bộ cũng được phát huy, góp phần cùng huyện thực hiện đạt tiêu chí số 2 về giao
thông trong xây dựng NTM ở 4 xã Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú và Bình Thành.
“Huyện sẽ tiếp tục nhân rộng, thành lập mỗi xã một tổ bảo trì đường bộ, nhằm thực
hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống GTNT. Đồng thời, hỗ trợ thực hiện
công tác thiết kế, giám sát, nghiệm thu, góp phần giảm chi phí xây dựng công
trình” - ông Phạm Tấn Lễ cho biết.
Trên 500 triệu đồng
cho an sinh xã hội
Bên cạnh hoạt động hỗ trợ xây dựng GTNT, Hội KHKT cầu đường
tỉnh còn vận động các nhà tài trợ thực hiện nhiều công tác xã hội khác như xây
dựng nhà tình thương, tặng xe đạp, tập vở cho học sinh nghèo, khám bệnh và phát
thuốc miễn phí cho người nghèo... với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.
Với những thành tích trên, Hội KHKT cầu đường tỉnh vinh dự
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch hội được
Nhà nước vinh danh “Vinh quang Việt Nam, dấu ấn 30 năm đổi mới” và điển hình
tiên tiến toàn quốc năm 2017. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc hội được UBND tỉnh tặng
bằng khen. Đặc biệt, nhiều nhà tài trợ được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ,
UBND tỉnh, huyện tặng huân chương, bằng khen và giấy khen.
Theo ông Trịnh Văn Y, nhờ thực hiện tốt việc công khai,
minh bạch và hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn tài trợ, năm 2017, ngoài các mạnh
thường quân truyền thống, hội còn vận động được nhiều nhà tài trợ mới là tổng
công ty, các trường học, bệnh viện, ban từ thiện xã hội phật giáo, câu lạc bộ
doanh nhân… Trong đó, nổi bật là cư sĩ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ ở quận Hai Bà
Trưng, Thủ đô Hà Nội lần đầu hỗ trợ tỉnh nhà xây dựng 25 công trình cầu, lộ
trên 4 tỷ đồng.
“Phát huy kết quả đạt được, đặc biệt là góp phần thực hiện
có hiệu quả năm “tăng tốc” theo chủ trương của Tỉnh ủy, đồng thời hưởng ứng
phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo, làm
giàu”, năm 2018, Hội KHKT cầu đường tỉnh phấn đấu thực hiện tốt chương trình vận
động phát triển GTNT, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, vận chuyển hàng hóa thuận
lợi, kích thích kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng NTM” - ông Trịnh Văn Y nói.