 |
Trao nhà Nghĩa tình đồng đội ở xã Thạnh Phong. |
Phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thạnh Phú luôn gương mẫu, tích cực trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trở về với cuộc sống đời thường, các anh luôn mong ước được tiếp tục cống hiến của cải, kinh nghiệm và sự nhiệt tình vào các phong trào ở địa phương.
Để thực hiện được mong ước đó, hằng năm,
các cấp Hội CCB đã chung sức tham gia các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư; CCB chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào
xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội. Thông qua các cuộc vận động, các cấp Hội đã
phát huy tính tiên phong, chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể
để tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Với phương châm mỗi cán bộ, hội viên là một
chiến sĩ xung kích trong các phong trào, trong đó nổi bật nhất là phong trào thực
hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, được sự đồng ý của
Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực Hội CCB huyện đã triển khai cho 18/18 cơ sở hội.
Hội CCB huyện đã chỉ đạo các hội cơ sở phối hợp với Ban vận động xây dựng đời sống
văn hóa ấp, tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường
“Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” cho hội viên CCB nhận thức đầy đủ,
trên cơ sở đó gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân cùng tham gia. Thông qua
tổ nhân dân tự quản, các cấp Hội đã đến từng hộ dân để vận động, hướng dẫn thực
hiện 6 nội dung trong kế hoạch triển khai mô hình. Có 1.146 hộ dân tham gia,
trong đó có 382 hộ là hội viên CCB.
Qua 1 năm thực hiện, mô hình đạt những kết
quả bước đầu. Cụ thể: Sáng, đã mắc 518 bóng đèn, tổng kinh phí 120 triệu đồng,
trong đó hội viên CCB đóng góp 11,3 triệu đồng. Xanh: có 995 hộ có hàng rào cây
xanh, hàng rào kiên cố và có trồng hoa kiểng trước nhà. Sạch: cảnh quan môi trường
được dọn dẹp thông thoáng, giữ gìn vệ sinh môi trường theo đúng yêu cầu thiết
chế văn hóa đối với hộ gia đình. Đẹp: đa số nhà dân trên các tuyến đường đều được
xây dựng khang trang, dọn dẹp sạch đẹp các ngõ hẻm được bê-tông hóa, 100% hộ có
cột cờ đúng quy cách. An toàn: đến nay, các khu vực thực hiện mô hình không xảy
ra các tệ nạn thanh niên ăn chơi tụ tập về khuya, trộm cắp, cướp giật; không
còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông, không có hiện
tượng mua bán hàng gian, hàng giả. Nghĩa tình: đã vận động nhân dân đóng góp hụi
không lời 124 triệu đồng, cho 3 lượt hộ khó khăn vay mượn vốn xoay vòng; vận động
mạnh thường quân giúp đỡ các hộ khó khăn số tiền 60,5 triệu đồng để đầu tư vào
sản xuất; xây dựng 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội.
Quá trình thực hiện mô hình, có 5 hội cơ sở
đăng ký mô hình dân vận khéo, được Ban Dân vận Huyện ủy công nhận là Thới Thạnh,
thị trấn, An Thuận, An Nhơn, Giao Thạnh. Riêng xã Quới Điền lấy ấp Quí Đức B thực
hiện mô hình và được Ban Dân vận Tỉnh ủy công nhận.
Ông Phạm Văn Lùng - Chủ tịch Hội CCB xã Quới
Điền cho biết, thực hiện mô hình này không chỉ góp phần hoàn thành các tiêu chí
xây dựng nông thôn mới mà còn tạo nền tảng vững chắc để người dân tích cực tham
gia các phong trào ở địa phương.