 |
Công trình đường từ cầu Gòn ra Biển Đông đã xong phần san lấp mặt bằng. |
Ông Trần Văn Truyện - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban vận động ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú cho biết: “Ấp có tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Công tác vận động hiến đất làm đường gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những hộ phải hiến nhiều đất.
Các ngành, đoàn thể xã, ấp đã kiên trì đến từng nhà dân vận động, giải thích cho người dân thông hiểu chủ trương chung”. Ấp Thạnh An có 215 hộ dân với hơn một ngàn nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi; thu nhập bình quân đầu người 19 triệu đồng/năm. Dự án công trình tuyến đường từ cầu Gòn ra Biển Đông đi qua ấp Thạnh An được Trung ương đầu tư vốn xây dựng, với chiều dài 3,6km, ngang 10m. Con đường này có 131 hộ dân của ấp, thuộc diện có đất nằm ở 2 bên lộ phải giải tỏa (không bồi thường), với tổng diện tích trên 22.000m2. Trong đó, nhiều hộ đã xây dựng tường rào kiên cố hoặc làm hàng rào bằng cây xanh, cây kiểng.
Sau khi khảo sát cụ thể, UBND xã Thạnh Phong tổ chức họp dân thông báo chủ trương chung về việc xây dựng tuyến lộ, vận động người dân hiến đất (không phải bồi thường) để giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Sau đó, có 109/131 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc trên đất; còn lại 22 hộ chưa đồng thuận (do những hộ này có nhiều đất nằm trên công trình đi qua, một số hộ do hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc có ít đất). Đảng ủy xã Thạnh Phong đã chỉ đạo cho các ngành, đoàn thể xã, ấp cùng phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động nhân dân.
Ông Trần Dũng Thiện - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp cho biết: Ban vận động ấp tổ chức cuộc họp mở rộng, có sự tham gia của các hội, đoàn và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, phân công cụ thể cho từng thành viên, thực hiện theo phương châm: Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong vận động gia đình, người thân cùng chấp hành chủ trương chung. Sau đó có 16/22 hộ dân đã vui vẻ chấp hành. Ban vận động ấp lại tiếp tục kiên trì động viên, thuyết phục 6 hộ còn lại và đã thành công. Theo ông Thiện, những hộ lúc đầu không đồng tình hiến đất, sau khi thấu hiểu, họ đã tích cực kêu gọi con cháu cùng hưởng ứng, như trường hợp của gia đình ông Ba Hười (hiến trên 3.000m2). Tại ấp Thạnh An còn có nhiều người nhiệt tình như các ông, bà: Năm Cheo, Bảy Dẻo, Hai Rỉ, Bảy Ngon, Út Hoành, Út Thà, Hai Bích… hoặc trường hợp của các ông: Bảy Ích, Hai Thắng, Đậm tuy ít đất nhưng họ đã nhiệt tình đóng góp.
Bắt đầu vận động từ đầu năm 2014, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đường này đã xong và đơn vị thi công đã hoàn tất phần bơm cát san lấp mặt bằng. Với những đóng góp tích cực, mô hình Dân vận khéo vận động giải phóng mặt bằng xây dựng lộ nông thôn của ấp Thạnh An đã được ngành chức năng đề nghị công nhận là mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thi công công trình hiện còn chậm so với kế hoạch. Hiện tại, người dân địa phương rất mong muốn công trình sớm được hoàn thành.