Thực hiện kế hoạch kiểm tra môi trường của UBND huyện, trung tuần tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Châu Thành do ông Nguyễn Hữu Thiết-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra các cơ sở sơ chế cơm dừa, hộ chăn nuôi heo trên địa bàn xã Tiên Thủy. Đây là xã “nóng” về tình hình ô nhiễm môi trường.
Điều mà chúng tôi ghi nhận được qua kiểm tra là các cơ sở và hộ chăn nuôi đặt lợi ích kinh tế lên trên, phớt lờ những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình sản xuất, chăn nuôi do mình gây ra. Tại hộ chăn nuôi heo của ông Lê Văn Bùi ở ấp Tiên Đông Vàm, nước thải từ dãy chuồng nuôi 5 con heo nái và 12 con heo thịt chưa được xử lý thải xuống ao lắng, sau đó để tự thấm ra nguồn nước sinh hoạt. Nước thải có màu đen, bốc mùi hôi. Được biết, gia đình nuôi heo được 3 năm nay, nhưng vẫn chưa làm hầm biogas. Theo ông Bùi, gia đình sử dụng nước giếng để sinh hoạt nên nước thải từ chăn nuôi sẽ không bị ảnh hưởng. Hộ chăn nuôi heo của anh Nguyễn Văn Thời ở ấp Chánh cũng cùng tình trạng trên, nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối thấm vào nguồn nước chung.
Các cơ sở sơ chế cơm dừa, thạch dừa đang hoạt động trên địa bàn xã cũng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải mà thải ra mương vườn để tự thấm vào nguồn nước sinh hoạt. Hộ ông Nguyễn Văn Mười, ấp Chánh là một trong số nhiều trường hợp vi phạm. Cơ sở này hoạt động đã nhiều năm, song chưa trang bị phòng cháy chữa cháy, công nhân không được khám sức khỏe định kỳ, chưa đăng ký cấp giấy phép bảo vệ môi trường. Hiện cơ sở hoạt động công suất khoảng 1,2 đến 1,5 tấn cơm dừa/ngày. Ông Mười - chủ cơ sở cho biết từ khi hoạt động đến nay chưa có bất kỳ đoàn kiểm tra nào đến kiểm tra cơ sở nên ông không biết. Ông cho rằng, từ quá trình sơ chế cơm dừa của cơ sở ông thải ra trực tiếp rạch Cầu Tre Bông là không đáng kể, nếu có là người dân ở xung quanh đã phản ứng rồi. Các cơ sở khác trên địa bàn chưa xây dựng hệ thống xử lý nên cơ sở ông cũng không làm. Mặt khác, ông còn nói rằng do diện tích của cơ sở quá hẹp nên không thể xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi về các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Các hộ đã ký biên bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường. Đoàn sẽ trở lại kiểm tra xử phạt nếu trường hợp không khắc phục, cố ý vi phạm.
Hiện, xã Tiên Thủy có tổng đàn heo trên 5.000 con, khoảng 200 hộ nuôi, trong đó có 9 trang trại nuôi heo, tập trung ở ấp Chánh, ấp Tiên Đông Vàm, Khánh Hội Đông. Có 9 cơ sở sản xuất sơ chế cơm dừa, thạch dừa. Thời gian qua, xã đã phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tuyên truyền vận động kiểm tra nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính khi cần nên hiện nay hiện trạng môi trường trên địa bàn xã Tiên Thủy có bước chuyển khích lệ, song chưa thật vững chắc bởi số hộ chăn nuôi xây hầm biogas hoặc túi biogas chưa nhiều.