 |
Nhiều trường tổ chức học bơi cho trẻ trong hè. Ảnh: P. Tuyết |
Hè là thời gian dành cho trẻ nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm dài học tập. Tuy nhiên, hè có thật sự đúng nghĩa hay các em lại phải đi học, “đi làm” theo ý người lớn, hay lại lao vào những trò chơi ảo trên mạng qua game online?
“Em thật sự muốn được
nghỉ hè”…
Đó là ước muốn chính đáng của nhiều trẻ ở thành thị lẫn
nông thôn mà chúng tôi có dịp trò chuyện. Có em mong được cha mẹ cho về quê
chơi cùng họ hàng; có em thích đi tham quan du lịch ở những danh lam thắng cảnh
của quê hương, đất nước.
Ngày nào cũng thế, dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng
bé N.T., học sinh lớp 6 Trường THCS Mỹ Hóa (TP. Bến Tre) phải thức dậy lúc 6 giờ
để chuẩn bị cùng ba mẹ vào cơ quan “làm việc”. Với công việc của nhân viên ngân
hàng, vợ chồng chị N.P. thường hay đi sớm về trễ, N.T. ở nhà không ai trông
coi, giải pháp an toàn là đưa bé theo cùng. “Bé xin được ở nhà để chơi với các
bạn cùng xóm nhưng quả thật mình không yên tâm nên ngày nào cũng dẫn bé theo”,
chị P. chia sẻ.
“Hè, con thích về quê với ông bà vừa an toàn, vừa được
chơi với anh chị vui lắm. Vào cơ quan ba, ngồi một chỗ, dán mắt vào màn hình vi
tính, ipad buồn lắm”, bé N.T. bày tỏ. Hiểu cảm nhận của con nhưng đưa bé về quê
thì không gặp mặt mỗi ngày, lại sợ con ham chơi quá mức sinh bệnh, chưa kể tham
gia những trò chơi mà thiếu sự giám sát của người lớn. Tự đặt vấn đề rồi đâm
lo, anh chị P. chọn cách cho con vào cơ quan “làm việc” cùng ba mẹ. Vậy là điều
nghịch lý xảy ra, hè con thấy vui mừng, thích thú, ba mẹ lo lắng vì không biết
gửi con cho ai.
Học sinh trường Tiểu học Tân Thạch B chơi trò chơi dân gian. Ảnh: P.Tuyết
Còn bé N.G.H. ở phường Phú Khương, TP. Bến Tre tay xách cặp
nhưng mặt mày nhăn nhó, càu nhàu mẹ mỗi ngày với điệp khúc: “Hè! Ai cũng được
nghỉ còn con phải đi học thêm. Mẹ ơi, chán lắm!”. Nói như để lý giải, chị
L.T.T. cho biết: “Sang năm bé mới vào lớp 5, tôi cũng muốn con được nghỉ ngơi
thật sự trong mấy tháng hè, nhưng bạn học cùng lớp với Hân ai cũng học thêm nên
mình không dám cho con nghỉ, sợ vào lớp không bằng ai và cũng “không giống ai”,
coi như thành người “nổi tiếng”. Thà để con cực chút mà thấy yên tâm”.
Ngược lại với các bạn nơi thành phố, thị trấn, thị tứ,
D.H.Y. ở xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam có thời gian rỗi nhưng lại không có không
gian để vui chơi. Y. cho biết, ngoài thời gian ôn tập kiến thức cũ, em còn phụ
bà nhận lác về đan gia công kiếm thêm tiền. Những khi buồn, Y. với các bạn cùng
xóm tụ tập rồi cả nhóm 4 - 5 bạn chơi trốn tìm, nhảy dây, có khi trời nóng thì
kéo nhau ra kênh tắm. “Ở quê con đâu có khu vui chơi hay điểm giải trí nào, chỉ
là những trò chơi tự phát do tụi con sáng kiến thôi. Thấy thế chứ vui lắm cô!”,
Y. hồ hởi.
Tạo sân chơi cho trẻ
Không gian vui chơi, giải trí trong dịp hè cho thiếu nhi
là nhu cầu rất lớn, là vấn đề luôn được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc
biệt quan tâm. Trong khi đó, toàn tỉnh chỉ có một nhà thiếu nhi cấp tỉnh, 2 nhà
thiếu nhi cấp huyện, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động vẫn còn gặp nhiều khó
khăn. Những khu vui chơi, giải trí do tỉnh đầu tư thì hạn chế về số lượng. Các
cơ sở vui chơi giải trí tư nhân ít, chủ yếu ở TP. Bến Tre và trung tâm văn hóa
các huyện dẫn đến tình trạng “khát” sân chơi cho tuổi thơ, nhất là ở vùng nông
thôn.
Hiểu được điều này, hè năm nay, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp
tục phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội tại các huyện, thành phố, tổ
chức nhiều hơn nữa sân chơi thiếu nhi cho trẻ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Chỉ đạo Hội đồng Đội cơ sở chủ động tổ chức ít nhất 3 sân chơi thiếu nhi tại
các liên đội trong dịp hè. Song song đó, các chiến sĩ mùa hè xanh cũng tổ chức
nhiều sân chơi bổ ích cho các em từ ôn tập hè đến hoạt động vui chơi tập thể.
Sân chơi này sẽ giúp các em được vui chơi có tổ chức, tránh việc tụ tập theo
nhóm lẻ để tham gia các hoạt động vui chơi tự phát không an toàn, nguy hiểm đến
tính mạng như tắm sông hay các trò chơi nguy hiểm…
Thầy Trần Thanh Tú, giáo viên
Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc): Hè là thời gian để
trẻ được nghỉ ngơi thật sự. Không hiểu được điều này, nhiều bậc phụ huynh lại
cho con học thêm suốt những tháng hè. Việc nhồi nhét kiến thức theo kiểu liên
tục, học vì sợ không bằng ai liệu rằng hiệu quả có như mình mong muốn. Thay
vì cho trẻ học - học phụ huynh nên cho trẻ tham gia các hoạt động bổ trợ kỹ
năng, giúp các em có tinh thần thoải mái thì hiệu quả học tập sẽ tăng gấp bội
lần.
Anh Tôn Đức Tài - Trưởng Ban
Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh Đoàn: Hoạt động hè không chỉ giúp các em có
mùa hè bổ ích mà còn giúp trẻ trở nên dạn dĩ. Tham gia vui chơi các em sẽ mở
rộng các mối quan hệ bạn bè, rèn luyện thể lực, có điều kiện lĩnh hội thêm
các kiến thức về kỹ năng sống, về đời sống xã hội. Đặc biệt, các hoạt động trải
nghiệm sẽ định hướng cho trẻ những kỹ năng cần thiết, giúp các em biết cách
làm việc nhóm, biết cách chăm sóc bản thân, có thêm kinh nghiệm giải quyết
các tình huống từ cuộc sống hằng ngày. |