Nhớ ơn Đảng, Bác Hồ
và đồng chí, đồng đội
25 năm tham gia chiến đấu tại Bến Tre, 5 năm tham gia làm
nghĩa vụ quốc tế giúp bạn tại chiến trường Campuchia, ông Phan Văn Định (còn gọi
là Tư Định) - nguyên Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều cảm
xúc khi cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam hàng
năm.
Ông Tư Định
Ông Tư Định bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi đất nước đã được
thống nhất. Tình hình kinh tế - xã hội ngày một phát triển, đường - trường - trạm
được đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Sống
trong hòa bình như ngày hôm nay, tôi luôn nhớ ơn Bác Hồ, Đảng và nhất là những
đồng chí, đồng đội không may đã nằm xuống hay để lại một phần cơ thể nơi chiến
trường”.
Trong khoảng thời gian 30 năm đi theo con đường binh nghiệp
đã để lại trong ông Tư Định nhiều kỷ niệm về những trận đánh, về những người đồng
chí, đồng đội đã từng “vào sinh ra tử”. Hai trong số nhiều trận đánh đã để lại
dấn ấn khó phai đối với ông Tư Định là sự kiện 17-1-1960, mở màn cho Bến Tre Đồng
khởi, khi đó ông là nội tuyến dân vệ xã Định Thủy và nhận nhiệm vụ phối hợp để
tiêu diệt Đội Tý là đối tượng cầm đầu đoàn dân vệ xã Định Thủy. Trận đánh thứ
hai là tham gia giải phóng Bến Tre vào ngày 1-5-1975, khi đó ông làm Tham mưu
trưởng Tỉnh Đội, tham gia lên kế hoạch, khảo sát địa hình… góp phần giải phóng
Bến Tre.
Giờ đây, tuy tuổi đã ngoài 80 nhưng trong tâm trí ông vẫn
còn nhớ như in về những năm tháng tham gia cách mạng, tham gia quân đội.
Là lực lượng nòng cốt
bảo vệ Tổ quốc
Trong công cuộc đổi mới đất nước, hơn 30 năm qua, QĐND Việt
Nam đã góp phần xứng đáng cùng với nhân dân cả nước đạt được những thành tựu
quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc, toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền
thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, luôn kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quán triệt và thực hiện tốt
Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình
mới”.
Đại tá Lê Văn Hùng
Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho
biết: Để viết tiếp trang sử vẻ vang ấy cần tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực
tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan,
đơn vị cần phải quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị
(khóa X) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một
người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt
Nam”. LLVT Bến Tre giữ vững mối liên hệ mật thiết và gắn bó với nhân dân, làm tốt
công các vận động quần chúng, công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu
phương quân đội, thực hiện quân với dân một ý chí. Xây dựng Quân đội vững mạnh
về tổ chức, điều chỉnh biên chế hợp lý, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối về xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 28 của Bộ
Chính trị về “tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành
khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định số 152 của Chính phủ
về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của
toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh phong
trào thi đua Quyết thắng, với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến
tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị
số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “LLVT
Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi
mới” do Tỉnh ủy phát động.
Tuổi trẻ LLVT phát
huy vai trò xung kích
Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, tuổi trẻ LLVT Bến
Tre càng vinh dự, tự hào hơn về truyền thống chiến đấu kiên cường của cha anh,
đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những hy sinh, mất mát của các thế hệ
đi trước để có được nền độc lập cho thế hệ tuổi trẻ hôm nay.
Thượng úy Trần Anh Tuấn
Thượng úy Trần Anh Tuấn - Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh khẳng định: Chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 2 lần
anh hùng; ra sức học tập, rèn luyện trao dồi kiến thức, năng lực, xây dựng bản
lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất
sắc mọi nhiệm vụ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ LLVT Bến Tre phát huy
truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi
đua Quyết thắng của LLVT tỉnh, theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng cao.
Từng đoàn viên, thanh niên thi đua nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng
dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nếp sống
chính quy ở đơn vị; xây dựng các tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên vững mạnh,
thật sự là nồng cốt xung kích trong các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và LLVT tỉnh.
Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia phát triển kinh tế
- xã hội; kịp thời giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt
phong trào đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn; xây dựng, tăng cường đoàn kết
quân dân; tô thắm hình ảnh tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.