 |
Cán bộ Hiệp hội Dừa Bến Tre khảo sát mô hình sơ chế dừa ở huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: H. Hiệp |
Thời gian qua, giá dừa biến động bất thường, làm ảnh hưởng rất lớn đến các họat động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân trồng dừa. Đứng trước tình trạng trên, Hiệp hội Dừa Bến Tre ra có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp doanh nghiệp, nông dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Sau đây là cuộc trò chuyện ngắn giữa phóng viên Báo Đồng Khởi với ông Nguyễn Trung Chương - Phó chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến Tre xung quanh vấn đề này.
* Phóng viên: Trước biến động của
thị trường thế giới và thiên tai hạn mặn vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến công
nghiệp ngành dừa, làm giảm năng suất vườn dừa. Với vai trò của mình, Hiệp hội
đã có những động thái nào giúp doanh nghiệp cũng như người nông dân khắc phục
hậu quả?
- Tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất
lớn đến hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong
đó có ngành công nghiệp sản xuất chế biến các sản phẩm dừa. Bên cạnh đó, thị
trường dừa trên thế giới chuyển theo xu thế tuân thủ một số điều khoản trong
các hiệp định đã ký kết (WTO, AFTA...), như các vấn đề có liên quan đến quyền
sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật; sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ mạnh
như Indonesia, Philippin, Thái Lan... đã
chi phối giá các sản phẩm dừa của Bến Tre. Hiệp hội đã kịp thời nắm thông tin,
đánh giá tình hình, định hướng, vận động các doanh nghiệp ngành dừa khắc phục
khó khăn, duy trì phát triển ổn định.
Hiệp hội đã thường xuyên đưa tin liên quan đến dừa trên
website của ngành về diễn biến tình hình xuất khẩu sản phẩm dừa, giá dừa trái,
dự báo giá cả cung - cầu, thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập của
ngành dừa, các biện pháp chăm sóc dừa và các loại cây trồng xen trong điều kiện
hạn mặn, dự báo sâu bệnh hại dừa trong các mùa vụ 2016 - 2017. Mục đích là tạo
điều kiện cho hội viên nắm bắt thông tin, liên kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành
dừa tỉnh Bến Tre. Lượt truy cập trên
trang bình quân 9 ngàn lượt/ngày và kết nối bình quân 30 khách hàng lớn với cơ
sở kinh doanh/tháng.
Hiệp hội đã mở nhiều lớp tập huấn về hạch
toán kinh tế hộ và kỹ thuật phòng chống sâu bệnh hại
mới trên cây trồng điều kiện biến đổi khí hậu nhằm hướng dẫn cho các tổ,
nhóm và nông dân trồng dừa hiểu được các khái niệm cơ bản về thị trường, tính
toán hiệu quả trong đầu tư và tiết kiệm chi phí sản xuất. Tập huấn về quy luật
phát triển của dịch bệnh, kết hợp với kỹ thuật tự nhân nuôi thiên địch nhằm hạn
chế việc lạm dụng hay sử dụng không đúng cách thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm
về môi trường.
* Để
tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng hỗ trợ cho ngành dừa và người
trồng dừa, 6 tháng cuối năm 2016, Hiệp hội Dừa sẽ tập trung những công việc
trọng tâm nào thưa ông?
- Hiệp hội sẽ phối hợp với các chi hội thống
kê các hộ trồng dừa có hiệu quả để giới thiệu, nhân rộng; động viên nông dân mở
rộng mô hình xen canh, áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc dừa nhằm nâng cao
năng suất và sản lượng dừa, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Tiếp tục phối hợp với
Ðài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre triển khai Chuyên mục “Ký sự quảng bá sản
phẩm dừa và quảng bá doanh nghiệp”, phát sóng định kỳ hàng tháng về các sản
phẩm từ dừa. Tham gia phối hợp triển khai Dự án AMD về xây dựng mô hình sản
xuất, phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số xã ở huyện
Thạnh Phú.
Hỗ trợ triển khai chương trình dừa hữu cơ của Công ty TNHH
Chế biến dừa Lương Quới và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre.
Phối hợp với Sở Công Thương theo dõi,
đánh giá về năng suất, sản lượng dừa, về giá dừa, thống kê, hệ thống dữ liệu năng
lực hoạt động của các doanh nghiệp và diễn biến thị trường dừa, làm tốt vai trò
kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên khắc phục khó khăn, phát triển sản
xuất. Ðẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến công nghiệp, khuyến
khích thúc đẩy, đổi mới công nghệ. Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt
động tiếp thị, quảng bá sản phẩm thông qua các kỳ hội chợ triển lãm trong và
ngoài nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giữ ổn định thị trường truyền
thống, mở rộng và thâm nhập thị trường mới trong điều kiện hội nhập thông qua
các cơ quan tư vấn.
Hiệp hội sẽ làm việc với Đoàn Giám sát IFAD đánh giá định kỳ năm 2016 - Dự án AMD Bến Tre,
báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội có liên quan với mục tiêu AMD, kết quả
thực hiện Dự án AMD đến thời điểm hiện tại thuộc phạm vi thực hiện của Hiệp
hội; các hoạt động phát triển chuỗi giá trị dừa; phối hợp với Betrimex thực
hiện mô hình hợp tác công - tư (PPP); dự kiến mô hình sản xuất kinh doanh cây
dừa kết hợp với các giống cây con khác trong điều kiện biến đổi khí hậu và đề
xuất của ngành dừa trong tình hình thiên tai xâm nhập mặn kéo dài.
Ngoài ra, Hiệp hội còn làm việc với Tổng công ty lương
thực Miền Nam về việc thực hiện hợp đồng giúp Bến Tre tiêu thụ nông sản của địa
phương. Hiệp hội Dừa sẽ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp thành viên cung cấp
nguồn đầu vào đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để Công ty lương thực Bến Tre
thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết.