 |
Mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng các tổ hợp tác, hợp tác xã vẫn trong tình trạng yếu kém, còn nhiều khó khăn và bất cập lớn. Các tổ hợp tác, mặc dù là mô hình kinh tế thích hợp với trình độ sản xuất của kinh tế hộ ở nhiều vùng, nhưng tổ hợp tác còn tổ chức thiếu chặt chẽ.
Ngày 17/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực chủ trì hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trương Tấn Sang nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX), số tổ hợp tác, hợp tác xã tăng lên đáng kể, các hợp tác xã cũ cơ bản được chuyển đổi. Hợp tác xã phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ. Khu vực kinh tế tập thể khắc phục một phần tình trạng yếu kém trước đây, củng cố một bước về tổ chức quản lý, nâng cao trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã, tăng quy mô vốn, lập quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, liên kết giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác tích cực hơn, số hợp tác xã có lãi tăng dần lên… Đây là kết quả quan trọng tạo tiền đề để tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong những năm tới.
Tuy nhiên, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết để kiểm điểm, đánh giá thì việc tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu nêu những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai thực hiện ở ngành, địa phương; đặc biệt cần thảo luận, phân tích sâu những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết và những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 5 năm qua. Từ đó có các chủ trương, giải pháp cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã đề ra. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành trong việc thực hiện Nghị quyết.
Trong 5 năm qua, kinh tế tập thể đã đạt được những kết quả như: Tổ hợp tác phát triển mạnh và là mô hình phổ biến, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều vùng hiện nay. Các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Trong đó số tổ hợp tác, hợp tác xã tăng lên đáng kể, tính đến tháng 6/2007, cả nước có trên 320.000 tổ hợp tác (tăng 32% so với năm 2001) và số hợp tác xã là 17.599, Liên hiệp hợp tác xã là 39 (tăng 17,92% so với năm 2001). Các tổ hợp tác, hợp tác xã thu hút trên 12,5 triệu xã viên, hộ