 |
Tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn. Ảnh: N.P |
Trưa. Quán hủ tiếu của chị Tỏ (xã An Định - Mỏ Cày Nam) thưa khách. Hỏi chuyện vay vốn, chị Tỏ cho biết, tuy khoản vốn vay không nhiều nhưng thật sự có ý nghĩa với gia đình chị. Chị nói, hàng ngày chị tiết kiệm tiền lời 30 ngàn đồng để cuối tháng trả nợ gốc, lãi và đóng tiết kiệm.
Hết chu kỳ 1, chị trả hết nợ và còn được lời nguyên cả bộ xoong nồi, bàn ghế và tô, đũa, muỗng mà chị đã đầu tư ban đầu. Tiếp tục vay vốn ở chu kỳ 2, chị đã dùng mua một chiếc tủ đá để mở rộng quán bán bia và tạp hóa. Còn chị Trinh (xã Tân Thiềng - Chợ Lách) thì kể, trước đây, chị phải vay “nóng” 4 triệu đồng ở bên ngoài, với mức lãi hàng tháng 200 ngàn đồng. Từ khi vay được vốn của Hội Phụ nữ, chị đã mua lưới bắt cá và lưới che vườn trồng trúc đốm nên gia đình có thêm thu nhập. Giờ, chị đã trả được nợ vay “nóng” trước kia và còn có nguồn thu nhập hàng ngày.
Chị Tỏ, chị Trinh là 2 trong số 5.684 chị em đang vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh quản lý. Bà Võ Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết quỹ này bắt đầu hình thành từ năm 2012 với tên gọi ban đầu là Quỹ Phát triển nhóm hợp tác, từ nguồn hỗ trợ của Dự án DBRP Bến Tre (20 tỷ đồng). Đồng thời với nguồn vốn này, Hội LHPN tỉnh còn quản lý nguồn vốn tín dụng, do 2 Tổ chức NGO đầu tư theo mô hình tài chính vi mô. Với 3 nguồn có tổng vốn 26,128 tỷ đồng, UBND tỉnh cho phép thành lập Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và hoạt động từ đó đến nay. Tính đến cuối tháng 4-2014, Quỹ đang quản lý và vận hành nguồn vốn tín dụng với 1.274 nhóm, 5.684 thành viên vay (trong đó 1.528 thành viên là hộ nghèo). Bên cạnh hoạt động tín dụng, Quỹ đã tích cực huy động tiết kiệm trong hội viên phụ nữ và có 5.705 người tham gia tiết kiệm với số tiền 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt là chị em đều trả lãi và gốc theo quy định, không có nợ quá hạn.
Theo khảo sát mới đây của Hội LHPN tỉnh, nguồn vốn đã góp phần tác động tới việc giảm nghèo. Cụ thể, năm 2013 có 24 hộ vay vốn đã thoát nghèo và 27 hộ chuyển từ nghèo sang cận nghèo. 90% hộ được vay vốn có thu nhập tăng lên rõ rệt thông qua việc buôn bán nhỏ, chăn nuôi, trồng trọt. Với quy định trả lãi và gốc hàng tháng, các hộ phụ nữ nghèo năng động hơn trong tính toán làm ăn, sử dụng thời gian nông nhàn để sản xuất, có thu nhập hàng tháng. Đặc biệt, khi vay vốn theo mô hình tài chính vi mô, chị em dần hình thành thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt, sản xuất để tích lũy vốn.
Vừa qua, IFAD cũng đã cử đoàn chuyên gia đến giám sát độc lập hoạt động của Quỹ Phát triển nhóm hợp tác, phần vốn do Dự án DBRP ủy thác. Và từ cơ sở đánh giá này, IFAD quyết định trong Dự án AMD (Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre và Trà Vinh, cũng do IFAD tài trợ) sẽ hỗ trợ nguồn vốn viện trợ, dự kiến là 1,6 triệu USD cho 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Theo thiết kế, Hội LHPN hai tỉnh đóng vai trò là cơ quan thực hiện và sẽ được hỗ trợ thông qua: xây dựng khả năng cho cán bộ thực hiện; đào tạo trưởng nhóm; tập huấn cho các thành viên nhóm tiết kiệm tín dụng phụ nữ về tiết kiệm và vận hành tín dụng bằng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thông minh theo điều kiện khí hậu và các cơ hội; các cuộc họp lập kế hoạch và đánh giá cấp tỉnh hàng năm. Bà Võ Thị Thủy cho biết, Hội đang xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn làm nền tảng cho việc xây dựng lộ trình thành lập tổ chức tài chính vi mô, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận Dự án AMD, đảm bảo vận hành đúng mục tiêu của Quỹ đề ra. Hội sẽ triển khai nguồn quỹ này đến 30 xã trong vùng Dự án AMD và mở rộng quy mô hoạt động đến khắp 9 huyện, thành phố. Mục tiêu đề ra của Hội LHPN tỉnh là đến năm 2020, phát triển 30.000 thành viên tham gia Quỹ; dư nợ bình quân 70 tỷ đồng. Tỷ lệ bền vững hoạt động tài chính và tỷ lệ bền vững hoạt động đạt 100%. Trong tháng 11-2014, Hội LHPN tỉnh sẽ bắt đầu thẩm định và giải ngân nguồn vốn này.