Tiếp tục thực hiện mục tiêu "xanh hóa" địa bàn tỉnh

13/09/2021 - 19:15

BDK.VN - Chiều 13-9-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) tiến hành cuộc họp trực tuyến định kỳ về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 9 huyện, thành phố và kết nối đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh có Tổ Công tác của Bộ Y tế.

Sau thời gian tỉnh chuyển trạng thái phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và các quy định tăng cường, nới lỏng kèm theo, các huyện, thành phố có thay đổi mức độ đánh giá nguy cơ.

Đánh giá nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCDQG của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đến 13-9-2021, tỉnh có 6 địa phương giữ trạng thái “vùng xanh” gồm: Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách; huyện Châu Thành, Thạnh Phú mức “vùng vàng”. Riêng TP. Bến Tre sau khi ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng đã chuyển vượt bậc từ “vùng xanh” lên “vùng cam”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ cho rằng trên bình diện chung tỉnh vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Tỉnh tiếp tục giữ vững những “vùng xanh", phấn đấu đến 15-9-2021 cơ bản “xanh hóa” toàn tỉnh.

Đồng thời đề nghị người đứng đầu cấp ủy nắm lại các quy định, văn bản thông báo kết luận của BCĐ để tổ chức thực hiện đúng quy định; nắm vững thực tiễn trên địa bàn để có chỉ đạo thực hiện.

Các địa phương, các ngành, cấp trong toàn tỉnh tiếp tục bám vào phương án phòng chống dịch và quản lý xã hội theo tình hình mới đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; Kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh và các kết luận chỉ đạo của BCĐ trong các cuộc họp để kiên trì các phương án phòng dịch hiệu quả.

Sở Y tế với vai trò thường trực BCĐ lấy thực tiễn phường Phú Tân, Sơn Đông (TP. Bến Tre) để đánh giá mức độ nguy cơ, đề xuất tiếp tục hoàn chỉnh phương án ứng phó kịp thời khi các địa phương xuất hiện xu hướng chuyển hóa ngược chiều từ “vùng xanh” chuyển sang “vùng đỏ”.

Các ngành, địa phương liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên liên tục, giám sát đột xuất công tác phòng chống dịch; bám sát tình hình dịch bệnh các địa phương để có tinh thần ứng phó phù hợp, bảo vệ chặt chẽ “pháo đài” của tỉnh an toàn.

Tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cho người dân tổ chức sản xuất trong tình hình mới; chăm lo sản xuất nông sản như: lúa gao, tôm, cá,… để đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và ngoài tỉnh. Ưu tiên tiêm vắc-xin cho lực lượng sản xuất, người lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, các chuỗi thu hoạch dừa, bưởi, thủy sản; tài xế, phụ xế. Có phương án hỗ trợ xét nghiệm cho người lao động tại khu công nghiệp; tăng cường kiểm tra giám sát phương tiện vận tải, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và có xử lý nghiêm đối với các sai phạm.

Đề cao vai trò tổ Covid cộng đồng, tổ NDTQ để cùng người dân bảo vệ “pháo đài” trong phòng chống dịch; quản lý người và phương tiện ra vào địa bàn; kiểm tra thực hiện biện pháp “5K” đối tài xế, người giao hàng,…

Tin, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN