Ngày 9-7-2016, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án phát triển đàn bò sữa Bến Tre có cuộc họp với các thành viên Ban Quản lý dự án, chính quyền huyện Ba Tri để kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh tiến độ triển khai dự án.
Gần đây, do tác động thông tin thị trường giá sữa tươi giảm,
TP. Hồ Chí Minh giảm quy mô đàn bò sữa đã làm cho 161 hộ chăn nuôi bò (tổng đàn
bò 191 con) ở các xã An Bình Tây, An Phú Trung, Phú Lễ, Phú Ngãi, Mỹ Nhơn và Mỹ
Thạnh không an tâm, đã xin rút khỏi dự án. Ban Quản lý dự án đã tiếp tục vận động
hộ dân, bình tuyển bò, mở rộng thêm quy mô dự án ở 2 xã An Đức, An Hiệp với 260
hộ (450 con bò). Hiện dự án có 1.142 hộ, 2.163 con bò nền, 48 nhóm tương trợ
tham gia. An Bình Tây là xã có số hộ, số bò tham gia nhiều nhất với 241 hộ, 463
con bò. Dự án đã nhập 2.385 liều tinh phân ly giới tính bò sữa, 700 liều không
phân ly giới tính; phối giống cho 725 bò nền. Kết quả, trong số 432 bò được
khám thai thì có 280 con đậu thai, đạt 64,81%; có 63 bê con, dự kiến đến cuối
năm 2016 có 215 bê con từ dự án.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Lập đánh giá
cao tiến độ triển khai dự án, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra,
nhất là số hộ dân, số lượng bò nền tham gia dự án. Do vậy, thời gian tới, lãnh
đạo huyện Ba Tri, các xã trong vùng dự án cần tiếp tục tập trung quyết liệt hơn
trong tổ chức vận động người dân tham gia dự án. Quan tâm hơn nữa chất lượng bò
nền. Khẩn trương thi công trạm thu mua sữa để người nuôi an tâm sản xuất, không
lo lắng đầu ra.