Phóng viên Báo Đồng
Khởi đã đến thăm, trò chuyện với các anh trong không khí hân hoan chào mừng
“sinh nhật” Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại đội Thiết giáp là lực lượng cơ động của Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng
chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn. Đại đội là đơn vị đứng đầu Cụm thi đua 4 đại đội
trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong phong trào thi đua Quyết thắng năm
2017, được đề nghị nhận Cờ thi đua Đơn vị Quyết thắng của UBND tỉnh.
Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ
Nhận xét về những nỗ lực của đơn vị trong năm qua, Đại úy
Lữ Trường Thịnh - Chỉ huy trưởng Đại đội Thiết giáp cho biết: “Cấp ủy, Ban chỉ
huy đại đội và từng cá nhân, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã nhận thức về ý
nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, có lập
trường chính trị kiên định, an tâm trong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật của
Quân đội, pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao”.
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đảm bảo phương châm “3 quan
điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Cán bộ,
chiến sĩ quán triệt các chỉ lệnh, hướng dẫn của thủ trưởng các cấp về thực hiện
nhiệm vụ huấn luyện năm 2017. Đơn vị cũng đã sớm xác định được kế hoạch huấn
luyện riêng, thường xuyên bổ sung các nội dung cho phù hợp trong từng giai đoạn.
Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho đơn vị đạt 100% quân số
tham gia các nội dung và chương trình kế hoạch đề ra; đảm bảo an toàn cho người
và vũ khí, thiết bị trong quá trình huấn luyện.
Tiêu biểu trong năm, đơn vị đã tổ chức bắn kiểm tra đạn
thật bài 1, bài 2 trên xe thiết giáp ban ngày và ban đêm tại Trường bắn (xã Trường
Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), đảm bảo an toàn tuyệt đối về người,
vũ khí thiết bị. Để nâng cao tay nghề cho chiến sĩ lái xe, 7 đồng chí trong đại
đội được bổ túc tay lái (2 đợt). Tham gia thực binh trong diễn tập phòng thủ
huyện Mỏ Cày Nam với lực lượng gồm 2 kíp xe, 2 xe BTR-152 đạt yêu cầu đề ra.
Duy trì nghiêm các chế độ trực, bảo đảm quân số và xe thiết giáp luôn sẵn sàng
cơ động khi có lệnh.
Luyện tập trên thao trường. Ảnh: T. Đội
Lúc chúng tôi đến thăm đơn vị cũng là lúc chiến sĩ đại đội
kiểm tra xe thiết giáp. Đại úy Phạm Văn Thiện - Chính trị viên đại đội cho biết:
“Đối với Đại đội Thiết giáp, việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, tình trạng
kỹ thuật xe được thực hiện định kỳ mỗi tuần với các thao tác như: lau chùi
trong, ngoài xe, kiểm tra sự ổn định chắc chắn của các bộ phận, phụ tùng, hệ thống
đồng hồ, kiểm đo, bơm mỡ bổ sung các cụm máy chi tiết, nổ máy chống gỉ, sấy đài
thông tin, đảm bảo liên lạc hoạt động, kịp thời khắc phục những hỏng hóc, duy
trì tốt các thông số kỹ thuật của xe thiết giáp, đảm bảo khi có lệnh là khởi động
được ngay”. Đại đội chủ động phát quang quanh doanh trại, chống cháy vào mùa
khô, khai thông cống rãnh chống ngập úng, dột tạt mùa mưa, đảm bảo an toàn cho
nhà xe, nhà kho, trạm nạp.
Sau thời gian huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ đại đội cũng đọc
báo, xem đài để nắm bắt thông tin thời sự. Đơn vị tận dụng diện tích đất xung
quanh doanh trại tăng gia sản xuất, trồng các loại rau như mồng tơi, cải xanh,
rau muống, cải tạo trồng mới vườn thuốc nam với các chủng loại cây thuốc đủ trị
các loại bệnh thông thường. Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức các hoạt động như
giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các đơn vị bạn, các chi đoàn kết nghĩa
trên địa bàn đóng quân trong ngày nghỉ, ngày lễ. Đời sống vật chất, tinh thần của
cán bộ, chiến sĩ luôn được quan tâm, kịp thời thăm hỏi động viên những quân
nhân có gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.
Để lại tình cảm trong
lòng nhân dân
Đơn vị cũng thực hiện chính sách hỗ trợ, xây dựng nhà
tình thương cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn đóng quân, chung tay vì người
nghèo, góp phần giảm nghèo. Hàng năm, đại đội thực hiện 2 đợt hành quân về nguồn,
trong đó tiêu biểu là tham gia chiến dịch “Hành quân xanh” - trong khuôn khổ
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tỉnh. Gắn với nhiệm vụ của đơn vị, các
chiến sĩ cùng với đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân trong làm đường
giao thông, xây cầu nông thôn, thực hiện tốt phong trào Lực lượng vũ trang Bến
Tre chung sức xây dựng nông thôn mới.
Sau giờ tham gia các công việc của địa phương về lại nơi
đóng quân, chiến sĩ cũng phụ giúp nấu ăn, quét dọn nhà cửa, làm việc nhà, việc
lao động của gia đình, để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp kể lại:
“Sau những lần hành quân dã ngoại về địa phương, điều làm tôi nhớ mãi là tình cảm
của nhân dân dành cho bộ đội. Ban đầu xa lạ, nhiều người còn xa cách, thờ ơ
nhưng sau quá trình cán bộ, chiến sĩ cùng ăn ở, sinh hoạt, làm việc đến khi rời
đi, bà con địa phương tỏ lòng quyến luyến, thương mến, mong bộ đội ở lại lâu
hơn, nhiều hơn. Những tình cảm của bà con làm tôi xúc động vô cùng”.
“Chính tấm lòng chân thành của mỗi chiến sĩ đã làm lay động
nhân dân, để đi dân nhớ, ở dân thương”, Đại úy Võ Minh Thông - Trưởng Ban Tuyên
huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét. Qua các hoạt động hành quân về nguồn,
giúp dân, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp đã góp phần xây dựng hình ảnh tốt
đẹp về người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện cuộc vận động “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
“Để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt
Nam thời bình trong lòng nhân dân, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ trước hết phải
ra sức học tập, rèn luyện tư cách đạo đức, lối sống; thường xuyên học tập, rèn
luyện chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nâng cao vai trò để ra sức
góp phần xây dựng quân đội, quê hương”, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Dũng
quyết tâm.