Tiêu biểu trong thi đua Đồng khởi mới

11/12/2017 - 07:33
Ông Trần Văn Đức (bìa trái) - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre trao giải chúc mừng đội đoạt giải tại Ngày hội ngân hàng năm 2017. Ảnh: T.Huyền

Một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Đồng khởi mới của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre. 

Sau 3 năm phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đơn vị đã bám sát vào 3 nội dụng trọng tâm là phục vụ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre xét thi đua của các đơn vị trong hệ thống.

Hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân      

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre Trần Văn Đức cho biết, sau 3 năm triển khai phong trào thi đua Đồng khởi mới, hoạt động của ngành ngân hàng tiếp tục ổn định, phát triển và tuân thủ đúng pháp luật. Nguồn vốn được các ngân hàng chủ động, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nhất là nhu cầu sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, xuất khẩu. Nguồn vốn huy động tiền gửi tăng 59% so với cuối năm 2014; tăng trưởng tín dụng đều vượt so với chỉ tiêu đề ra, trung bình 3 năm tăng 20%/năm. Phần lớn nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dư nợ chiếm 76%.

Các chi nhánh tập trung phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới. Tổng số tiền cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn từ 2015 đến nay chiếm 65% tổng doanh số cho vay toàn ngành, dư nợ chiếm 70%.

Ngoài ra, ngân hàng còn tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, thông qua chương trình kết nối ngân hàng - DN; tổng số tiền đã cho vay chiếm 34,7% tổng doanh số cho vay toàn ngành, dư nợ chiếm 23% với 822 DN còn dư nợ. Đặc biệt, cho 53 DN khởi nghiệp vay với số tiền 77 tỷ đồng từ chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN, 74 DN vay mở rộng sản xuất, kinh doanh với số tiền 339 tỷ đồng, 20 hộ kinh doanh mới vay với số tiền 30 tỷ đồng. Ngoài tín dụng thương mại, các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên vay 10.878 lượt với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đơn vị duy trì và tổ chức thường xuyên. Đã tổ chức các giải bóng đá mini, quần vợt, bóng chuyền hơi nữ, hội diễn văn nghệ quần chúng, liên hoan tiểu phẩm vui, hội thi thuyền hoa, phòng cháy chữa cháy… Nhờ đó, đời sống tinh thần của đội ngũ cán bộ, nhân viên  phong phú, làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, công tác từ thiện xã hội cũng được ngành đặc biệt quan tâm, như tặng tập, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt, tài trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương, xây trường học, công trình giao thông, tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng xe cứu thương cho bệnh viện… với tổng số tiền 221 tỷ đồng. Trong đó, cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng đóng góp 21,7 tỷ đồng, còn lại do hội sở các ngân hàng tài trợ.

Thi đua xây dựng Đảng, đoàn thể

Hiện toàn ngành ngân hàng có 4 đảng bộ, 13 chi bộ cơ sở và 32 chi bộ trực thuộc; hầu hết đều tích cực phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác. Các đoàn thể hoạt động tốt, duy trì sinh hoạt thường xuyên, phối hợp tốt với chính quyền trong tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Riêng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre, công đoàn, chi đoàn đều được đánh giá là vững mạnh. Công đoàn năm 2015, 2016 được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; chi đoàn năm 2016 nhận bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ năm 2015 đến nay, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (lần 2) và 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được nhận 52 bằng khen, giấy khen, 1 tập thể, 1 cá nhân được biểu dương khen thưởng thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác.

“Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn phong trào thi đua Đồng khởi mới, sắp tới, ngành ngân hàng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của DN, người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn chương trình tín dụng trọng điểm, tín dụng ưu đãi như: chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình kết nối ngân hàng - DN... Tiếp tục xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn ngành. Tăng cường xây dựng đảng, đoàn thể vững mạnh toàn diện, phát động sâu rộng trong toàn ngành phong trào thi đua Đồng khởi mới với nhiều nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực hơn” - Giám đốc Trần Văn Đức nhấn mạnh.

 

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN