Tìm hướng phát triển cho du lịch biển

28/09/2016 - 07:19

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Cẩm Trúc

Ngày 27-9-2016, tại UBND huyện Thạnh Phú, Trường Cao đẳng Bến Tre và UBND huyện Thạnh Phú cùng chủ trì tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Du lịch biển góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú”. 

Tham dự hội thảo có: GS.TS Vũ Gia Hiền - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Âu Việt (TP. Hồ Chí Minh), chuyên gia hội thảo; PGS.TS Lê Mạnh Tân - chuyên gia hội thảo; ông Nguyễn Duy Tộ - Viện Hàn lâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia và các thành viên trong đoàn; PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Tại buổi hội thảo có 20 tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia ngành du lịch được trình bày.

Nội dung hội thảo xoay quanh các vấn đề chính: giải pháp phát triển du lịch nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và kết nối sức mạnh cộng đồng; giải pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sản phẩm du lịch độc đáo mang nét đặc thù cần tập trung khai thác hiệu quả; vai trò của Nhà nước và các cơ quan chức năng theo hướng mở rộng không gian quy hoạch du lịch biển; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh đặc trưng.

Thạnh Phú quyết tâm phát triển du lịch

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và tiếp thị quốc tế, ông Phan Đình Huê - Giám đốc Công ty Vòng tròn Việt (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: Về đặc điểm, Thạnh Phú có bãi biển dài, có rừng dương, gần sông, có di tích lịch sử, tâm linh, sản vật với nhiều hải sản tươi ngon và nông sản sạch, người dân hiền hòa. Tuy có nhiều tài nguyên du lịch nhưng không nổi bật, khó cạnh tranh. Rất nhiều tài nguyên du lịch sông nhưng khai thác khá nghèo nàn, đơn điệu. Lợi thế là cái gì cũng có một ít, do đó có thể phát huy tính tổng hợp. Ông Huê đề xuất một số sản phẩm mà Thạnh Phú có thể thực hiện như tour ngắm biển và tắm biển những ngày nước không phù sa, tạo một số hồ bơi nhân tạo, tham quan trải nghiệm rừng đước, cắm trại trải nghiệm trong rừng dương, di tích lịch sử tâm linh. Tour kết hợp nhiều chủ đề, liên kết thêm nhiều điểm trong tỉnh.

Thiếu nhi Bến Tre thăm di tích cấp quốc gia Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam ở xã Thạnh Phong. Ảnh: T. Thảo

Đại diện doanh nghiệp lữ hành tại Bến Tre, ông Trì Văn Nghiệp - Công ty Du lịch Nam Bộ chia sẻ về triển vọng du lịch của tỉnh nói chung và huyện Thạnh Phú nói riêng. Hiện nay, Bến Tre là một trong những điểm dừng đón khách từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thạnh Phú là một trong những điểm đến thích thú trong tương lai như nhà cổ Đại Điền, hàng cây dầu Phú Khánh, vườn xoài Thạnh Phong, ao tôm… và biển Thạnh Phú mà công ty đang hướng đến.

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cũng đang là thách thức với huyện Thạnh Phú, theo Th.S Nguyễn Thị Hồng Cúc - Trường Đại học Văn hóa (TP. Hồ Chí Minh), khi du lịch Thạnh Phú phát triển sôi động sẽ có một lượng lao động cần được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp về du lịch. Bên cạnh đó, cần chú ý giáo dục cộng đồng giúp người dân hiểu được họ đang hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên sẵn có. Do đó phải có trách nhiệm bảo tồn, đồng thời phát huy giá trị của nguồn tài nguyên này cho cuộc sống hiện tại và các thế hệ sau này.

GS.TS Vũ Gia Hiền đã trình bày về tiềm năng, khả năng và hiện thực của vùng du lịch Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú. Giáo sư cho rằng, để phát triển một vùng du lịch, chúng ta phải dựa trên ba yếu tố cơ bản của vùng: tự nhiên, nhân văn, con người.

Có 12 năm gắn với biển Thạnh Phú, GS. TS Vũ Gia Hiền xúc động: “So với 12 năm trước, Thạnh Phú chưa biết gì về du lịch và tôi rất mừng vì hôm nay Thạnh Phú quyết tâm phát triển du lịch”. GS. TS Vũ Gia Hiền nhận định, vùng đất nơi đây có những lợi thế mà không nơi nào trên đất nước này có được. Bởi, nơi đây có những khả năng tuyệt vời để phát triển du lịch, như vừa có biển vừa có nguồn nước ngọt trong lòng đất. Ông dẫn chứng, ở nhiều nơi gần biển nhưng người ta không thể nào tìm thấy được giếng nước ngọt. Ngoài ra, Thạnh Phong còn được biết đến là đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc Nam…

Xây dựng thương hiệu du lịch biển

Tại hội thảo, ông Đào Công Thương - Phó chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú đánh giá, hội thảo đã gợi mở hướng phát triển cho du lịch biển Thạnh Phú trong tương lai. Các giải pháp chủ yếu: phát triển du lịch biển Thạnh Phú lấy giáo dục làm gốc, nâng cao hiệu quả giáo dục và sự kết nối chặt chẽ giáo viên, học sinh, nhà quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại địa phương, định hướng liên kết với các trường, viện, chương trình, dự án trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Để tạo sản phẩm du lịch độc đáo mang nét đặc thù của địa phương cần tập trung khai thác có hiệu quả các tour du lịch sinh thái, tâm linh, văn hóa dân gian, làng nghề, ẩm thực. Chú trọng mô hình tạo sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, từ đó xây dựng thương hiệu du lịch biển Thạnh Phú. Vai trò của Nhà nước và các cơ quan chức năng theo hướng mở rộng không gian quy hoạch du lịch biển, định hướng xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, đầu tư hình thành các doanh nghiệp du lịch khởi nghiệp, kết hợp du lịch liên tỉnh, liên vùng và kết nối khu vực. Phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch xanh đặc trưng, thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, đặc biệt có nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. “Chúng tôi mong các nhà đầu tư đến Thạnh Phú với tâm thế của người nhà. Không chỉ mời gọi, chúng tôi sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ cùng các nhà đầu tư” - ông Đào Công Thương nhấn mạnh. 

Trước đó, ngày 26-9-2016, một số đại biểu đã nghiên cứu thực địa mô hình “Du lịch sinh thái cộng đồng xã Thạnh Phong” do Trung tâm FACOD, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp với Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng tổ chức.

Hội thảo đã thu hút nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh đóng góp 60 bài tham luận. Các tham luận được cho là có giá trị cao về mặt khoa học cũng như thực tiễn về phát triển du lịch hai xã Thạnh Phong và Thạnh Hải nói riêng, huyện Thạnh Phú nói chung. Ban tổ chức hội thảo đã tuyển chọn 55 bài tham luận, sắp xếp theo hai nhóm chủ đề: cơ sở lý luận chung về du lịch, du lịch biển, biến đổi khí hậu, môi trường và giải pháp phát triển du lịch biển Thạnh Phú, vấn đề gắn kết giáo dục và du lịch, môi trường sinh kế từ du lịch ở cấp địa phương để đăng tải trong kỷ yếu chính thức ra mắt sau hội thảo.

T. Thảo - C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích