Tín hiệu vui từ Dự án Bò Heifer ở Mỹ Hưng, Mỹ An

10/03/2013 - 15:06
Chú Chơn bên con bò nái 8 tháng tuổi.

Chưa đầy một năm sau khi Dự án được triển khai, bò của Chương trình Heifer - tặng bò cho người nghèo, đã cho hiệu quả ban đầu. Tại 2 xã Mỹ Hưng, Mỹ An (Thạnh Phú), đàn bò phát triển rất tốt, hiện có gần 70% bò của bà con đã mang thai lần đầu. Cá biệt, tại xã Mỹ An, hộ anh Bùi Văn Diện - ấp Thạnh Mỹ, bò đã sinh được bê con trong niềm vui của người chủ với nhiều cơ hội thoát nghèo ở tương lai.

Từ tháng 4-2012, Chương trình Heifer đã tiến hành đợt I trao tặng 150 con bò cái giống cho 150 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách ở xã Mỹ Hưng, không lâu sau thì đợt II tiếp tục trao 150 con bò cái giống cho hộ nghèo của xã Mỹ An. Ngày hôm ấy, bà con nhận bò trong niềm vui khó tả, bởi từ đây, nhiều hộ sẽ có cơ hội thoát nghèo. Tại Mỹ Hưng, Ban quản lý Dự án xã đã thành lập được sáu nhóm tương trợ, mỗi nhóm 25 hộ nhằm để duy trì và tạo sự gắn kết giữa các hộ trong Dự án. Việc thành lập nhóm tương trợ có mục đích giúp các hộ có sự liên hệ, học hỏi lẫn nhau trong chăn nuôi bò, làm kinh tế hộ gia đình để có cơ hội thoát nghèo nhanh, bền vững hơn. Anh Trần Hồ Bắc - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, ngoài số tiền mà Chương trình cho mỗi hộ vay để phát triển kinh tế hộ là 2 triệu đồng (để chăn nuôi, buôn bán nhỏ), hiện từ nguồn quỹ tương trợ của mỗi nhóm (gầy dựng được trong năm qua) cũng góp phần giải quyết về đồng vốn cho các hộ có cơ hội làm ăn. Ở mỗi nhóm tùy vào hoàn cảnh, mỗi hộ tham gia góp từ 10.000-20.000 đồng/tháng, đến nay nguồn quỹ này của mỗi nhóm có từ 3,5-4 triệu đồng, vốn sẽ quay vòng cho các hộ có nhu cầu mượn để làm ăn như chăn nuôi, buôn bán nhỏ, mua phân bón cho vụ mùa. Tuy là chưa có bò sinh sản từ Dự án, nhưng anh Hồ Bắc cho biết, chỉ một vài tháng nữa thôi, sẽ có hộ có bò sinh bê con.

Tương tự tại Mỹ An, anh Đoàn Văn Thảnh - cán bộ Khuyến nông - Khuyến ngư xã cho biết, trong số 150 con bò cái của Dự án đã giao, hiện chỉ còn 23 con là chưa được phối giống. Số còn lại đã được phối giống lần đầu, lần II. Qua theo dõi, hiện có 72 con đã mang thai, cá biệt có hộ anh Bùi Văn Diện - ấp Thạnh Mỹ, bò đã sinh ra một con bê cái con được gần tháng tuổi, hiện đang sinh trưởng rất tốt. Anh Diện cho biết, do bò cái mẹ được phối giống nhân tạo nên con bê cái con có màu lông, dáng hình rất đẹp, khi chuyển giao cho hộ liền kề, thì đây cũng sẽ là một con bê cái giống tốt. Như vậy, chỉ chưa đầy một năm nuôi bò của Dự án, anh Diện cơ bản đã có lãi hẳn một con bò nái giống để gầy đàn làm kinh tế hộ cho gia đình mình sau này. Anh Diện tâm sự, lúc gia đình anhchuyển con bê cái con cho hộ liền kề thì cũng là lúc con bò cái mẹ đẻ rồi. Anh Trương Hoàng Đan - ấp Thạnh Mỹ có bò mang thai được 6 tháng. Chú Đinh Văn Chơn ở ấp An Bình bảo bò của chú chỉ hơn tháng nữa là sinh bê con. Hai vợ chồng chú rất chăm chút cho con bò. Trong Dự án, dù bò nái chưa có mang hay chuẩn bị đẻ, bà con ai cũng mừng khấp khởi vì hiệu quả do Dự án mang lại rất cụ thể và thiết thực.

Tại Mỹ An, ngoài 150 con bò cái giống chuyển giao cho bà con nghèo, Chương trình cũng hỗ trợ vốn cho ba hộ nuôi bò đực giống (vốn cho mượn không lãi, sau 36 tháng sẽ hoàn trả). Chú Hứa Văn Cợt - ấp Bình An và chú Lê Minh Truyền - ấp Thạnh Mỹ có bò đực giống, đã phối giống cho rất nhiều bò nái của bà con trong xã, mỗi lần phối giống giá từ 150-200 ngàn đồng/con nái (bò nái của Dự án thì 150 ngàn đồng/con, bò nái ngoài Dự án thì 200 ngàn đồng/con). Riêng anh Bùi Văn Diện cho biết, trong tháng này cũng sẽ làm chuồng ép, bò đực của anh phối giống. Với việc hỗ trợ bò đực giống, Chương trình không những giúp bà con yên tâm chăn nuôi bò vì đã có nguồn con giống tại địa phương, các hộ được Chương trình hỗ trợ cũng có thêm nguồn thu nhập.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN