Tín hiệu vui từ việc trồng màu

13/05/2009 - 07:22
Lên liếp trồng hành trên ruộng lúa. Ảnh: K.T

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân xã An Thuận (Thạnh Phú) đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc trồng màu, vì cây màu dễ trồng và đem lại thu nhập khá. Đã có nhiều hộ ăn nên làm ra từ việc trồng màu…

Chị Lê Thị Phước ở ấp An Hòa, nhà có gần 800m2 đất, phần nhiều là đất gò cao và đất bờ ao. Ba năm trở lại đây, chị đã đưa cây màu, chủ yếu là cây hành vào trồng. Năm đầu tiên, do chưa quen với việc chăm sóc, cộng với việc còn hạn chế trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất thu hoạch chưa cao. Mặc dầu vậy, chị vẫn thu lợi gần 8 triệu đồng. Năm 2008 và đến thời điểm này, nhờ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, sau mỗi lần thu hoạch, chị Phước đều chú trọng đến khâu xử lý, cải tạo đất, và giữ ẩm cho đất khoảng 3 ngày rồi mới tiến hành trồng; chị Phước cho biết, hành rất dễ trồng, thời gian thu hoạch ngắn, chỉ từ 30 đến 45 ngày. Mỗi năm có thể trồng từ 7 đến 8 đợt. Mỗi đợt chị thu hoạch từ 400 đến 450kg hành thương phẩm. Với giá bán hiện nay từ 9.000 đến 10.000đ/kg, sẽ thu nhập trên 4 triệu đồng. Nếu trừ đi các khoản đầu tư, mỗi năm lợi nhuận từ cây hành trên dưới 26 triệu đồng…

Anh Trần Văn Tốt ngụ ở ấp An Ninh đang thu hoạch ruộng dưa gang. Anh tâm sự, sau khi thu hoạch vụ lúa mùa, thấy đất bỏ trống, anh nảy sinh ý định đưa cây màu xuống trồng thử, thấy hiệu quả, nên 6 năm nay, anh luân canh 2 vụ lúa, 1 vụ màu. Dưa gang cũng rất dễ trồng, không tốn nhiều phân bón, kỹ thuật chăm sóc cũng khá đơn giản. Ngoài việc cải tạo, xử lý đất, đảm bảo lượng nước tưới tiêu hằng ngày, thì quan trọng nhất là kỹ thuật bấm đọt và tiến hành khi dưa gang từ 20 đến 25 ngày tuổi. Trên diện tích 2.000m2 đất ruộng, mỗi vụ màu anh Tốt trồng được 2 đợt dưa gang. Mỗi đợt, sau 60 ngày sẽ cho thu hoạch từ 2 tấn đến 2,5 tấn trái. Giá hiện nay là 2.500đ/kg, anh thu trên 5 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm cây dưa gang đem đến cho anh gần 10 triệu đồng, cao gấp 4 lần trồng lúa. Anh Tốt cho biết, sang năm anh sẽ tăng diện tích màu lên 4.000m2 và đang cân nhắc việc chuyển từ 2 vụ lúa, 1 vụ màu sang 2 vụ màu, 1 vụ lúa. Điều băn khoăn nhất đối với anh lúc này là việc tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là lúc bước vào thời điểm thu hoạch rộ…

Việc nhiều hộ dân ở xã An Thuận tận dụng thành công diện tích đất bờ ao, đất hoang hóa để trồng màu, cũng như việc đưa cây màu xuống ruộng lúa là một tín hiệu đáng mừng. Ngày càng có nhiều loại hoa màu được trồng thành công tại đây. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cây trồng và tăng diện tích canh tác vẫn chưa được người dân mạnh dạn đầu tư. Việc tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác chưa đầy đủ,  cũng như những vướng mắc cho đầu ra của sản phẩm là nguyên nhân chủ yếu. Do đó, lãnh đạo địa phương cần quan tâm tìm giải pháp và định hướng sao cho phù hợp.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN