Tin hoạt động các huyện ngày 13-5-2019

13/05/2019 - 21:39

BDK.VN - Ngày 13-5-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến tập huấn nghiệp vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; khánh thành cầu nông thôn; thăm các cơ sở thờ tự phật giáo; hội diễn võ cổ truyền; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách, hiến máu nhân đạo...

* Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác CNCH trong tỉnh.
Có 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp tập huấn trong 5 ngày. Lực lượng này được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về CNCH, biện pháp kỹ năng và kinh nghiệm CNCH trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, dưới nước, một số tình huống, sự cố thường xảy ra khác như: điện giật, sụp đổ công trình, bị kẹt trên cao, trong không gian hẹp… cùng nhiều nội dung khác có liên quan.

Tiểu Bảo - Minh Tân

* UBND huyện Bình Đại phối hợp với Báo Công an TP. Hồ Chí Minh và Hội đồng hương huyện Bình Đại tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành cầu Bà Đức, thuộc ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc.

Ảnh: Minh Nhân

Ảnh: Minh Nhân

Qua gần 3 tháng thi công, cầu đã hoàn thành. Cầu được làm bằng bê-tông cốt thép, có chiều dài 30m, mặt cầu rộng 3,1m, tải trọng 3 tấn. Tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng, do Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng hương huyện Bình Đại tại TP. Hồ Chí Minh vận động con, cháu cụ bà Nguyễn Thị Đức tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.   

Minh Nhân

* Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức thăm các cơ sở thờ tự phật giáo trên địa bàn huyện.

Đoàn thăm chùa Vạn Đức (xã Tam Hiệp), chùa Vinh Thọ và chùa Huệ Lâm (xã Vang Quới Tây), chùa Vinh Lâm (xã Vang Quới Đông), chùa Vạn Phúc (Thị trấn) và Ban Trị sự Phật giáo huyện.

Tại các điểm đến, lãnh đạo huyện thăm hỏi sức khỏe các nhà sư và toàn thể tăng, ni, phật tử; chúc toàn thể tăng, ni, phật tử hưởng một đại lễ Phật đản vui tươi, an lạc; luôn gương mẫu trong cuộc sống, đóng góp xây dựng nông thôn mới tại địa phương, sống tốt đời đẹp đạo.

Minh Nhân

* Liên đoàn Lao động huyện Chợ Lách tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019 tại Công ty TNHH Sản xuất Dừa Mekong.

Trao suất trợ cấp cho 2 đoàn viên bị tai nạn lao động. Ảnh: Việt Cường

Trao suất trợ cấp cho 2 đoàn viên bị tai nạn lao động. Ảnh: Việt Cường

Buổi lễ đã ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Bà Bùi Thị Anh Thư  - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Dừa Mekong đã phát động Tháng Công nhân năm 2019 với các nội dung: Đề nghị Công đoàn cấp trên, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục chăm lo, tạo việc làm, cải thiện đời sống công nhân lao động (CNLĐ). Công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho CNLĐ; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNLĐ; quan tâm công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao suất hỗ trợ cho 2 đoàn viên bị tại nạn lao động và Liên đoàn Lao động huyện trao suất trợ cấp cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Việt Cường

* Tại Nhà văn hóa xã Định Thủy, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Hội diễn võ cổ truyền lần thứ I năm 2019.

Hơn 30 võ sinh tham gia các bài thi như: Ngọc Trân Quyền, Bát Quái Côn, Huỳnh Long Độc Kiếm, Tứ Linh Đao, Lão Hổ Thượng Sơn.

Qua buổi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các võ sinh đạt số điểm cao.

Thanh Tuấn

* Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức Giải bóng đá mini tranh cúp Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức lần thứ II cho cán bộ Đoàn, Hội, thanh niên công nhân, thanh niên tôn giáo huyện Châu Thành, năm 2019.

Ảnh: Mỹ Xuyên

Ảnh: Mỹ Xuyên

Có 6 đội bóng tham gia tranh giải. Kết quả, Cúp vô địch thuộc về Đội thanh niên công nhân An Phước, giải nhì thuộc về Cụm I, giải ba thuộc về Cụm II và 2 giải khuyến khích dành cho Chi hội thanh niên Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức và Ủy ban Hội tỉnh.

 Mỹ Xuyên

* Thông qua sự vận động của Hội Đông y huyện Ba Tri, Hội từ thiện Phước Điền TP. Hồ Chí Minh đã đến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 350 người thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách ở xã Tân Hưng.

Đoàn khám và cấp thuốc điều trị các bệnh về nội, ngoại khoa. Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 300 phần quà cho những người đến khám bệnh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của hai xã Tân Hưng và An Đức. Tổng kinh phí trên 80 triệu đồng.

Dịp này, Hội từ thiện Phước Điền TP. Hồ Chí Minh còn hỗ trợ cho xã Tân Hưng 125 triệu đồng để xây dựng cầu Xẻo Dợp ở ấp Kinh Mới.

Trần Xiện

* Hơn 100 đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Châu Thành đã tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, xã hội. Ngày hội đã nhận được hơn 100 đơn vị máu góp vào "ngân hàng máu sống" của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Nguồn máu thu được sẽ góp phần tích cực trong công tác chữa bệnh và cấp cứu người bệnh.

Mỹ Xuyên

* Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre đã tham gia chiến dịch hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Có 64 giáo viên và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre tham gia hiến máu, trong tổng số 233 đơn vị máu được Trung tâm Truyền máu và Huyết học Cần Thơ tiếp nhận lần đầu tiên tại TP. Bến Tre. Đây là lần đầu tiên SV trường tham gia hiến máu theo quy trình và kỹ thuật tiếp nhận máu mới của Trung tân Truyền máu và Huyết học Cần Thơ.  

 PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN