Tin hoạt động các huyện ngày 2-11-2018

02/11/2018 - 20:03

BDK.VN - Ngày 2-11-2018, trên địa bàn một số huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến hội nghị quảng bá tri thức và truyền thông về Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc năm 2018, bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018…

* Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Ban phát triển xã An Thới tổ chức hội nghị quảng bá tri thức và truyền thông về Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu - BĐKH (AMD) Bến Tre tại xã An Thới.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền thông những tri thức cơ bản về Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong khuôn khổ Dự án AMD, Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng CFAF, Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng CIF, Quỹ Hợp tác công - tư PPP.

Đại diện Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế huyện Mỏ Cày Nam giới thiệu về quỹ cho đại biểu. Ảnh: Đức Cần

Đại diện Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế huyện Mỏ Cày Nam giới thiệu về quỹ cho đại biểu. Ảnh: Đức Cần

Dự án AMD Bến Tre triển khai trên địa bàn xã An Thới từ năm 2014. Qua 4 năm triển khai, dự án đã đồng hành cùng người dân tham gia 2 chuỗi giá trị của huyện là con heo và cây dừa. Có 3 hộ tham gia vào các mô hình trình diễn tạo sinh kế. 748 lượt người hợp cộng đồng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mới lồng ghép yếu tố giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH. Công trình thích ứng với BĐKH vốn tài trợ 1,103 tỷ đồng, vốn đối ứng từ người hưởng lợi 226 triệu đồng...

Tại hội nghị, Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện đã trao bảng tượng trưng cho các tổ, nhóm và hộ dân vừa được ký hợp đồng tài trợ từ Quỹ đồng tài trợ mô hình thích ứng CFAF, với tổng vốn gần 999 triệu đồng, trong đó vốn tài trợ gần 492 triệu đồng, vốn đối ứng của người hưởng lợi gần 507 triệu đồng.

Đức Cần

* Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Chi nhánh huyện Giồng Trôm tổ chức sơ kết hoạt động quý III-2018.

Trong quý III-2018, cán bộ Chi nhánh huyện không biến động, với 10 cán bộ. Chi nhánh triển khai đến 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong quý, Chi nhánh đã phát triển mới 237 thành viên. Tính đến cuối tháng 9-2018, Chi nhánh có 3.630 thành viên tham gia vay vốn, trong đó có trên 1.000 thành viên là hộ nghèo. Doanh số phát ra tính đến thời điểm hiện tại trên 9 tỷ đồng. Chi nhánh phối hợp với cán bộ các xã giải quyết và thu hồi nợ chậm trả trên 12 triệu đồng.

Trong quý III-2018, Quỹ tương trợ của Chi nhánh thu trên 23 triệu đồng. Từ đó, Chi nhánh hỗ trợ thăm hỏi thành viên ốm đau, hữu sự và xóa nợ thành viên qua đời. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn trao 100 suất học bổng cho con em thành viên nghèo vay vốn nhân dịp năm học mới. Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 mái ấm tình thương.

Kim Phụng

* Bộ Tư lệnh Quân Khu 9 phối hợp với chính quyền địa phương xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Căn nhà trao cho gia đình anh Châu Văn Ba, ấp An Hòa, xã Phước Hiệp, đang gặp khó khăn về nhà ở.

Căn nhà có diện tích 70m2, kết cấu bê-tông, cốt thép, mái tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng, trong đó Bộ Tư lệnh Quân Khu 9 tài trợ 70 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp vào.

Ảnh: Đức Cần

Ảnh: Đức Cần

Trung tá Phạm Văn Lành - Chính trị viên Phó ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng quà cho gia đình anh Châu Văn Ba tại lễ bàn giao nhà

Tại lễ bàn giao, nhà tài trợ, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong ấp tặng gia đình anh Châu Văn Ba nhiều phần quà, nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Đức Cần

* Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018), Ban Công tác Mặt trận ấp Phú Thành Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2018.

Tại ngày hội, nhân dân được nghe báo cáo về những thành tích đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm qua. Ấp có 398/398 hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. 1.575/1.725 người dân tham gia bảo hiểm y tế. 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và phụ nữ có thai được khám thai định kỳ.

100% hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh, đạt chuẩn, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 182 hộ sử dụng nước máy. 100% hộ gia đình có nhà tắm kín đáo, hố xí tự hoại. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. Nhân dân xây dựng ánh sáng an ninh dọc theo các tuyến lộ ĐX 02, ĐA 01, dài 2.600m với 53 bóng đèn, tổng kinh phí 37 triệu đồng.

Trong thời gian tới, ấp tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm hộ nghèo, nâng cao thu nhập bình quân của người dân lên 39 triệu đồng/năm. 100% hộ gia đình có đầy đủ các thiết chế theo quy định. 100% hộ tại tổ nhân dân tự quản thi đua thực hiện nếp sống văn minh, các quy ước nông thôn...

Trọng Ân

* Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018.

Tham gia lớp học có 45 học viên, trong đó có 34 học viên học trọn khóa, 11 học viên học bổ sung kiến thức.

Trong thời gian học 2 tháng, các học viên được trang bị các kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xã hội loài người và sự vận động phát triển của xã hội loài người; các kiến thức về kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; các bài học về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc…

Kết quả, có 45/45 học viên đạt yêu cầu hoàn thành chương trình khóa học, trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi.

Tại lễ bế giảng, Ban tổ chức trao bằng tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị cho 34 học viên và giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho 11 học viên, khen thưởng 2 học viên giỏi và chuyên cần.

Nguyễn Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN