Tin hoạt động các huyện ngày 20-5-2019

20/05/2019 - 21:29

BDK.VN - Ngày 20-5-2019, trên địa bàn các huyện đã diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em; họp mặt biểu dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

* Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại xã An Phú Trung, Phó chủ tịch UBND huyện Dương Văn Chương đã phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019, kêu gọi các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Ảnh: Trần Xiện

Ảnh: Trần Xiện

Năm 2019, huyện chọn xã An Phú Trung làm điểm tổ chức trồng với số lượng 400 cây sao trên tuyền đường ấp An Thái. Sau lễ phát động, các địa phương chọn loại cây thích hợp thực hiện chỉ tiêu trồng cây phân tán của huyện giao. Trong đó, chú ý trồng cây xanh trên các trục lộ liên xã, ấp, bờ kênh, nơi cơ quan, trường học… phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 200 ngàn cây phân tán trong năm 2019 của tỉnh giao cho huyện Ba Tri.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành trồng 200 cây sao trên tuyến đường ấp An Thái, xã An Phú Trung.

 Trần Xiện

* Tại trường Tiểu học Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Thành, Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Lách kết hợp với đoàn cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 800 trẻ em ở Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành; tặng 4 xe lăn, 30 phần quà và 1 căn nhà chữ thập đỏ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Thành.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng, TP. Hồ Chí Minh vì đã tích cực hỗ trợ địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Ngọc Lãm

* UBND xã Tân Hưng, huyện Ba Tri tổ chức lễ khánh thành cầu Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Tân An.

Cầu có chiều dài 19m, mặt rộng 3,3m, kinh phí 146 triệu đồng, trong đó Công ty Nam Việt TP. Bến Tre tài trợ 100 triệu đồng, số còn lại nhân dân đóng góp.

Được biết, trong những tháng đầu năm 2019, bằng nhiều nguồn vốn xã Tân Hưng xây dựng 3 cầu kiên cố, với kinh phí trên 250 triệu đồng.

Trần Xiện

* Công đoàn cơ sở xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức giao lưu thể dục thể thao cùng Công đoàn cơ sở 2 xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) và xã Mỹ Hòa (huyện Ba Tri).

Các đơn vị giao lưu thi đấu các môn: bóng đá mini nam, bóng chuyền hơi nữ. Hoạt động giao lưu nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa 3 đơn vị, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào luyện tập thể thao, khỏe để phục vụ công tác.

Bảo Toàn

* Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 220 suất học phẩm cho học sinh Tiểu học và THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hưng Phong và Phước Long. Mỗi em học sinh được tặng một suất học phẩm trị giá 300 ngàn đồng. Tổng kinh phí 66 triệu đồng, do Trường THCS Phạm Đình Hổ,  Phường I, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Ảnh: Trần Diệp

Ảnh: Trần Diệp

Dịp này, đoàn cũng tổ chức trao tặng 5 bộ máy vi tính cho UBND xã Hưng Phong, trị giá 10 triệu đồng/bộ.

Trần Diệp

* Tại Trường Tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ trao tặng tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho 6 trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Ảnh: Văn Minh

Ảnh: Văn Minh

Chương trình “Tủ sách nhân ái” đã trao tặng 100 tủ sách lớp học, với hơn 5.400 bản sách cho 6 trường tiểu học gồm: Đại Điền, Mỹ An, An Qui, An Điền, Thạnh Phong A và Thạnh Phong B, với nhiều thể loại sách về danh nhân, khoa học, văn học, lịch sử, địa lý, kỹ năng sống... Tổng kinh phí 170 triệu đồng do Tập đoàn ITL, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

 Văn Minh

* Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ lách tổ chức họp mặt biểu dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Ảnh: Việt Cường

Ảnh: Việt Cường

Có 11 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Mỗi tập thể và cá nhân được tuyên dương mang nét đặc trưng riêng, được kết tinh từ tình người, lòng nhân ái, sự sẻ chia, đoàn kết cùng nhau xây dựng một cuộc sống ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Việt Cường

* Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức buổi giao lưu thể thao chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2019.

Có 70 công đoàn viên, người lao động hiện đang công tác và sinh hoạt công đoàn ở 8 công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tham gia thi đấu 2 môn: bóng đá mini nam và bóng chuyền hơi nữ.

Hoài Nhân

* Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Trần Văn Đém vừa đến kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Vĩnh Hòa.

Hiện xã giữ vững, nâng chất 14 tiêu chí đã đạt và ra sức thực hiện hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Đém đề nghị, Vĩnh Hòa cần quyết liệt hơn, có sự gắn kết chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Đảng bộ xã với Ban chỉ đạo, Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia của xã; tập trung tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Chỉ thị 02 của Huyện ủy và cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ này trong mỗi cán bộ, đảng viên. Phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Việt Cường

* Công ty TNHH Thủy sản Tâm Việt phối hợp với Cửa hàng Ngọc Nam xã Bình Thới, huyện Bình Đại tổ chức hội thảo kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng trong mùa nắng nóng.

Trên 60 bà con nuôi tôm của các xã: Bình Thới, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Phú Long và Định Trung được triển khai quy trình chuẩn bị ao nuôi, xử lý nước, chọn con giống, cách cho tôm ăn từ 1-30 ngày tuổi và từ 30 ngày tuổi về sau theo quy trình Artemit, cách phòng bệnh và điều trị tôm bị bệnh phân trắng … Đặc biệt, giới thiệu quy trình xử lý kỹ thuật nuôi tôm sạch, không kháng sinh, hạn chế chi phí, tăng lợi nhuận cho bà con nuôi tôm.

 Minh Nhân

* Ông Nguyễn Hoàng Long, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đến tặng 40 suất học bổng năm học 2018 - 2019 cho học sinh, sinh viên đang học cao đẳng, đại học của xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Mỗi suất học bổng 400 ngàn đồng do ông Long vận động các mạnh thường quân tài trợ. Học bổng này đã duy trì trong 12 năm qua cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của xã An Hiệp.

Dịp này, ông Nguyễn Hoàng Long còn tặng 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học bậc tiểu học ở xã An Đức, trị giá 400 ngàn đồng/suất.

Trần Xiện

* Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Diễn đàn về tác hại, cách phòng, tránh ma túy, bạo lực học đường và xâm hại tình dục trong thanh thiếu niên tại 2 trường THCS Tân Bình và Nhuận Phú Tân thu hút hơn 500 em học sinh tham gia.

Tại diễn đàn, các em học sinh đã được xem hình ảnh trực quan và nghe thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng; tình trạng bạo lực trong học đường; cách phòng tránh xâm hại tình dục. Đồng thời, các em còn được trao đổi ý kiến, trả lời câu hỏi có thưởng.

Phụ Nữ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN