Tin hoạt động các huyện ngày 25 và 26-1-2019

27/01/2019 - 13:10

BDK.VN - Ngày 25 và 26-1-2019, trên địa bàn các huyện diễn ra nhiều hoạt động liên quan đến Hội thi vẽ tranh thiếu nhi, với chủ đề "Nét vẽ mùa Xuân" năm 2019, khai mạc hội thi “Thời trang tuổi hồng và Ca khúc mừng Xuân 2019”, lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Huỳnh Văn Anh, thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội…

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thạnh Phú phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi, với chủ đề:"Nét vẽ mùa Xuân" năm 2019.

Hội thi đã quy tụ gần 140 thí sinh là học sinh ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham dự.

Nội dung là những hình ảnh mùa xuân trên quê hương, môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, mừng tuổi ông bà, đi chơi Tết.

Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho mỗi cấp học.

Lê Chẳn

* Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Ba Tri tổ chức khai mạc hội thi “Thời trang tuổi hồng và Ca khúc mừng xuân 2019”.

52 thí sinh tham gia Hội thi Thời trang tuổi hồng trải qua 3 vòng thi, gồm: áo dài, trang phục tự chọn và thể thao.

Đối với hội thi ca khúc mừng xuân năm nay, có 36 tiết mục đơn và song ca tân nhạc.

Nội dung các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, lao động sản xuất và xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

 Hội thi kéo dài trong 8 ngày từ  ngày 25-1 đến ngày 2-2-2019.

Minh Đức

* Chi đoàn Điện lực huyện Ba Tri tổ chức lắp đặt hệ thống điện cho 10 hộ gia đình thuộc diện chính sách xã An Đức. Hệ thống điện được lắp đặt bao gồm: dây dẫn, ổ cắm và bóng đèn led.

Ngoài ra, Chi đoàn Điện lực cũng đã tổ chức tặng 40 phần quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo xã An Đức. Quà tặng gồm: gạo, mì và một số nhu yếu phẩm.

Tổng kinh phí trong đợt lắp đặt hệ thống điện và quà tặng là 25  triệu đồng do đoàn viên Chi đoàn Điện lực đóng góp.

Minh Đức

* Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín (Sacombank) Chi nhánh Bến Tre phối hợp với xã An Thuận, huyện Thạnh Phú tổ chức chương trình ấm tình mùa Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tại đây, Giám đốc Sacombank Chi nhánh Bến Tre Nguyễn Hoàng Chương đã thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng 42 phần quà cho hộ gia đình chính sách nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn xã An Thuận. Mỗi phần quà, gồm: gạo, các loại nhu yếu phẩm và 200 ngàn đồng tiền mặt. Tổng kinh phí 16,8 triệu đồng.

Được biết, đây là một hoạt động thường xuyên của Sacombank nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và mang đến niềm vui khi Xuân về, Tết đến cho các đối tượng chính sách nghèo, neo đơn.

 Lê Chẳn

* UBND xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu Huỳnh Văn Anh, tại ấp Tân Thành.

Cầu Huỳnh Văn Anh được thiết kế bê-tông cốt thép, dài 22m, rộng 2,5m, độ tĩnh không 2,5m, nhịp thông thuyền rộng 7,5m. Tổng kinh phí xây dựng 142 triệu đồng, do gia đình ông Lê Hồng Tiến, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện Quê Hương Đồng Khởi tài trợ.

Dịp này, gia đình ông Lê Hồng Tiến đã tặng 60 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo xã Tân Mỹ, quà tặng gồm: gạo, mì cùng một số nhu yếu phẩm, tổng giá trị  18 triệu đồng.

 Minh Đức

* Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Cao Văn Bé Tư cùng lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ huyện và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội là người Bình Đại đang sinh sống tại Trung tâm bảo trợ người tâm thần, Trung tâm bảo trợ xã hội, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Làng SOS Bến Tre và Cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Mái ấm Đức Quang thuộc chùa Vạn Đức.

Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các đối tượng bảo trợ xã hội, động viên họ sống vui, sống khỏe và đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm. Đồng thời, đoàn gửi tặng mỗi người 1 phần quà là 300 nghìn đồng tiền mặt để dùng trong dịp Tết.

Được biết, hiện các cơ sở đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 154 đối tượng gồm trẻ em cơ nhở, người già, người tàn tật, trẻ em khuyết tật và bệnh nhân.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện cũng thăm, chúc Tết và gửi phần quà Tết đến các đơn vị bảo trợ xã hội.

Sơn Tùng

* Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Trần Thanh Tùng chủ trì buổi họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cùng một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, chức sắc, chức việc các tôn giáo bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển và đổi mới của huyện thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện đã tạo điều kiện cho các tôn giáo an tâm hành đạo.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo các tôn giáo trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, lưu ý thời gian tới, các chức sắc, chức việc vận động đồng bào có đạo tích cực phát triển kinh tế theo hướng hợp tác, sản xuất hữu cơ. Tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp động viên họ đạo và nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp…

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng thay mặt lãnh đạo huyện chúc chức sắc, chức việc các tôn giáo hưởng một mùa Xuân vui tươi, an lành và hạnh phúc; tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành với lãnh đạo huyện trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Vĩnh Thừa Ngã

* Đảng ủy Quân sự huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Thạnh Phú quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu như: hoàn thành chỉ tiêu gọi 130 công dân nhập ngũ. 25% xã, thị trấn tổ chức diễn tập theo các phương án, tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ. Huấn luyện dự bị động viên và dân quân tự vệ đạt từ 90% quân số trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng biên chế theo quy định, trong đó đảng viên chiếm 23%

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Nguyễn Trúc Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú trong năm 2018, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019 như: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang từ huyện đến cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Củng cố và kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Lê Chẳn

* Quỹ hỗ trợ phụ nữ Phát triển kinh tế tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức trao tặng 67 phần quà Tết cho các gia đình chị em thành viên của Quỹ hỗ trợ là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã: An Thới, An Định, Tân Trung, Ngãi Đăng, Minh Đức, Cẩm Sơn, Hương Mỹ, Thành Thới A, Thành Thới B và Thị trấn Mỏ Cày.

Mỗi phần quà Tết trị giá 400 ngàn đồng, gồm: tiền mặt và các nhu yếu phầm thiết yếu (gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương).

Ngọc Vũ

* Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm tổ chức Đại hội đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã đã phát động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới hơn 3.500 cuộc. Vận động quỹ “Vì người nghèo” 4 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa 48 căn  nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách,… MTTQ xã phối hợp Công an xã vận động nhân dân phòng ngừa, tham gia tố giác tội phạm thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 62 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an khám phá, xử lý nhiều vụ việc phức tạp…

Đại hội đã hiệp thương, cử ra 31 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hòa, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Văn Thất tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN