Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 14-4-2021

14/04/2021 - 22:07

BDK.VN - Trong ngày 14-4-2021, các huyên, thành phố tập trung hoạt động, tổ chức đại hội phụ nữ cấp xã, đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn, kiểm tra công tác bầu cử, tuyên truyền bầu cử, triển khai biện pháp quản lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa.

* Ngày 14-4-2021, UBND huyện Giồng Trôm phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tổ chức tập huấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng phần miền VssID - BHXH số cho 184 cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ liên quan về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ BHXH huyện chuyển tải những nội dung liên quan đến hệ thống VssID như: tạo tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH. Hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản giao dịch cá nhân với cơ quan BHXH. Trình tự cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số trên thiết bị điện thoại thông minh để người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế dễ dàng tiếp cận, thực hiện việc cài đặt, khai thác sử dụng; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký ứng dụng VssID - BHXH số cho người dùng.

Trần Diệp

* Ngày 14-4-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Diệu Hiền

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Diệu Hiền

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thanh nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên, bà Đặng Thị Hồng Nhung tái đắc cử Chủ tịch. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, UBND xã Tân Thanh tặng giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Được biết, đến nay huyện Giồng Trôm có 7 xã, thị trấn tổ chức đại hội phụ nữ cấp xã. Các xã còn lại sẽ tổ chức hoàn tất trong tháng 4 và tháng 5. Dự kiến Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện sẽ tổ chức trong tháng 8-2021.

Diệu Hiền

* Ngày 13-4-2021, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre phối hợp với UBND xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Bảo ở ấp Phủ.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Văn Minh

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu. Ảnh: Văn Minh

Cầu được khởi công xây dựng ngày 4-1-2021, dài 32m, rộng 2,5m kinh phí xây dựng gần 205 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội và Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre vận động Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Hồng Bàng, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Tiến Bộ ở TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Hậu Giang, Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi Bến Tre hỗ trợ 190 triệu đồng; phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho cá nhân ông Trần Tiến Đạt - Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công, TP. Hồ Chí Minh và tập thể trung tâm này vì đã tích cực ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại huyện Thạnh Phú.

Văn Minh

* Tối 13-4-2021, tại UBND xã Thới Thuận, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Đoàn nghệ thuật cải lương tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bình Đại tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn xã Thới Thuận.

Đông đảo khán giả đến xem. Ảnh: Sơn Tùng

Đông đảo khán giả đến xem. Ảnh: Sơn Tùng

Bà con được xem chiếu phim tư liệu và chương trình văn nghệ tổng hợp chủ đề tuyên truyền về cuộc bầu cử sắp tới, các tiết mục được dàn dựng công phu đem đến cho người xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Sơn Tùng

* Ngày 13-4-2021, Huyện Đoàn Bình Đại phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và Honda Huỳnh Thành tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên và học sinh trong huyện.

Đoàn viên, thanh niên học sinh trong huyện tham gia thi trắc nghiệm rung chuông vàng tìm hiệu luật giao thông. Ảnh: Thanh Hương

Đoàn viên, thanh niên, học sinh  tham gia thi trắc nghiệm tìm hiệu Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Thanh Hương

Kết thúc hội thi, em Phan Nhật Tân - học sinh Trường THPT Lê Hoàng Chiếu đạt giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Thanh Hương

* Ngày 14-4-2021, UBND huyện Ba Tri phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai biện pháp quản lý tạm thời sâu đầu đen hại dừa cho hơn 100 đại biểu là cán bộ và nông dân trồng dừa trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trà Dũng

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trà Dũng

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các phương án tập trung, cao điểm phòng trừ sâu đầu đen hại dừa trên địa bàn tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giới thiệu nguồn gốc, hình thái, đặc điểm, triệu chứng gây hại của sâu đầu đen. Hướng dẫn biện pháp canh tác khi vườn dừa bị sâu đầu đen tấn công; hướng dẫn các biện pháp sử dụng thuốc hóa học, sinh học để trừ sâu đầu đen; nuôi và phát triển các loài thiên địch như: kiến vàng, bọ đuôi kìm, bọ xít bắt mồi.

Trà Dũng

* Ngày 14-4-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biểu quyết thống nhất lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Văn Minh

Biểu quyết thống nhất lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Văn Minh

Theo đó, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu lấy 33 đại biểu.

Văn Minh

* Ngày 13-4-2021, Giám đốc Trung tâm Văn hoá,  Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm Mai Quốc Việt - thành viên Tiểu ban bầu cử huyện làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế các xã tiểu vùng 4 về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Người dân tìm hiểu thông tin bầu cử. Ảnh: Huỳnh Lâm

Người dân tìm hiểu thông tin bầu cử. Ảnh: Huỳnh Lâm

Tại mỗi nơi kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm Mai Quốc Việt yêu cầu: Các xã cần kiểm tra hệ thống loa, nội dung tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho tổ tuyên truyền thật cụ thể; tăng cường thời lượng phát về công tác bầu cử đến cử tri; báo cáo những khó khăn trong công tác tuyên truyền bầu cử về huyện để kịp thời tháo gỡ, tránh sai sót trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Huỳnh Lâm

* Ngày 13-4-2021, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm - Trưởng ban Chit đạo diễn tập huyện chủ trì hội nghị thống nhất nội dung diễn tập, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch diễn tập phòng thủ xã, thị trấn năm 2021.

Theo kế hoạch năm 2021: xã Hòa Nghĩa diễn tập theo phương án A, xã Long Thới diễn tập theo phương án A2, xã Phú Phụng diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Năm 2022: xã Sơn Định diễn tập theo phương án A, xã Vĩnh Thành diễn tập theo phương án A2, xã Tân Thiềng theo phương án A4. Năm 2023: thị trấn Chợ Lách diễn tập theo phương án A, xã Vĩnh Hòa diễn tập theo phương án A2, xã Phú Sơn diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Năm 2024: xã Hung Khánh Trung B diễn tập theo phương án A, xã Vĩnh Bình diễn tập theo phương án A2, xã Long Thới diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN