Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 19-3-2021

19/03/2021 - 20:56

BDK.VN - Trong ngày 19-3-2021, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động Đại hội thành lập Hội doanh nghiệp, trao kinh phí xây dựng nhà tình thương, bàn giao phòng máy tính cho các trường, ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp, hoạt động trải nghiệm của học sinh, đối thoại hộ nghèo.

* Ngày 19-3-2021, Hội Doanh nghiệp huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội thành lập Hội doanh nghiệp huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trao hoa chúc mừng Ban chấp hành của hội. Ảnh: Minh Mừng

Trao hoa chúc mừng ban chấp hành của hội. Ảnh: Minh Mừng

Đại hội đã công bố và điều hành trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp huyện; thông qua dự thảo Điều lệ Hội; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội Doanh nghiệp huyện được thành lập với 36 thành viên.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 9 thành viên, bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Văn Thuận - Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Thạnh Phú, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Minh Mừng

* Ngày 19-3-2021, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, Thượng tá Huỳnh Văn Trung - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ chủ trì buổi công bố và trao quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với 19/74 hạ sĩ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân năm 2021.

Đây là những cá nhân tiêu biểu, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thời gian phục vụ tại ngũ (2018 - 2021), đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, học vấn, tiêu chuẩn về chính trị để phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân. Những hạ sĩ quan này được phân công về công tác tại công an các huyện trong tỉnh và được cử đi đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu thực tế.

Phát Minh

* Ngày 19-3-2021, UBND huyện Bình Đại phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Bến Tre, UBND xã Bình Thới tổ chức lễ trao tặng 5 ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

5 ngôi nhà được trao cho 5 hộ nghèo, trong đó xã Phú Vang 2, xã Bình Thới 2 và xã Đại Hòa Lộc 1 ngôi nhà.

Các ngôi nhà có diện tích sử dụng từ 36m2 đến 56m2, kinh phí xây dựng từ 50 đến 70 triệu đồng, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Bến Tre vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre tài trợ mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp vào.

Sơn Tùng

* Ngày 19-3-2021, Hội Nông dân xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Mỹ Đức.

         Trao Quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Mỹ Đức. Ảnh: Ngọc Vũ

Trao quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Mỹ Đức. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại lễ ra mắt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Mỹ Huỳnh Thanh Long đã trao quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 22 thành viên; Ban Chấp hành gồm 5 thành viên do bà Nguyễn Thị Ngọc Ái làm Chi hội trưởng.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chi hội Nông dân nghề nghiệp ấp Mỹ Đức sẽ phấn đấu phát triển mới 50 hội viên; tăng thêm 112ha dừa nguyên liệu, trong đó có 50 ha dừa chăm sóc theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm.

Ngọc Vũ

* Ngày 18-3-2021, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức lễ bàn giao 3 phòng máy vi tính cho các Trường Tiểu học Thới Thạnh, Trường THCS An Qui và THCS Trần Thị Tiết, xã Giao Thạnh.

Đại biểu tham quan phòng máy vi tính tại Trường Tiểu học Thới Thạnh. Ảnh: Văn Minh

Đại biểu tham quan phòng máy vi tính tại Trường Tiểu học Thới Thạnh. Ảnh: Văn Minh

3 phòng máy vi tính có trị giá gần 1,5 tỷ đồng gồm: 75 máy vi tính để bàn, máy lạnh, bàn để máy vi tính, ổn áp,….Được trao tặng phòng máy vi tính đem lại niềm vui lớn cho giáo viên và học sinh các trường, giúp cho học sinh có điều kiện học tập tốt hơn khi phòng máy vi tính của các trường đã bị xuống cấp hoặc thiếu máy.

Văn Minh

* Ngày 19-3-2021, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Bình Khánh phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mỏ Cày Nam tổ chức họp mặt, đối thoại với gần 100 hộ nghèo, cận nghèo thực hiện Đề án sinh kế trên địa bàn xã năm 2020 và tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động trong xã.

Xã Bình Khánh được sáp nhập từ 2 xã Bình Khánh Đông và Bình Khánh Tây cách nay hơn 1 năm. Sau sáp nhập xã Bình Khánh hiện có 3.168 hộ dân với 10.155 nhân khẩu. Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2020 toàn xã còn 126 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,97% (giảm 3,6% so với năm 2019); hộ cận nghèo còn 233 hộ, chiếm tỷ lệ 7,35%.

Tại buổi đối thoại, các hộ thoát nghèo chia sẽ những kinh nghiệm trong lao động sản xuất về phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập tự vươn lên thoát nghèo, như hộ ông Nguyễn Hùng Chiến; Tạ Nhật An ở ấp Phước Hảo… với mô hình nuôi dê sinh sản từ nguồn vốn sinh kế đã thoát nghèo bền vững. 

Bảo Toàn

  * Ngày 18-3-2021, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Bình Khánh, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3-1931 - 26-3-2021.

Các hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Bình Khánh. Ảnh: Bảo Toàn

Các hoạt động trải nghiệm tại trường THCS Bình Khánh. Ảnh: Bảo Toàn

Hoạt động trải nghiệm được tổ chức với các nội dung như: Hội chợ ẩm thực; biểu diễn thời trang tái chế; tổ chức các trò chơi dân gian. Theo đó, các chi đội ở các lớp tham gia theo hình thức bán hàng trực tiếp và trình bày biểu diễn thời trang bằng trang phục thiết kế từ vật liệu nhựa tái chế, thân thiện với môi trường.

Bảo Toàn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN