Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 24-10-2020

24/10/2020 - 22:24

BDK.VN - Trong ngày 24-10-2020, các huyện, thành phố tập trung cho hoạt động thực tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), trao học bổng cho học sinh nghèo, khánh thành đường giao thông nông thôn, hợp tác xã tổ chức Đại hội thường niên; Đại hội Hội Cựu giáo chức, hiệp thương cử, bổ khuyến Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Thực hành chữa cháy tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ba Tri. Ảnh: Minh Đức.

Thực hành chữa cháy tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ba Tri. Ảnh: Minh Đức.

Ngày 24-10-2020, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bến Tre khu vực huyện Ba Tri phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ba Tri tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH.

Buổi thực tập nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây cũng là điều kiện để Phòng Cảnh sát PCCC khu vực Ba Tri khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình, đặc điểm về giao thông, nguồn nước, kiến trúc xây dựng, tính chất nguy hiểm cháy, nổ, độc của cơ sở để từ đó đề ra phương án tổ chức CNCH, chữa cháy có hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác PCCC và CNCH; từ đó có biện pháp chỉ đạo, phối hợp tốt hơn giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác PCCC và CNCH cho nhân viên ở cơ sở và nhân dân trong khu vực.

                                                                     Minh Đức

* Ngày 24-10-2020, Hội Khuyến học huyện Thạnh Phú tổ chức lễ trao học bổng cho 240 học sinh tiểu học và THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Văn Minh.

Trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Văn Minh.

Theo đó, học sinh tiểu học nhận mỗi suất 1,5 triệu đồng, THCS nhận 2 triệu đồng/suất. Tổng kinh phí cho trao tặng học bổng là 420 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre tài trợ.

Văn Minh

* Ngày 24-10-2020, UBND xã Thuận Điền huyện Giồng Trôm phối hợp nhà tài trợ tổ chức khánh thành đường bê-tông Tổ 2 Ấp 4.

Tuyến đường có chiều dài 115m, rộng 2m, tổng kinh phí xây dựng trên 36,5 triệu đồng. Trong đó Nhóm từ thiện Đạo tràng Mật Tịnh chùa Viên Minh và gia đình ông Bùi Văn Đạt vận động 30 triệu đồng, phần còn lại nhân dân trong Tổ 2 đóng góp và 128 ngày công.

Thanh Tuyền (Đài TT Thuận Điền)

* Ngày 23-10-2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại tổ chức hội nghị hiệp thương cử, bổ khuyến Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các Ủy viên trúng cử ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Minh Nhân.

Các ủy viên trúng cử ra mắt tại hội nghị. Ảnh: Minh Nhân.

Hội nghị tiến hành thông qua các văn bản miễn nhiệm 7 ủy viên và hiệp thương thống nhất bầu bổ sung 9 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, tăng thêm 2 ủy viên so với đầu nhiệm kỳ. Thông qua quy trình hiệp thương thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho ông Cao Văn Bé Tư do chuyển công tác khác. Tiến hành hiệp thương thống nhất cử ông Trần Văn Phục - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Đại nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                                                          Minh Nhân

* Ngày 23-10-2020, Hội Cựu giáo chức huyện Chợ Lách tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 54 đại biểu chính thức đại diện cho 519 hội viên về dự đại hội.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: Việt Cường.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt trước đại hội. Ảnh: Việt Cường.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 thành viên, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên với 6 đại biểu chính thức. Bà Đặng Thị Hanh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Chợ Lách nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Cựu giáo chức tỉnh Bến Tre, UBND huyện Chợ Lách, Hội Cựu giáo chức huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việt Cường

* Ngày 23-10-2020, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách tổ chức đại hội thường niên năm 2020.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Việt Cường.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Việt Cường.

Từ khi thành lập cho đến nay, HTX chỉ mới nhận góp vốn của thành viên và đang đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho HTX nên chưa hoạt động, kinh doanh theo phương án đã đến ra.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Nguyễn Thanh Phương đề nghị: Thời gian tới HTX cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về lợi ích thiết thực của mô hình HTX kiểu mới, tự nguyện tham gia kinh tế tập thể theo hình thức mới, giúp người dân liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả hơn, gắn với tiêu thụ sản phẩm ổn định, mang tính bền vững, góp phần tăng thu nhập cho thành viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN