Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 4-7-2022

04/07/2022 - 17:59

BDK.VN - Trong ngày 4-7-2022, các huyện, thành phố tập trung hoạt động ra quân thực hiện cao điểm Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”; trao nhà tình thương cho hộ nghèo; TP. Bến Tre diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

* Ngày 4-7-2022, tại Trường Tiểu học An Thuận, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú; Ban Chỉ đạo Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” huyện Thạnh Phú năm 2022 tổ chức ra quân thực hiện cao điểm chiến dịch.

Ra mắt các Đội hình tình nguyện. Ảnh: Văn Minh

Ra mắt các đội hình tình nguyện. Ảnh: Văn Minh

Cao điểm chiến dịch diễn ra từ đầu tháng 7 đến ngày 15-8-2022, được tổ chức khắp 18/18 xã, thị trấn trong toàn huyện, trọng tâm tại các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 và các xã an toàn khu. Với sự tham gia của hơn 700 chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài huyện.

Chiến dịch năm nay có chủ đề: “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Bến Tre xanh, khởi nghiệp, chuyển đổi số và nông thôn mới”. Chiến dịch tập trung thực hiện tốt 1 Chương trình ”Tiếp sức mùa thi” và 4 Chiến dịch: Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng.

Văn Minh

* Đến thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn TP. Bến Tre hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập TP. Bến Tre, các đơn vị xã, phường đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo trong xây dựng các văn kiện, từng khung tập, từng vai diễn thể hiện được trách nhiệm, tính khẩn trương. Về đánh giá công tác diễn tập tại các đơn vị đều đạt từ mức tốt, khá tốt, bảo đảm an toàn về người, trang, thiết bị.

Ban Chỉ đạo diễn tập TP. Bến Tre yêu cầu sau diễn tập các đơn vị nhanh chóng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, phương án chiến đấu bám sát thực tiễn địa bàn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò từng cán bộ, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể trong tham mưu, triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh - quốc phòng tại từng địa phương, đơn vị.

Hồng Quốc

* Sáng 3-7-2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Tri phối hợp với chính quyền địa phương hai xã Tân Xuân và Bảo Thuận tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo huyện, xã và đơn vị tài trợ chụp hình lưu niệm với gia đình. Ảnh: Trà Dũng

Lãnh đạo huyện, xã và đơn vị tài trợ chụp hình lưu niệm với gia đình. Ảnh: Trà Dũng

Hai căn nhà "Nghĩa tình đồng đội" được trao cho gia đình ông Võ Văn Kỹ, ấp Tân Thanh 3, xã Tân Xuân và gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận. Tổng kinh phí xây dựng hai căn nhà 290 triệu đồng; trong đó, đơn vị tài trợ là ông Huỳnh Đức Trung - Công ty Wipro Unda hỗ trợ 200 triệu đồng (100 triệu đồng/căn), phần còn lại do gia đình góp vào.

Cũng tại lễ trao nhà, đơn vị tài trợ tặng mỗi gia đình 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; chính quyền địa phương tặng hai gia đình nhiều phần quà.

Trà Dũng

* Ngày 4-7-2022, UBND xã Phú Vang, huyện Bình Đại phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng ngôi nhà tình thương cho anh Võ Minh Hải, sinh năm 1987, thường trú tại ấp Phú Hưng, xã Phú Vang. Anh Hải là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang có diện tích sử dụng 58,8m2, kinh phí xây dựng 100 triệu đồng, trong đó Đại đức Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Tân Khánh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành vận động quý phật tử trong và ngoài tỉnh hỗ trợ 35 triệu đồng, ông Phan Thanh Bửu Kiếm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại hỗ trợ 55 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm.

Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã đã tặng gia đình anh Võ Minh Hải nhiều phần quà lưu niệm.

Sơn Tùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN