 |
Thành viên Ban Chỉ đạo nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: C.Tr |
Thực hiện Quyết định số 127/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, tháng 12-2001, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127), gồm: Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, các sở ngành liên quan. Trong đó, Chi cục Quản lý thị trường là cơ quan Thường trực.
Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế, phương án, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các ngành để triển khai hoạt động và tuyên truyền cho nhân dân, hộ kinh doanh nhận thức đúng đắn việc đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Thanh tra chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Đo lường chất lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát có trọng điểm và tập trung vào các địa bàn “nóng”; chú trọng công tác kiểm tra theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127 Trung ương và Bộ Công Thương về kiểm tra 17 mặt hàng phải dán tem nhập khẩu, vải ngoại, thuốc lá nhập, nhãn hàng hóa…
Qua 10 năm thực hiện, với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát trên 50.000 vụ, trong đó số vụ vi phạm phải bị xử lý chiếm gần 28%, với tổng số tiền xử phạt trên 35 tỷ đồng. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng đã tịch thu tiêu hủy các loại hàng lậu, hàng giả với giá trị hàng tỷ đồng. Kết quả trên đã góp phần hạn chế nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Có thể kể đến những vụ vi phạm điển hình đã được phát hiện và xử lý qua các năm. Năm 2002, phát hiện xuồng máy (khu vực xã Phước Hiệp - Mỏ Cày Nam) có trọng tải 2 tấn vận chuyển 7.600 bao thuốc lá hiệu Scott ngoại nhập lậu; phát hiện 1 ghe máy (xã Tam Phước - Châu Thành) có trọng tải 8 tấn vận chuyển trên 3.500kg quần áo ngoại nhập lậu. Năm 2003, phát hiện gian lận thuế tại một số công ty, doanh nghiệp. Năm 2009, phát hiện và xác minh hành vi của đối tượng Lê Thanh Nhàn và Lê Thanh Nhã dùng 533.000 đô-la Mỹ đổi lấy vàng và tiền Việt Nam trái quy định. Năm 2010, phát hiện 2 ghe máy khoảng 4 tấn chở gần 30.000 bao thuốc lá các loại nhập lậu. Mới đây, năm 2011, cũng đã phát hiện 1 xe tải vận chuyển 20.000 lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ…
Với sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng với sự nỗ lực trong hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, sự chủ động phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 127, tình trạng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại từng lúc được khống chế, góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.
Từ kết quả đạt được trong 10 năm qua, Bến Tre đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh được Ban chỉ đạo 127 Trung ương tặng cờ thi đua. Ngoài ra, còn nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận bằng khen của Ban chỉ đạo 127 Trung ương và UBND tỉnh.
Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ban chỉ đạo, ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - kiêm Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân. Chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả, cung cầu hàng hóa để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tham gia tốt hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.