Tin tưởng, kỳ vọng hướng đến ngày 22-5

16/05/2016 - 08:14

Cử tri Lư Văn Hội.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã gần kề. Thời điểm này, toàn thể cử tri đều hướng về ngày bầu cử với nhiều kỳ vọng, cảm xúc. Trước thềm bầu cử, phóng viên Báo Đồng Khởi đã gặp gỡ, ghi nhận cảm xúc của một số cử tri là văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa, cán bộ hưu trí… Bên cạnh sự tin tưởng, kỳ vọng, cử tri còn bày tỏ sự trăn trở, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên.

* Cử tri Lư Văn Hội - Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Di sản Văn hóa Bến Tre: “Tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần phát triển ngành Văn hóa lên tầm cao hơn”.

Mỗi lần bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là mỗi lần thay đổi một lực lượng quản lý lãnh đạo và điều hành xã hội, đó là sự thay đổi về mặt nhân sự, về mặt con người, về năng lực, trình độ theo chiều hướng ngày càng nâng cao, chất lượng hơn, trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp của những người đi trước, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Tôi hoàn toàn tin tưởng nhân sự mới trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ này sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Đồng thời mong muốn đội ngũ kế thừa không chỉ phát huy tốt năng lực, trình độ chuyên môn mà còn phải tôn trọng lịch sử, tôn trọng quá khứ, vì đó là truyền thống, là điểm tựa thúc đẩy sự phát triển.

Nhìn lại qua nhiều nhiệm kỳ HĐND tỉnh, sự nghiệp văn hóa nói chung đã được quan tâm đầu tư ngày càng phát triển. Trong thời gian gần đây, Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các sở, ngành làm tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó có lĩnh vực văn hóa thành các chuyên đề cụ thể, đây là cơ sở quan trọng để bộ máy nhà nước điều hành thuận lợi hơn.

Thông qua các lần hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên do MTTQ tổ chức cho thấy, những người được giới thiệu ứng cử có chất lượng, trình độ và năng lực. Rồi qua các kỳ tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên với những nội dung, phần việc cụ thể. Tuy nhiên, tôi cũng kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử sẽ làm hết mình, đạt theo chương trình hành động đã đề ra, tiếp tục nâng cao trình độ, nghiên cứu sâu hơn chuyên ngành phụ trách để điều hành, quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

* Cử tri Cao Thành Văn - cán bộ hưu trí: “Tin tưởng đại biểu đắc cử sẽ toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp đã nêu bao quát nhiều vấn đề về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ở góc nhìn của một cử tri, tôi rất tâm đắc khi nhìn thấy nhiều ứng cử viên đã nêu rõ ý chí, quyết tâm về đảm bảo chủ quyền biển đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam.


Về việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có ứng phó với thiên tai hạn mặn ở tỉnh, cử tri kỳ vọng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tập trung đề ra giải pháp thích hợp, giúp cho việc trồng trọt, chăn nuôi được thuận lợi, giảm bớt sự bị động, lúng túng ở từng thời điểm trong mỗi năm. Việc xuất khẩu nông sản cần tìm được đầu ra ổn định, lâu dài, tránh tình trạng đang xuất hàng suôn sẻ thì bị phía mua hàng ngưng mua đột ngột. Việc nhập khẩu hàng hóa phải cân nhắc, tính toán chính xác, tuyệt đối không nhập những mặt hàng mà trong nước đã sản xuất đủ dùng.

Về văn hóa, việc khuyến khích mọi người quan tâm đọc sách (sách in, sách điện tử) cần được đẩy mạnh, nhằm góp phần nâng cao dân trí, hướng đến xây dựng xã hội văn minh, hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp khi đắc cử vào nhiệm kỳ mới sẽ toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

* Cử tri Thanh Hưng - Đạo diễn, Phó trưởng Đoàn nghệ thuật cải lương Bến Tre: “Ứng cử viên trúng cử phụ trách mảng văn hóa cần quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của đoàn cải lương”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này sẽ bầu ra những đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân, chăm lo cho quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân; là sự kiện chính trị rất quan trọng không chỉ với hệ thống chính trị mà đối với toàn dân. Qua việc tiến hành bầu cử sẽ phát huy tính dân chủ của Nhà nước ta và mỗi người dân sẽ được thể hiện quyền công dân của mình thông qua việc lựa chọn những người ứng cử đủ đức, đủ tài vào vị trí thích hợp.

quán triệt tinh thần hướng về ngày bầu cử, không chỉ làm tốt việc tham gia biểu diễn tuyên truyền trong dịp chào mừng ngày bầu cử mà phải thể hiện trách nhiệm đối với việc lựa chọn đại biểu ứng cử, phải dành thời gian tìm hiểu kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên nơi mình bỏ phiếu, xem xét lựa chọn người phù hợp, có trình độ và năng lực theo từng cấp, từng vị trí.

Tôi tin tưởng những đại biểu trúng cử trong kỳ bầu cử này sẽ là những người có tâm, có tài, những đại biểu ưu tú đã được cử trí tín nhiệm, lựa chọn sẽ thể hiện hết năng lực và trách nhiệm với vai trò, nhiệm vụ của mình để góp phần chăm lo cho quyền lợi hợp pháp của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi cũng kỳ vọng những đại biểu phụ trách mảng văn hóa, phụ trách quản lý Đoàn nghệ thuật cải lương sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn đối với hoạt động của đoàn cũng như đời sống của anh em nghệ sĩ, động viên, hỗ trợ để anh em nghệ sĩ vượt qua khó khăn, tiếp tục bám trụ với nghề trong giai đoạn sân khấu gặp khó khăn như hiện nay.

* Cử tri Huỳnh Thị Huế Minh (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú)


“Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, tôi rất tâm đắc và đồng tình. Các cử ứng viên đã bày tỏ sự quan tâm  của mình về các chế độ, chính sách hỗ trợ chị em phụ nữ việc làm - đây là điều mà tôi rất mong chờ. Buổi gặp gỡ và tiếp xúc với các ứng cử viên đã giúp tôi đưa ra quyết định trong việc bầu chọn đại biểu do dân và vì dân. Tôi tin rằng, sau khi được tín nhiệm, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ có những giải pháp giúp người dân khắc phục khó khăn và phát triển kinh tế; đặc biệt là các giải pháp về phòng chống hạn mặn”.

* Cử tri Huỳnh Kim Tưởng (xã An Thạnh, Thạnh Phú)


“Đây là lần thứ hai tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Tôi thường xuyên theo dõi thông tin liên quan đến cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, các điểm bỏ phiếu và hôm nay được gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các ứng cử viên, bản thân thấy phấn khởi lắm. Các ứng cử viên có trình độ ngày càng cao và đưa ra các chương trình hành động sát hợp với thực tế, trên nhiều lĩnh vực, điều này sẽ giúp rất nhiều cho người dân chúng tôi. Tôi rất mong sau khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ sớm có hành động cụ thể và những giải pháp hiệu quả nhất. Bản thân tôi là một nông dân, thời gian qua gặp không ít khó khăn trước điệp khúc “được mùa, mất giá”, hôm nay, được nghe chương trình hành động có liên quan và tâm huyết của các ứng cử viên, tôi rất tin tưởng”.

* Cử tri Cao Thị Ánh Tuyết (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách): “Tôi đặc biệt quan tâm đến đại biểu là nữ”.


Sau khi nghe trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp qua các phương tiện truyền thông đại chúng và các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương, tôi tâm đắc nhiều vấn đề. Để thực hiện có hiệu quả bình đẳng giới, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ trong cơ cấu, tôi sẽ rất chú ý ứng cử viên là nữ, bởi lẽ trong thực tế, cũng có nhiều đại biểu nữ làm rất tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại biểu của mình cũng không thua gì nam giới. Dĩ nhiên, cả đại biểu là nam, tôi cũng hết lòng ủng hộ những đại biểu đủ đức, đủ tài.

* Cử tri Huỳnh Kim Quẻn - cựu binh, nông dân sản xuất giỏi ấp Phú Tân, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm


Cựu binh, nông dân sản xuất giỏi Huỳnh Kim Quẻn chia sẻ: “Tôi nghĩ, không riêng gì mình mà toàn thể cử tri đều tin tưởng vào các ứng cử viên trong đợt bầu cử lần này. Tôi mong rằng, đại biểu khi đắc cử sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao bằng việc làm của mình”.

Cựu binh Quẻn rất mong các ngành chức năng quan tâm hơn đối với những người là thương binh, bệnh binh; đặc biệt là đối với những cựu chiến binh đã có thời gian thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Cựu binh, nông dân Quẻn mong ngành chức năng cần thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, giúp nông dân ứng phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có giải pháp ổn định giá cả hàng nông sản để giúp nông dân tăng thu nhập và có lợi nhuận cao.

* Cử tri Đỗ Quốc Cường - học sinh lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Thị Định, huyện Giồng Trôm


Cường cho biết: Lần đầu đi tham gia bầu cử, em rất hồi hộp. Em đang nôn nao chờ đợi đến ngày bầu cử (22-5). Đây là ngày có nhiều ý nghĩa bởi em vừa tròn 18 tuổi và được thực hiện quyền công dân của mình. Những ngày qua, em rất quan tâm, lắng nghe và theo dõi tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong lớp có rất ít bạn được như em, nên em rất hãnh diện về điều này.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN