Toàn tỉnh hiện có 11.000 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Trong năm 2009, bằng nhiều nguồn vận động, tỉnh đã xây dựng và bàn giao 1.800 căn.
Ngày 30-1-2010, tại Trường THCS Thành Thới A (Mỏ Cày Nam), Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 167 và Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh tổ chức trọng thể lễ khánh thành và bàn giao 360 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo hai huyện Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam. Ông Huỳnh Văn Be - Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Quốc Bảo-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, anh Nguyễn Phước Lộc-Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN VN), đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo bốn huyện có thực hiện đề án gồm Giồng Trôm, Thạnh Phú, Bình Đại, Mỏ Cày Nam, đông đảo bà con nhân xã Thành Thới A cùng tham dự.
Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ, xóa nhà dột nát cho người nghèo, năm 2009, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam thực hiện thí điểm đề án xây dựng 2.500 căn nhà nhân ái dành cho người nghèo ở ba tỉnh: Cao Bằng, Đắc Lắc và Bến Tre, với tổng nguồn vốn 54 tỷ đồng. Trong đó, Bến Tre được hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng 666 căn nhà (nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại Sài Gòn tài trợ).
Sau ba tháng triển khai xây dựng, đến nay, giai đoạn I đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 360 căn cho bà con nghèo ở các xã: Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh (huyện Giồng Trôm), xã Thành Thới A (huyện Mỏ Cày Nam). Mỗi căn nhà được xây dựng có diện tích từ 39,5m2 đến 60 m2, với kinh phí hỗ trợ 15 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng, bà con còn được hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng Chính sách, vận động thân nhân đóng góp thêm nguồn kinh phí nên kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 23 đến 45 triệu đồng – nhà khá khang trang và kiên cố. Ngoài ra, để thể hiện tính cộng đồng trách nhiệm “ Tuổi trẻ hướng về cộng đồng”, Đoàn Thanh niên tại địa phương đã hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động.
Phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà, ông Nguyễn Quốc Bảo-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu, chỉ trong thời gian ngắn, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 167 của tỉnh và Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh đã triển khai và xây dựng hoàn thành 360 căn nhà là một thành quả rất khả quan. Trong đó, vai trò của lãnh đạo địa phương trong việc vận động các chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, nhà thầu bán chịu vật tư, thi công chịu, vai trò của Đoàn Thanh niên là rất đáng được biểu dương. Đặc biệt, chúng ta tổ chức khánh thành các ngôi nhà này vào đúng dịp Tết Nguyên đán, càng khích lệ tinh thần, tạo sự phấn chấn để bà con nghèo vui xuân trọn vẹn, tiếp thêm nghị lực để bà con vươn lên làm ăn, thoát nghèo bền vững.
Anh Nguyễn Phước Lộc cho rằng, việc UBND tỉnh chủ động chi nguồn vốn đối ứng kịp thời, cũng như việc hướng dẫn bà con nghèo vay vốn ngân hàng để xây dựng được những ngôi nhà khang trang là rất có ý nghĩa, điều này sẽ được ghi nhận để rút kinh nghiệm về cách làm cho các tỉnh còn lại mà Ủy ban Trung ương Hội sẽ triển khai đề án trong năm 2010.