Tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên đang dần cải thiện

29/05/2022 - 14:06

Ngày 29-5-2022, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn thông tin từ Trung tâm xử lý dịch bệnh khẩn cấp quốc gia cho biết trong 24 giờ tính đến 18h ngày 28-5-2022, nước này ghi nhận hơn 89.500 người bị sốt và hơn 106.390 bệnh nhân bình phục.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 6-5-2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 6-5-2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tính từ cuối tháng 4 đến tối 28-5-2022, tổng số trường hợp bị sốt được ghi nhận tại Triều Tiên là 3.448.880 người, trong đó hơn 3.262.700  người đã bình phục và ít nhất 186.110 người đang điều trị. 

Cùng ngày, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo một cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận các biện pháp chống dịch. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã đưa ra đánh giá tích cực về tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát trên cả nước, đồng thời thảo luận việc tiếp tục tăng cường công tác chống dịch, củng cố những kinh nghiệm thu được trong giai đoạn đầu chống dịch.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích