Bình Đại:

Tình hình kinh tế - xã hội dần phục hồi trong quý I năm 2022

09/03/2022 - 06:01

BDK - Ngay từ những tháng đầu năm 2022, huyện Bình Đại tập trung chỉ đạo quyết liệt theo dõi hạn mặn và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp ứng phó tại các địa phương, tăng cường theo dõi tình hình sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, công tác quan trắc vùng nuôi thủy sản. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong học đường, nơi làm việc, nơi tổ chức các hoạt động giải trí, du lịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trạng thái bình thường mới theo cấp độ dịch cho người dân trên địa bàn huyện. Nhờ đó, kinh tế - xã hội huyện trong quý I-2022 dần phục hồi và ổn định.

Nuôi tôm công nghiệp ở huyện Bình Đại.

Nuôi tôm công nghiệp ở huyện Bình Đại.

Phục hồi kinh tế - xã hội

Sản xuất nông nghiệp và thủy sản thực hiện theo đúng kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được duy trì và phát triển khá. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đúng quy định. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung đẩy mạnh.

Trong quý I-2022, UBND huyện đã cụ thể hóa Nghị quyết năm 2022 bằng các đầu việc cụ thể theo đặc thù địa phương; tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, đón Tết Nguyên đán 2022 gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Qua đó, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong quý I-2022, đã thành lập mới 20 doanh nghiệp, đạt 20% chỉ tiêu năm, 200 hộ kinh doanh, 1 hợp tác xã đạt 100% chỉ tiêu năm, 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM); tạo việc làm mới cho 950 lao động, đạt 57,58% so với chỉ tiêu năm. Có 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lượng khách du lịch đạt 16.286 lượt người. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan đạt 100% so với chỉ tiêu năm. Các chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật, an toàn giao thông đều đạt ở mức cao.

Nhiều kết quả quan trọng

Diện tích trồng lúa của huyện hiện có 750ha, đạt 107,14% kế hoạch năm, năng suất 4 tấn/ha. Cây rau màu được canh tác chủ yếu trên các chân đất ruộng và đất giồng, chủ yếu như bí, bầu, cà chua, dưa leo, ớt và rau ăn lá. Diện tích gieo trồng ước đạt hơn 404ha. Trong đó, cây rau màu trên ruộng lúa ở các xã tiểu vùng 1 và 2 đạt 150ha. Diện tích dừa hiện có hơn 8.001ha, trong đó, diện tích cho trái hơn 7.460ha, sản lượng 26 triệu trái. Lũy kế từ đầu năm đến nay, các công ty thu mua hơn 1,1 triệu trái. Tổng diện tích dừa hữu cơ được công nhận hơn 1.502ha  (tại các xã Long Định, Long Hòa, Phú Thuận, Châu Hưng, Thới Lai, Vang Quới Tây, Vang Quới Đông, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long và Thạnh Trị). Đàn bò hiện có hơn 10.384 con, đàn dê có 11.153 con,  đàn heo có 7.600 con.

Tổng số tàu khai thác thủy sản 1.195 tàu, trong đó có 585 tàu đánh bắt xa bờ. Sản lượng ước đạt 30 ngàn tấn, đạt 34,88% kế hoạch năm. Diện tích nuôi tôm biển trong quý I-2022 đạt 12.150ha. Sản lượng ước đạt 22 ngàn tấn, đạt 25,88% kế hoạch năm, tăng 67% so với cùng kỳ. Huyện tiếp tục tập trung phát triển mô hình nuôi tôm biển ứng dụng công nghệ cao, xem đây là hướng phát triển nhanh, bền vững cho kinh tế biển.

Hoàn tất quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Lộc Thuận đạt chuẩn xã NTM. Chuẩn bị tổ chức lễ công bố xã Châu Hưng, Phú Thuận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Long Hòa, Phú Thuận, Châu Hưng, Thạnh Phước, Thới Thuận, Thới Lai); 1 xã đạt 19/19 TC, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM (Lộc Thuận). Trong năm 2022, huyện đăng ký 2 xã Long Hòa, Thới Thuận xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện đạt cơ bản đạt 10/15 TC.

Với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” cùng với sự “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện dần phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng ngay từ những tháng đầu năm 2022.

Huyện phối hợp với VNPT tỉnh hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho 5 chủ thể OCOP trên địa bàn huyện với 5.000 tem (1.000 tem/chủ thể). Hỗ trợ các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các cấp. Kết quả, có 1 sản phẩm mật ong hoa dừa của Công ty cổ phần Mật ong Tín Phát đạt chuẩn 4 sao. Tiếp tục hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án “Mứt dừa hữu cơ” tại Hợp tác xã Sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp Vang Quới Đông. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương. Tổ chức tập huấn kiến thức chuyển đổi số cho 30 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN