Nằm bên cạnh UBND xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam), tổ NDTQ số 1, ấp Tân Phú Tây B có 24 hộ, trong đó có 10 hộ khá giàu, an ninh trật tự luôn được giữ vững. Tổ trưởng tổ NDTQ số 1 Trương Thị Nhiển cho biết:
Chúng tôi luôn xác định tình làng nghĩa xóm là trên hết. Hơn 10 năm qua, tổ luôn thực hiện tốt các công tác phong trào, thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vào tối 22 hàng tháng, từ 19 đến 20 giờ là thời gian để sinh hoạt tổ. Nội dung sinh hoạt chủ yếu là tuyên truyền pháp luật, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con trong tổ. Đặc biệt, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng xã văn hóa.
Để góp phần xây dựng xã văn hóa, hầu hết hộ dân trong tổ NDTQ số 1 tập trung về cảnh quan môi trường, các thiết chế gia đình văn hóa. Tổ hiện có 23 gia đình văn hóa, trong đó có 5 hộ đạt gia đình thể thao. Các hộ trong tổ đều có điện sử dụng. Nhờ tích lũy trong lao động, sản xuất, 7 tổ viên có nhà tường kiên cố. Mối quan hệ giữa 24 hộ trong tổ luôn gắn chặt như đại gia đình. Một người đau yếu là cả tổ cùng lo, người lo tiền, người lo xe... để đưa bệnh nhân nhập viện bất cứ lúc nào, có khi vào lúc nửa đêm. Từ đó, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Đúng như lời nói “tình làng nghĩa xóm là trên hết” của bà Trương Thị Nhiển. Tổ có một con đường chính dài 300m, được trải bê-tông từ lâu, trong đó 24 hộ đóng góp khá nhiều sức người và sức của.
Trình độ dân trí của tổ ngày càng được nâng lên, tổ hiện có 8 em đang học cao đẳng và đại học. Thu nhập bình quân đạt khoảng 10 triệu đồng/người/năm, nhờ bà con trồng xen bưởi, nuôi xen tôm càng xanh trong mương vườn. Đặc biệt, có 8 hộ có con đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh góp phần tăng thu nhập cho gia đình hơn 12 triệu đồng/người/năm, như hộ bà Bảy Ngãi, bà Ba Trinh...
Hiện nay, tổ NDTQ số 1 nổi lên phong trào thể dục dưỡng sinh; câu lạc bộ dưỡng sinh của tổ có 24 thành niên. Bà Trần Thị Hai (77 tuổi) đánh giá: Những năm trước, tôi thường đau nhức, mỏi mệt, nhưng hai năm nay nhờ tập thể dục dưỡng sinh mà khỏe hẳn; đó cũng là nhờ con dâu của tôi chỉ cho cách luyện tập. Nói nhỏ nghe, con dâu của tôi vừa là huấn luyện viên, vừa là tổ trưởng tổ NDTQ số 1 này.
Để nhà nhà đều đạt tiêu chí trong thiết chế xây dựng xã văn hóa, tổ trưởng Trương Thị Nhiển thường tập trung phụ nữ vào thứ bảy, chủ nhật đi làm cỏ, phát quang để giữ cảnh quan luôn sạch đẹp. Tổ trưởng luôn đi đầu trong công việc nên rất có uy tín với bà con trong tổ.
So với 7 tổ còn lại của ấp, tổ NDTQ số 1 có quỹ hoạt động cao nhất hiện nay (gần 3 triệu đồng). Đó là do sự tự nguyện đóng góp của các thành viên trong tổ. Số tiền quỹ của tổ để giúp chị em gặp khó khăn về kinh tế vay với lãi suất 0,2%, từ đó tiền quỹ ngày càng được nâng lên. Phát huy tình làng nghĩa xóm, trong những năm gần đây, cứ mỗi lần có thiên tai ở miền Trung là bà con trong tổ tự nguyện đóng góp ủng hộ bằng tiền.
Còn về an ninh trật tự trong tổ, bà Trương Thị Nhiển cho biết: “Mỗi nhà đều có mõ tre, nhưng nhiều năm qua không ai sử dụng, vì không có việc gì để đánh mõ báo động”.
Theo lãnh đạo xã Minh Đức, tổ NDTQ số 1 của ấp Tân Phú Tây B như là ngọn cờ đầu thực hiện các phong trào do các cấp đề ra. Vì thế, trong tương lai, khi nhắc đến Xã Văn hóa Minh Đức thì không thể không nhắéc đến tổ NDTQ số 1 (ấp Tân Phú Tây).