Tổ chống trộm - một mô hình cần nhân rộng

24/08/2011 - 08:23
Tặng giấy khen cho quần chúng tham gia bắt tội phạm ở Giồng Trôm. Ảnh: V.T

Ba “Tổ chống trộm” ở xã Tiên Long (Châu Thành) ngày càng phát huy tác dụng tốt, góp phần đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn.

Vào những tháng đầu năm 2009, trên địa bàn các ấp: Tiên Hưng, Tiên Phú I, Tiên Phú II thuộc xã Tiên Long liên tục xảy ra nhiều vụ trộm vàng, tiền, điện thoại di động, có vụ tài sản mất lên đến hàng chục triệu đồng. Tình hình trên tạo nên nỗi bức xúc và bất an trong nhân dân.

Qua nghiên cứu, Công an xã Tiên Long nhận thấy đa số hộ bị trộm đều nằm ở ngoài vùng giáp ranh với các xã: Tân Phú và Tiên Thủy. Nguyên nhân các vụ trộm, ngoài thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh của bọn tội phạm, còn có phần do sự thiếu cảnh giác của người dân (trên 60% các vụ trộm có nguyên nhân do người dân thiếu cảnh giác trong quản lý tài sản) và lực lượng công an, dân phòng không thường xuyên tổ chức tuần tra ở khu vực này (tại thời điểm này, lực lượng Công an xã Tiên Long “rất mỏng”, vì có hai đồng chí  đang đi học tập trung dài hạn ở tỉnh).

Từ thực tế trên, Công an xã đã kết hợp với chi bộ, chính quyền và các đoàn thể các ấp phát động nhân dân, tập trung vào các khu vực đã xảy ra mất trộm, phân tích nguyên nhân, cách phòng chống trộm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Qua đó vận động bà con có ý thức tự phòng, tự bảo vệ và cùng với công an, dân phòng tuần tra, bảo vệ xóm làng. Nội dung này được người dân đồng tình ủng hộ. Tại tổ NDTQ số 13, ấp Tiên Phú II, “Tổ chống trộm” đầu tiên được hình thành gồm 7 thành viên (trong đó có hai người từng là nạn nhân của các vụ trộm). Ban đầu, các thành viên tranh thủ thời gian nắm tình hình các đối tượng nghi vấn, nhắc nhở bà con trong tổ cảnh giác cửa nẻo, bảo vệ tài sản, ban đêm tổ chức tuần tra trong tổ, khi phát hiện vấn đề nghi vấn, báo cho công an, dân phòng xử lý. Trên cơ sở đó, hàng tháng, thông qua họp tổ NDTQ, các thành viên thông báo tình hình hoạt động của tổ và nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác.

Hoạt động của “Tổ chống trộm” càng được nhân dân ủng hộ và mang lại hiệu quả, tình hình an ninh trật tự trong khu vực được cải thiện rõ nét. Nạn trộm cắp không còn xảy ra và việc thanh thiếu niên tụ tập về đêm gây mất trật tự công cộng cũng được kịp thời phát hiện, giáo dục, giải tán. Phát huy tác dụng, trong các đợt cao điểm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, công an ấp còn huy động tổ tham gia tuần tra trong phạm vi cả ấp. Rồi các tổ khác, ấp khác nghe tiếng, cũng đến xin tham gia, rút kinh nghiệm để áp dụng cho tổ, ấp mình.

Đến nay, xã Tiên Long đã thành lập ba “Tổ chống trộm”, với 20 tổ viên, được UBND xã ra quyết định công nhận và hoạt động có hiệu quả. Từ khi được thành lập đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ mất trộm nào.

Trương Văn Gan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN