- 5 dự án huyện Ba Tri đang kêu gọi đầu tư
Ngày 2-7-2017, trong khuôn khổ chương trình hoạt động chào mừng Ngày truyền thống văn hóa tỉnh, UBND huyện Ba Tri tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tại Khu du lịch sinh thái Hải Vân (xã Tân Mỹ).
Đến dự, có ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện các sở: Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện
ủy, ông Trần Văn Hoàng - Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban huyện
và sự có mặt của 20 nhà nghiên cứu về du lịch, đại diện công ty lữ hành, điểm
du lịch, cơ sở làng nghề, hợp tác xã thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Ngoài tiềm năng lớn về du lịch như tài nguyên sinh thái
sân chim Vàm Hồ, Bưng Lạc Địa, bãi biển hoang sơ chưa được khai thác, Ba Tri
còn là vùng đất hội tụ nhiều danh nhân, anh hùng, nơi đây có 1 di tích cấp quốc
gia đặc biệt, 4 di tích cấp quốc gia, 6 di tích cấp tỉnh. Ba Tri được xem là
huyện có nhiều lễ hội (như Ngày truyền thống văn hóa tỉnh 1-7 hàng năm tại Khu
di tích Nguyễn Đình Chiểu, lễ hội đình làng Miếu Mảo, lăng Ông) và có 5 làng
nghề truyền thống gắn với thương hiệu đặc sản địa phương như làng nghề chế biến
khô Tiệm Tôm, bánh phồng Phú Ngãi… Số lượng khách đến Ba Tri khoảng 45 ngàn lượt/năm.
Các đại biểu đã đóng góp nhiều tham luận, ý kiến cho sự
phát triển du lịch của Ba Tri, cụ thể: cần xây dựng cơ sở lưu trú 2 - 3 sao cho
du khách có nơi nghỉ ngơi tốt hơn, các sản phẩm chưa được thu hút, công tác quảng
bá chưa nhiều, chưa có nhà đầu tư lớn về du lịch, người dân chưa quan tâm làm
du lịch. Ẩm thực Ba Tri rất đặc biệt, có bò tơ, cá lóc nướng, ăn ngon làm khách
nhớ về điểm đến. Hình ảnh lũy tre tại Ba Tri rất đẹp và tạo cảm giác bình yên.
Quan tâm đến việc giữ vệ sinh môi trường, giảm mùi hôi từ phân bò. Xây dựng một
làng nghề làm du lịch có quy mô khu vực để khách tham quan như đan đát, làm rượu.
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai rất đồng tình với các ý kiến,
lãnh đạo huyện tiếp thu để Ba Tri từng bước khai thác hết tiềm năng, lợi thế của
huyện.
Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam thông tin, lĩnh vực du lịch
của tỉnh phát triển đều qua hàng năm, luôn tăng trưởng trên 15%/năm. Trong một
thời gian ngắn nhưng du lịch Bến Tre đã phát triển nhanh, việc đầu tư khai thác
và phát triển du lịch là một yêu cầu, Bến Tre hoàn toàn có khả năng và tiềm
năng để phát triển du lịch. Ba Tri là một huyện vốn có nhiều tiềm năng, giải
pháp thì rất nhiều nhưng cần quan tâm quảng bá, liên kết giữa các vùng, các
doanh nghiệp du lịch…
* Huyện cũng đang kêu gọi đầu tư 5 dự án gồm: khu du lịch
sinh thái Bưng Lạc Địa (xã Phú Lễ) có diện tích 50ha, khu du lịch biển Cồn Hố
(An Thủy) diện tích 82,5ha, điểm du lịch biển Cồn Nhàn (xã Bảo Thuận) 7ha, mở rộng
nối liền hai di tích nhà giáo Võ Trường Toản và Phan Thanh Giản (xã Bảo Thạnh)
7ha, mở rộng Khu di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (xã An Đức)
1ha. Huyện cũng đưa ra các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển trong thời gian
sắp tới, trong đó đáng chú ý là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp
cận khai thác quỹ đất có hiệu quả để đầu tư.