COVID-19 tới 6 giờ sáng 1-5-2022:

Toàn thế giới trên 1.200 ca tử vong, số quốc gia có người thiệt mạng giảm mạnh

01/05/2022 - 06:07

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 412.062 trường hợp mắc COVID-19 và 1.223 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 513 triệu ca, trong đó trên 6,26 triệu người không qua khỏi.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Semily, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN
Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Semily, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 1-5-2022 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 513.217.299 ca, trong đó có tổng cộng 6.260.232 người tử vong.

Sau hơn 2 năm ứng phó, nhiều nước đang chủ động thích ứng tốt với làn sóng dịch mới này và đang đẩy nhanh quá trình trở lại cuộc sống trước đại dịch, coi COVID-19 như một loại bệnh lưu hành.

Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 467 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 39 triệu ca và trên 41.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 30-4-2022, thế giới có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 41 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang.

Số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng bệnh còn “nóng nhất” nằm ở châu Á - châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biến pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Trong 24 giờ qua, Đức là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 57.000 ca), trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 150 ca.

Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, đồng thời chiến lược “Không COVID” áp dụng từ đầu dịch cũng chuyển thành “Không COVID linh hoạt”.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30-4-2022, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 204 ca tử vong. Trong ngày 30-4-2022, Thái Lan có số ca mắc mới (trên 12.000 ca) cao nhất khu vực, trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (126 ca).

Nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục thuyên giảm và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Thái Lan và Philippines vẫn căng thẳng hơn so với các nước khác.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan.

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 190.954.553 ca mắc, và 1.817.503 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với 147.907.637 ca mắc và 1.423.849 ca tử vong. Với số ca tử vong tương đương châu Á, khu vực Bắc Mỹ ghi nhận ít ca mắc hơn, hiện là 98.291.016 ca. Con số này ở Nam Mỹ là 56.783.888 ca mắc và 1.294.287 ca tử vong.

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất thế giới. Số ca mắc ở Mỹ (83.037.059 ca) cao gấp đôi ở Ấn Độ (43.075.864 ca). Số ca tử vong ở Ấn Độ (523.803) bằng một nửa ở Mỹ (1.020.660ca). Brazil nhiều ca tử vong hơn Ấn Độ (663.484 ca) trong khi ít ca mắc hơn (30.433.042 ca).

Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã siết chặt các biện pháp phòng dịch nhằm kiểm soát làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra. Theo thông báo đăng tải trên trang chính thức của chính quyền Bắc Kinh trên WeChat, kể từ ngày 5-5-2022, tức là sau kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế lao động, người dân buộc phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để có thể tới các địa điểm công cộng và tham gia các phương tiện công cộng.

Biện pháp này đã được thông báo trước đó và có hiệu lực trong đợt nghỉ lễ Ngày Quốc tế lao động kéo dài 5 ngày từ ngày 1/5. Đối với các hoạt động khác như sự kiện thể thao, đi du lịch theo nhóm, người dân cần có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ cùng với chứng nhận hoàn thành tiêm chủng. Theo kế hoạch, thành phố Bắc Kinh sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho toàn bộ cư dân, bắt đầu từ ngày 3-5 tới.

Trong ngày 30-4-2022, giới chức Bắc Kinh cũng bổ sung 4 khu vực vào danh sách các vùng nguy cơ trung bình do dịch COVID-19, nâng tổng số khu vực được xếp loại cùng cấp độ là 23 khu vực. Trong khi đó, hiện có 6 khu vực tại Bắc Kinh được xếp loại nguy cơ cao về dịch.

Ngày 30-4-2022, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục ngày 29-4-2022 đã ghi nhận 1.410 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong số này tập trung chủ yếu tại Thượng Hải với 1.249 ca.  Số còn lại được ghi nhận tại Bắc Kinh, Quảng Đông và Tứ Xuyên.

Thành phố Thượng Hải cũng ghi nhận 8.932 ca trong tổng số 9.293 ca mắc không triệu chứng trên cả nước. Thành phố đông dân nhất Trung Quốc này cũng ghi nhận thêm 47 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh không qua khỏi tại nước này lên 5.022 ca.

Tình hình dịch tại Thượng Hải có chiều hướng tích cực khi thành phố này ngày 29-4-2022 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào bên ngoài khu vực cách ly, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống COVID-19 vốn làm tê liệt thành phố gồm 25 triệu dân này trong nhiều tuần qua.

Trong thông báo đăng tải trên nền tảng Weibo, giới chức Thượng Hải cho biết thành phố đã không ghi nhận ca lây nhiễm nào ở cấp độ cộng đồng, đồng thời nhận định này thành phố này sẽ sớm trở lại nhanh nhất có thể. Trước đó, trong ngày 28-4-2022, Thượng Hải đã ghi nhận 108 ca mắc ở ngoài khu vực cách ly.

Trong khi đó, nhằm tạo sự thống nhất và tham gia của toàn xã hội trong bối cảnh số ca nhiễm mới và số người tử vong do COVID-19 tại Lào liên tục giảm, ngày 29-4-2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về phòng, chống COVID-19 đã ra thông báo tham khảo ý kiến của người dân về khả năng mở cửa trở lại các cửa khẩu đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông trước khi trình chính phủ phê duyệt.

Các nội dung mà Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về phòng, chống COVID-19 muốn tham khảo người dân cả nước, kể cả người nước ngoài đang sinh sống tại Lào, về việc có đồng ý mở toàn bộ các cửa khẩu quốc tế cho công dân Lào và người nước ngoài hay không; có cho phép công dân các nước có thỏa thuận miễn trừ thị thực song phương hoặc đơn phương với Lào nhập cảnh mà không cần xin thị thực hay không; đối với công dân các nước không có thỏa thuận miễn trừ thị thực với Lào, có thể cho phép họ xin thị thực nhập cảnh Lào qua hệ thống cấp thị thực điện tử hoặc xin thị thực tại các cửa khẩu quốc tế có đủ điều kiện ở Lào hay không.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về phòng, chống COVID-19 cũng sẽ tham khảo ý kiến người dân về việc có đồng ý hay không với yêu cầu những người chưa có chứng nhận tiêm vaccine cần phải có chứng nhận xét nghiệm COVID–19 âm tính trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh Lào, trong khi người tiêm đủ liều cơ bản vaccine chỉ cần chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 24 giờ và khi đến Lào không phải thực nghiệm xét nghiệm thêm...

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào mới đây đã kiến nghị chính phủ nước này cho phép nới lỏng một loạt quy định phòng, chống COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách muốn nhập cảnh Lào kể từ đầu tháng 5 tới.

Tại Australia, giới chức y tế bang Victoria đã phát hiện dấu vết của dòng  phụ BA.2.12.1 của biến thể Omicron trong nước thải tại Melbourne. Theo đó, Cơ quan y tế Victoria xác nhận dấu vết của biến thể phụ này được phát hiện vào ngày 29-4-2022 và sẽ ưu tiên giải trình tự các mẫu xét nghiệm PCR của các bệnh nhân COVID-19 tại khu vực ghi nhận dấu vết của dòng phụ BA.2.12.1 nhằm đánh giá mức độ lây lan của biến thể này. Theo Cơ quan y tế Victoria, các bằng chứng ban đầu cho thấy biến thể phụ BA.2.12.1 có khả năng lây nhiễm hơn so với dòng phụ BA.2, song không gây triệu chứng nặng.

Việc phát hiện dấu vết của biến thể phụ BA.2.12.1 được công bố chỉ 1 ngày sau khi bang láng giềng New South Wales (NSW) ghi nhận ca đầu tiên mắc dòng phụ BA.4, là người vừa trở về từ Nam Phi.  Sự xuất hiện liên tiếp của các dòng phụ của biến thể Omicron đang khiến chuyên gia y tế nước này quan ngại. Giáo sư dịch tễ Adrian Esterman thuộc Đại học South Australia nhận định biến thể phụ BA.2.12.1 có dấu hiệu lây lan mạnh tại Mỹ, trong khi BA.4 lại nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo tại Nam Phi.

Do vậy, việc số ca mắc gia tăng sẽ có nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ nhập viện và càng nhiều người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài. Theo ông Esterman, dường như biến thể phụ BA.4 có khả năng "né" miễn dịch tốt hơn so với BA.2, do vậy những người đã từng mắc COVID-19 có thể tái nhiễm dễ dàng hơn.

Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski thông báo từ giữa tháng 5 tới nước này sẽ hạ mức phân loại dịch bệnh COVID-19, theo đó ghi nhận đây là dịch bệnh nguy hiểm thay vì đại dịch.  

Theo Bộ trưởng Niedzielski, quyết định trên được đưa ra sau khi thảo luận ở nhiều cấp trong chính phủ và qua "phân tích pháp lý". Ba Lan đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế được áp đặt hồi tháng 3-2020 để phòng, chống dịch COVId-19. Hiện nước này chỉ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế. Ba Lan đã ghi nhận tổng cộng hơn 6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 116.042 ca tử vong. Gần 22,5 triệu người trong tổng số 38,5 triệu dân nước này đã được tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19.

Tại Cuba, nước này ngày 29-4-2022 đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất kể từ đầu năm 2022. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc mới tại quốc đảo Caribe này ở mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.

Cụ thể, theo Bộ Y tế công cộng Cuba, nước này ghi nhận thêm 191 ca mắc mới COVID-19, cùng 1 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong lần lượt lên 1.102.750 và 8.526.

Tính đến nay, 9,9 triệu người trong tổng số 11,2 triệu người dân Cuba đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản ngừa COVID-19, với 3 mũi vaccine do nước này tự sản xuất, và hơn 6,5 triệu người đã tiêm mũi tăng cường.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN