 |
Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho nông dân trồng dừa giỏi. Ảnh: T.L |
Sáng ngày 9-4-2012, tại hội trường lớn UBND tỉnh đã diễn ra lễ tôn vinh người trồng dừa Bến Tre. Ông Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, ông Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Phương Đào - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Phong Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện và trên 150 nông dân tiêu biểu trong tỉnh đã đến dự.
Bến Tre hiện có khoảng 53.000ha dừa. Do người nông dân trồng dừa ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong áp dụng khoa học kỹ thuật, nhất là trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa, nên hiệu quả kinh tế tăng. Nhiều mô hình trồng dừa kết hợp chăn nuôi đã mang lại hiệu quả khá cao. Tiêu biểu như nông dân Trần Văn Thanh, xã Sơn Phú (Giồng Trôm). Với diện tích 2ha, ông áp dụng kỹ thuật bón phân chia theo từng tháng kết hợp tỉa thưa, tưới nước (từ hầm biogas) nên dừa trái to, sai, thu hoạch từ 1.200 - 1.800 trái/tháng, tăng 20% so trước đây. Hộ ông Nguyễn Văn Lẹ, xã Tân Hội (Mỏ Cày Nam) trồng 1ha dừa cũng tưới bằng nước thải hầm biogas, dừa không những sai trái mà còn không rụng trái non, tiết kiệm tiền phân bón, thu hoạch 1.300 trái/tháng. Hộ ông Nguyễn Văn Hường, xã Long Thới (Chợ Lách), trồng 1,5ha dừa giống tốt, áp dụng kỹ thuật mới trong bón phân nên dừa sai trái, không bị treo trong mùa nắng, bình quân thu hoạch được khoảng 16.000 trái/năm…
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng và biểu dương 20 nông dân trồng dừa tiêu biểu của tỉnh. Ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: Việc trồng dừa và phát triển các sản phẩm từ dừa giữ một vai trò quan trọng, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà. Những việc làm rất đơn giản, chỉ là bổ sung nước tưới, che phủ giữ độ ẩm cho đất mùa khô, chọn giống tốt, tận dụng chất thải hầm biogas, bón phân cân đối cho dừa mà các hộ ứng dụng, thực hiện trong thời gian qua đã tác động, làm tăng năng suất vườn dừa thật đáng biểu dương và ghi nhận. Nhân buổi lễ này, ông Trần Anh Tuấn thông tin thêm về một số chủ trương, chính sách mà tỉnh đã ban hành như, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật mới để tăng năng suất, sản lượng dừa…; triển khai nhiều dự án hỗ trợ nhà vườn bước đầu hiệu quả.