Rất nhiều chính sách đã đề ra, rất nhiều lời kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi được cam kết..., nhưng thực tế việc thực thi không phải lúc nào cũng như lời nói. Có một khoảng cách lớn từ chính sách đến thực tế mà không dễ gì khoả lấp sớm được. Việc thể hiện một thái độ tôn trọng và phục vụ DN trong thực tế không phải bao giờ cũng như lời nói.
Những câu chuyện dưới đây đáng lẽ không nên nói ra trong ngày vui của doanh nhân. Nhưng bên cạnh những bông hoa và những bài diễn văn nhằm tôn vinh doanh nhân và doanh nghiệp vào thời điểm mỗi năm có một lần thì còn những điều thiết thực hơn mà các cơ quan Nhà nước có thể làm là thể hiện cách hành xử đúng pháp luật trong quan hệ với DN, làm tốt những công việc hàng ngày của mình để phục vụ DN phát triển.
 |
Hỗ trợ DN phát triển kinh doanh, còn khoảng cách lớn từ chính sách đến thực tiễn. (Ảnh: Phước Hà) |
Chính sách: Khoảng cách từ nói đến làm
Từ trước tới nay, việc tiếp cận với các nguồn lực mà nhất là đất đai luôn là một câu chuyện khó khăn đối với các DN. Tại rất nhiều cuộc vận động thu hút đầu tư các nhà lãnh đạo địa phương vẫn luôn hùng hồn tuyên bố các chính sách ưu đãi đất đai dành cho các nhà đầu tư. Nhưng sự thực mà ai cũng biết là: để tiếp cận được đất đai hoàn toàn không dễ dàng.
Cách đây hơn 5 năm, Công ty Cát Tường - Hà Nội nghe tin thành phố mở các KCN dành cho các DN nhỏ và vừa, DN đã hăm hở nộp đơn xin đất để mở xưởng sản xuất. Sau bao nhiêu lần đi lại, chờ đợi không có kết quả. DN gần như đã quên chuyện xin đất ở Hà Nội thì 2 -3 năm sau, lại nhận được thông báo lên làm thủ tục để xét cấp đất. Lúc này thì DN đã ra tỉnh ngoài xin đất làm cơ sở sản xuất.
Chủ DN này lắc đầu ngao ngán: Lúc cần nhất thì không được giải quyết, cơ hội kinh doanh thì không thể chậm chân, DN phải tự lo thôi, chờ được thành phố không biết đến bao giờ. Mà DN hoạt động ra sao cũng không nắm được. Đơn của DN để ngâm 2-3 năm không giải quyết, đến khi chúng tôi đã có cơ sở rồi vẫn còn thông báo lên làm thủ tục nhận đất.
Cũng trong trường hợp như thế, ông Phạm Đình Đoàn - Giám đốc Tập đoàn Phú Thái cho biết, thủ tục đất đai quá lâu, có khi mất 3 - 5 năm thì DN còn kinh doanh vào đâu. Trong khi đó lại xuất hiện tâm lý "sính ngoại" cứ thấy vốn FDI mọi việc có vẻ thuận chiều, còn DN trong nước còn phải chờ lâu và phải đi nhiều cửa lắm. "Chúng tôi kinh doanh bán lẻ, cần nhất là địa điểm, nói là hỗ trợ DN trong nước mà không giúp DN tiếp cận những nguồn lực như đất đai thì thật là khó" - ông Đoàn bức xức..
"Rừng" thủ tục, "biển" giấy tờ