Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

24/08/2010 - 08:11

Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chiều 23/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm và chúc thọ Đại tướng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ân cần thăm hỏi sức khoẻ của Đại tướng; chúc Đại tướng mạnh khoẻ, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho Đảng và đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một nhà chiến lược và chỉ huy quân sự tài ba, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của dân tộc và nhân dân Việt Nam…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ: Tiếp bước các thế hệ đi trước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào ta quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn và thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại nhà riêng của Đại tướng tại Hà Nội, các thế hệ cán bộ đã từng làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổ chức buổi gặp mặt thân mật, ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác cùng Đại tướng và chúc mừng Đại tướng thượng thọ.

Nhiều mái đầu bạc đã gặp lại nhau trong căn phòng nhỏ ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội cùng ôn lại những kỷ niệm cũ về "anh Văn" (tên thân mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp), người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mỗi câu chuyện kể lại là một kỷ niệm sâu sắc về vị đại tướng tài, trí trong công việc, thân thiện, nhân ái trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên là thư ký chuyên trách trong lĩnh vực Khoa học-công nghệ của Đại tướng tự hào ôn lại những kỷ niệm, ông Thanh rất khâm phục trí tuệ và sức làm việc không mệt mỏi của Đại tướng. Ông Nguyễn Ngọc Thanh nói: “Trong những năm làm việc giúp anh Văn, tôi rất ấn tượng về sức làm việc và trí tuệ của anh. Vào những hội nghị khoa học, chúng tôi được phân công thảo bản đề cương để Đại tướng phát biểu. Nhưng dù chuẩn bị công phu đến đâu thì mỗi lần phát biểu như thế, Đại tướng cũng chỉ lấy vài ý trong bài phát biểu được chuẩn bị sẵn, mặc dù Đại tướng rất trân trọng trí tuệ của chúng tôi, nhưng thường thì Đại tướng phát biểu không cần văn bản. Tôi là một trong những nhà nghiên cứu khoa học thấy rằng ở Đại tướng có một tầm cao trí tuệ”.

Những người giúp việc của Võ Đại tướng đều cảm nhận, trong cuộc sống đời thường, Đại tướng là người nhân ái, quan tâm và bao dung. Đại tá Trịnh Nguyên Huân, người trợ lý có gần 35 năm gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: Mỗi khi có dịp về thăm quê tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều về nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ cụ thân sinh và các liệt sĩ; gặp gỡ trò chuyện với các cụ già, thăm hỏi các cháu thiếu nhi, nói chuyện thân mật với cán  bộ và nhân dân trong xã.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại tướng cũng luôn giữ được sự "ung dung tự tại". Phong thái đó bắt nguồn từ cuộc sống thanh cao, giản dị mà Đại tướng học tập được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng thường nhớ câu nói của Bác Hồ: Sống ở đời và làm người, trước hết là thương yêu bạn bè đồng đội, luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc, của cộng đồng lên trên hết. Cách ứng xử ấy đã giúp Đại tướng thích ứng với mọi hoàn cảnh và luôn bình tĩnh, sáng suốt trước những biến cố của thời cuộc.

Buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ từng làm việc cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thêm một lần nữa để mọi người vinh dự được gần gũi với Đại tướng, bày tỏ tình cảm, sự trân trọng của mình đối với vị tướng tài năng và đức độ, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Về buổi gặp mặt sáng nay, Đại tá Trịnh Hữu Huân nói: “Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức chúc mừng Đại tướng. Đây là một dịp để tất cả anh em chúng tôi là những người đã từng giúp Đại tướng cả về quân sự, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục… được họp mặt để trực tiếp gặp Đại tướng, ôn lại những kỷ niệm. Chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về Đại tướng, cùng nhau chúc mừng Đại tướng”./ 

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN