Tổng lãnh sự Ấn Độ thăm và làm việc tại Bến Tre

11/03/2015 - 07:10

Ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi cùng bà Smita Pant - Tổng lãnh sự Ấn Độ. Ảnh: Trần Quốc

Ngày 10-3-2015, bà Smita Pant - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh cùng phu quân đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tiếp bà Tổng lãnh sự và phu quân.

Tại buổi gặp gỡ, ông Võ Thành Hạo đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế của Bến Tre về tiềm năng, triển vọng của tỉnh để các doanh nghiệp Ấn Độ có thể hợp tác đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp. Bến Tre có hơn 65 ngàn héc-ta đất trồng dừa, tạo ra chuỗi sản phẩm giá trị cao. Doanh nghiệp Ấn Độ đến Bến Tre đầu tư nhà máy thu mua nguyên liệu chế biến các sản phẩm từ dừa xuất khẩu sang Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới. Khai thác và nuôi trồng thủy sản phát triển, nguyên liệu dồi dào là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư. Hiện Bến Tre có không gian du lịch còn nhiều tiềm năng vẫn chưa được khai thác hết. Vị trí địa lý, hệ sinh thái còn màu xanh, không khí trong lành, chưa bị phá vỡ bởi công nghiệp hóa, đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách thế giới. Bên cạnh đó, Bến Tre phát triển nông nghiệp trong xu thế chất lượng cao, trong đó rất cần đầu tư khoa học công nghệ cao. Tỉnh rất cần doanh nghiệp hợp tác phát triển hạ tầng, xử lý môi trường để phát triển bền vững. Ông Võ Thành Hạo bày tỏ tin tưởng Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối để doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào địa bàn tỉnh. Ông mời bà Tổng lãnh sự cùng phu quân đến Bến Tre dự Lễ hội Dừa lần thứ IV diễn ra vào tháng 4-2015.

Bà Smita Pant cho rằng Chính phủ Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ chính trị - kinh tế rất tốt. Ấn Độ là 1 trong 10 nước có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Vừa qua, đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ đến khảo sát và đánh giá rất cao du lịch của Bến Tre. Đối với cá nhân, Bến Tre là nơi đẹp nhất so với các nơi mà bà từng đến. Du lịch và xử lý chất thải là 2 lĩnh vực chắc chắn doanh nghiệp Ấn Độ sẽ hợp tác đầu tư với tỉnh. Hiện du khách Ấn Độ đến Việt Nam chưa nhiều nhưng triển vọng mở ra, đó là có đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh sang Ấn Độ. Có 18 - 20 nhà điều hành du lịch Ấn Độ đến Bến Tre. Tháng 4-2015, Ấn Độ tổ chức 2 cuộc hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh, mời lãnh đạo và doanh nghiệp Bến Tre tham dự. Ấn Độ có nhiều công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải tại các nước châu Á. Hướng tới, các công ty này tham gia hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để Bến Tre mời gọi đầu tư. Ngày 21-6 hàng năm, Ấn Độ tổ chức Ngày Yoga quốc tế, bà Smita Pant mời tỉnh tham gia, với hoạt động hội thảo, tập Yoga cho cộng đồng. Bà Smita Pant cũng có lời mời Chủ tịch UBND tỉnh cùng doanh nghiệp sang thăm Ấn Độ để gặp gỡ doanh nghiệp Ấn Độ, qua đó sẽ thông tin chi tiết hơn về các lĩnh vực cần mời gọi đầu tư.

* Chiều cùng ngày, tại Khách sạn Hàm Luông, bà Smita Pant có buổi gặp gỡ  với lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệp hội Dừa và các doanh nghiệp của tỉnh. Bà Smita Pant cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam còn nhiều tiềm năng có thể khai thác và phát triển trong tương lai, trên các lĩnh vực như chế biến nông sản, dệt may, du lịch và dược. Các doanh nghiệp của Bến Tre có thể tìm hiểu cơ hội được đầu tư về các thiết bị, máy móc. Việt Nam có đường bờ biển dài và rộng, tiềm năng về điện gió rất lớn, các doanh nghiệp ở Ấn Độ muốn đến tìm hiểu, đầu tư về điện gió ở đất nước này.

T. Quốc - X. Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN