|
Tổng thống Bush phát biểu tại Nhà Trắng |
Tổng thống Bush hôm 22/10 đã yêu cầu Quốc hội phê chuẩn thêm 46 tỷ USD nữa để tài trợ cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, cũng như cho các nhu cầu an ninh quốc gia khác. ’’Chúng ta phải cung cấp và trợ giúp quân đội những thứ họ cần để hoàn thành công việc’’, ông Bush nói.
Với yêu cầu trên, tổng số tiền mà chính quyền Bush muốn chi cho các chiến dịch ở Iraq, Afghanistan và những nơi khác trong năm tài khóa 2008 bắt đầu từ ngày 1/10 lên tới 196,4 tỷ USD. Số tiền này bao gồm 189,3 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng, 6,9 tỷ cho Bộ Ngo 841;i giao và 200 triệu USD cho các cơ quan khác.
Cho tới nay, Quốc hội nước này đã cung cấp hơn 455 tỷ USD cho cuộc chiến Iraq, với chi phí cho các chiến dịch quân sự là khoảng 10 tỷ USD mỗi tháng. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.830 lính Mỹ và hơn 73.000 dân thường Iraq.
Ông Bush nói rằng mọi nghị sĩ muốn thấy thành công ở Iraq và thấy quân Mỹ về nước nên ủng hộ mạnh mẽ đề xuất này. ’’Tôi biết một số nghị sĩ chống lại cuộc chiến này và đang tìm cách thể hiện sự phản đối đó. Tuy nhiên, họ nên chắc rằng quân đội của chúng ta có cái họ cần để thành công. Các binh sĩ ở chiến trường không nên bị mắc kẹt giữa những bất đồng của các đảng phái tại Washington, D.C’’, ông nói.
Đảng Dân chủ kiên quyết không nhượng bộ. ’’Chúng ta đang đấu tranh vì những ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ trong khi Tổng thống tiếp tục chỉ đầu tư vào chiến lược chiến tranh thất bại của ông ta, muốn chúng ta chi 200 tỷ USD nữa. Ông Bush không nên mong đợi Quốc hội thông qua yêu cầu bổ sung mới nhất. Chúng ta sẽ không làm điều đó’’, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Harry Reid, tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Mỹ đang yêu cầu 550 triệu USD để chống buôn lậu ma túy ở Mexico và Trung Mỹ, 375 triệu USD cho bờ Tây và Gaza, cũng như 239 triệu USD cho các chi phí ngoại giao tại Iraq.
Các nghị sĩ hàng đầu của Hạ viện đã tuyên bố họ không có ý định phê chuẩn yêu cầu của ông Bush cho tới sang năm. Tuy nhiên, họ sẽ cung cấp tiền tạm thời. Ông Bush đã yêu cầu các nghị sĩ thông qua yêu cầu này trước kỳ nghỉ.