Tổng thống Honduras nhiễm virus SARS-CoV-2

17/06/2020 - 16:41

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện ông đang được điều trị và sẽ làm việc từ xa.

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez trong bài phát biểu tại Tegucigalpa ngày 1-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez trong bài phát biểu tại Tegucigalpa ngày 1-5-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình ngày 16-6, Tổng thống Hernandez cho biết ông chỉ có triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19 và sức khỏe đã tốt hơn sau khi được điều trị.

Đệ nhất Phu nhân và hai cố vấn tổng thống cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang được điều trị. 

Tính đến nay, Honduras đã ghi nhận 9.656 ca mắc COVID-19, trong đó có 330 người tử vong. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Peru thông báo số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 7.056 người. Hiện Peru là nước có số ca tử vong cao thứ 3 ở Mỹ Latinh sau Brazil và Mexico, trong khi số ca mắc bệnh đứng thứ hai khu vực (trên 237.000 người, chỉ sau Brazil). Tuy nhiên, bộ trên khẳng định số ca mắc COVID-19 mới ở nước này đã bắt đầu giảm.

Nguồn: TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN