Nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ các lãnh đạo đối lập
hôm 4/10 sau khi Tổng thống Pervez Musharraf đình chỉ hiến pháp của Pakistan,
thay thế Chánh án Tòa án tối cao, đóng cửa các đài truyền hình độc lập, nói rằng
Pakistan phải chống lại làn sóng cực đoan Hồi giáo.
 |
Xe bọc thép trước phủ tổng thống
Pakistan |
Tướng Musharraf, người lên nắm quyền trong
cuộc đảo chính năm 1999, đã tuyên bố tình
trạng khẩn cấp đêm 3/10, đập tan những hy vọng gần đây về một tiến trình quá
độ suôn sẻ sang dân chủ tại quốc gia có vũ khí hạt nhân này.
’’Cuộc đảo chính thứ hai của Tướng Musharraf’’, là tít chính
của tờ báo tiếng Anh Dawn. Khắp Pakistan, cảnh sát đã bắt giữ các nhà hoạt động
chính trị và các luật sư đi đầu trong chiến dịch chống lại sự cầm quyền của ông
Musharraf. Trong số những người bị tống giam có Javed Hashmi, Chủ tịch tạm quyền
đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif, và Asma
Jehangir, Chủ tịch Ủy ban nhân quyền độc lập của Pakistan.
Ông Musharraf đã bảo vệ quyết định của ông, nói rằng ông không
thể cho phép Pakistan tự tử. Ông cho rằng đất nước này đang ở trong một cuộc
khủng hoảng do bạo lực của các chiến binh và bộ máy tư pháp gây ra. Những động
thái trên diễn ra khi Tòa án Tối cao chuẩn bị ra phán quyết về chiến thắng trong
cuộc bầu cử tổng thống vừa qua của ông Musharraf.
Chánh án Iftikhar Chaudhry và tám thẩm phán khác thuộc Tòa án
Tối cao đã từ chối công nhận lệnh khẩn cấp trên, tuyên bố lệnh đó là trái hiến
pháp. Hành động trên đã dẫn tới việc ông Chaudhry bị sa thải.
Có tranh cãi liệu Tổng thống đã ban hành tình trạng thiết quân
luật hay chưa. Các tờ báo địa phương và lãnh đạo của phe đối lập chính, Benazir
Bhutto, đã cáo buộc ông Musharraf áp đặt tình trạng thiết quân luật mà không
tuyên bố. Tuy nhiên, Chưởng lý Pakistan cho biết Thủ tướng, quốc hội và chính
phủ dân sự vẫn sẽ tiếp tục hoạt động.
Vẫn chưa rõ liệu các cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào
tháng 1 tới có được tiến hành hay không. Ông Musharraf không đề cập tới vấn đề
này trong bài phát biểu trên truyền hình sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp song
ông quả quyết ông muốn phục hồi dân chủ.
Nhiều nước trên thế giới đã tỏ ý quan ngại về động thái của ông
Musharraf. ’’Hành động này là rất đáng thất vọng. Tổng thống Musharraf cần tuân
thủ những cam kết về việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng vào tháng
1, đồng thời từ chức lãnh đạo quân đội trước khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ
mới’’, phát ngôn Nhà Trắng Gordon Johndroe nói.