BDK - Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và tạo cơ hội việc làm ổn định cho người trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Bến Tre đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. Chiến lược này không chỉ góp phần thực hiện các đề án của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực mà còn giúp học sinh sớm định hình tương lai phù hợp với năng lực và sở thích.
Giáo viên Trường Trung cấp Công nghệ tư vấn tuyển sinh năm 2025.
Tư vấn và kết nối thực tế
Xác định công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS là nhiệm vụ quan trọng, các trường THCS trên địa bàn TP. Bến Tre đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng nghiệp bài bản, lồng ghép vào chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa. Tại Trường THCS Sơn Đông, hàng năm, nhà trường đạt tỷ lệ trên 80% học sinh lớp 9 phân luồng vào THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề.
Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Đông Ngô Ngọc Hải chia sẻ: Để đạt chỉ tiêu, nhà trường đã tích hợp hướng nghiệp vào Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức tư vấn định kỳ và phối hợp với Trung cấp Công nghệ Bến Tre để học sinh tham quan trực tiếp cơ sở đào tạo. Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục nắm danh sách những học sinh chưa đạt vào trường THPT và phối hợp với các trường nghề, lãnh đạo địa phương đến trực tiếp gia đình vận động học sinh vào các trường nghề hoặc theo học hệ giáo dục thường xuyên. Nhờ đó, hàng năm, nhà trường có trên 20 học sinh tham gia đào tạo tại trường nghề.
Trường THCS Vĩnh Phúc triển khai sâu rộng đến phụ huynh và học sinh công tác hướng nghiệp, phân luồng sau tốt nghiệp THCS. Nhà trường tích hợp kiến thức nghề nghiệp vào môn học để giới thiệu ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích của học sinh. Phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Thu Thanh cho biết: Nhà trường tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích các em học tập, tìm tòi, khám phá, từ đó giúp các em hiểu hơn các ngành nghề. Qua công tác hướng nghiệp, hiện trường có 20/200 học sinh lớp 9 đã chọn học nghề sau tốt nghiệp.
Trưởng phòng GD&ĐT TP. Bến Tre Phạm Thị Như Mai cho biết: Thực hiện đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, Phòng GD&ĐT TP. Bến Tre chỉ đạo giáo viên lồng ghép kiến thức nghề nghiệp cũng như giới thiệu những ngành nghề phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS. Đối với các em học sinh lớp 9 có 2 hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS. Đó là sẽ tham gia tuyển sinh vào lớp 10, các em có năng lực hạn chế và ham thích học nghề thì có thể chuyển sang học nghề.
Cam kết từ cơ sở đào tạo nghề
Em Lê Duy Thành - học sinh lớp 94, Trường THCS Sơn Đông cho hay: “Học lực của em chỉ ở mức khá, sợ không đậu vào lớp 10 THPT. Em đang tìm hiểu để chọn học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên hay ở trường nghề”. Không riêng Duy Thành mà hiện nay nhiều học sinh đã mạnh dạn chọn học nghề thay vì theo đuổi con đường truyền thống. Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh còn e ngại việc cho con học nghề sớm. Đơn cử trường hợp phụ huynh có con học tại Trường THCS Vĩnh Phúc luôn ủng hộ việc con tập trung vào học văn hóa thay vì chọn học nghề ngay sau THCS.
“Tôi hy vọng con được trải nghiệm tuổi học trò trọn vẹn - thi đỗ lớp 10, học hết THPT. Sau đó, chọn nghề hoặc vào đại học. Dù con có theo hướng nào, tôi luôn sẵn sàng đồng hành”, chị Đào Thị Bình chia sẻ.
Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Bé Hai cho biết: “Học nghề không có nghĩa là dừng lại ở một trình độ nhất định. Các em có thể tiếp tục học lên cao hơn, nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp của mình. Chúng ta cần thay đổi nhận thức về việc học nghề và khuyến khích các em học sinh mạnh dạn lựa chọn con đường này”.
Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre là điểm sáng trong công tác phân luồng, với mô hình “học song song văn hóa và nghề”, giúp học sinh tốt nghiệp THCS có thể vừa hoàn thành chương trình phổ thông vừa sở hữu bằng nghề chỉ sau 2 năm. Học sinh tốt nghiệp có thể tham gia xuất khẩu lao động hoặc liên thông lên cao đẳng, đại học. Điều này giúp tỷ lệ học sinh phân luồng tăng 15% so với giai đoạn 2015 - 2020. Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre tiếp nhận trên 200 học sinh/năm từ các trường THCS.
“Học nghề là lựa chọn đáng cân nhắc, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại thu nhập sớm. Để công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đạt hiệu quả, các trường THCS tăng cường phối hợp với cơ sở đào tạo để công tác hướng nghiệp thực chất, chạm đến nhu cầu thực tế. Các cơ sở đào tạo nghề quan tâm mở rộng ngành nghề đào tạo, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động”.
(Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Bé Hai)