Đánh giá về công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố Bến Tre và phường 6, tại buổi làm việc vào chiều 25-3-2011, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Võ Thành Hạo cho biết, cả hai cấp đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị, từ khâu triển khai, thành lập các UBBC, các tiểu ban phục vụ đến các bước của quá trình hiệp thương. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất cơ cấu, tỷ lệ nữ, trẻ, ngoài Đảng cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số phường có tỷ lệ nữ, trẻ còn thấp.
Điểm đặc biệt của cuộc bầu cử lần này là số người được giới thiệu ứng cử được lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú tập trung ở địa bàn Thành phố rất nhiều (11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 5/102 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND). Vì vậy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Võ Thành Hạo yêu cầu UBBC Thành phố phải khẩn trương, quyết liệt hơn trong việc lãnh đạo tổ chức lấy kiến của cử tri. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú phải chú ý đảm bảo nguyên tắc những nơi có cả người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cư trú trên địa bàn, thì kết hợp tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú trong cùng một hội nghị. Việc lựa chọn người tham gia các tổ bầu cử phải đảm bảo tính khoa học, chính xác. Thành phố phải chỉ đạo thực hiện khẩn trương việc điều tra cử tri, đặc biệt là đối với cử tri mới, cử tri đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 là lần đầu tiên tổ chức bầu cử 4 cấp cùng lúc. Vì vậy, công tác tuyên truyền rất quan trọng, nhằm làm cho người dân hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, tự nguyện đi bầu, không bầu thay. Thành phố cần chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn.
Theo báo cáo của UBBC Thành phố, cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016, cấp Thành phố có 7 đơn vị bầu cử và bầu 31 đại biểu; cấp xã, phường có 99 đơn vị bầu cử, bầu 413 đại biểu.