TP. Bến Tre: Lan tỏa chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

10/01/2018 - 08:07

Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Cao Thành Hiếu (thứ 4, trái sang) trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho Hiệp hội Doanh nhân TP. Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Sau 2 năm thực hiện, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố đã có sự lan tỏa, tác động tích cực đến nhận thức của người dân, DN và sinh viên, học sinh, đặc biệt là những người có ý tưởng, hoài bão, kế hoạch sản xuất, kinh doanh muốn KN thoát nghèo.

Tạo điều kiện Phát triển doanh nghiệp

Năm 2017, thành phố có 163 DN thành lập mới (trong đó có 30 DN chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể); 1.040 hộ kinh doanh cá thể thành lập mới. Đã thành lập 2 hợp tác xã mới. Thành phố đang tiến hành hoàn thiện các bước để thành lập 2 tổ hợp tác trồng hoa lan và trồng nấm linh chi, trước mắt tổ trồng hoa lan có 21 thành viên, tổ trồng nấm linh chi có 14 thành viên đăng ký tham gia tổ hợp tác. Thành phố cũng có 157/372 hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển mô hình hoạt động lên DN. UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác vận động, tuyên truyền hộ kinh doanh cá thể lên DN. Qua  đó, hiện có 4 hộ kinh doanh đã chuyển lên DN.

Thành phố luôn tạo điều kiện cho các DN, các cá nhân KN trên địa bàn có cơ hội quảng bá, giao thương sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh. Duy trì Cà phê KN TP. Bến Tre, thường xuyên tiếp xúc với các hộ kinh doanh, các DN trên địa bàn để nghe hộ kinh doanh chia sẻ những khó khăn, vướng mắc. Hướng dẫn các cá nhân có nhu cầu viết dự án sản xuất, kinh doanh cũng như có nhu cầu tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của tỉnh. Rà soát và lập danh sách gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tỉnh 2 dự án cần hỗ trợ vốn như: Dự án đan giỏ lục bình của bà Nguyễn Thị Thuận ở xã Nhơn Thạnh, là thành viên của Chi hội Phụ nữ xã Nhơn Thạnh, hiện đang gặp khó khăn về vốn, cần được hỗ trợ 70 triệu đồng để mua nguyên liệu mở rộng tiêu thụ sản xuất và đào tạo nghề cho 20 học viên; Dự án trồng hoa màu và chăn nuôi của anh Võ Thanh Nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Ấp 3 xã Sơn Đông, hiện đang có nhu cầu hỗ trợ vốn 50 triệu đồng để mua cây giống, phân thuốc, mua 50 heo giống và thức ăn nuôi heo.

Phối hợp tốt với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN tỉnh hỗ trợ các DN KN đang gặp khó khăn như Dự án kinh doanh với người giữ rừng của Trịnh Thị Ngọc Hiện; Công ty TNHH MTV sâm đất Hoàng Minh Tuấn; Công ty TNHH MTV đất sạch Phú Hưng Thịnh. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 2 DN KN mở rộng, 9 DN KN, 4 hộ kinh doanh KN, 12 dự án KN đã có sản phẩm nhưng chưa thành lập DN. 

Phấn đấu thành lập mới 65 DN

Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu cho biết, thời gian qua, công tác truyền thông KN có tập trung thực hiện nhưng hiệu quả, sức lan tỏa chưa cao, nhất là trong nhân dân và cán bộ ở cơ sở. Chưa có bộ tài liệu truyền thông chính thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Ý tưởng KN chưa mang tính đột phá, chưa có sự mới mẻ, khác biệt so với người khác hoặc là chưa có ý tưởng phát triển để tạo ra giá trị tốt hơn. Vì vậy, trong 7 ý tưởng đạt giải vẫn chưa có nhà đầu tư đồng hành với các ý tưởng. Các cá nhân KN, DN KN còn thiếu vốn để triển khai ý tưởng kinh doanh vào thực tế, thiếu mặt bằng kinh doanh, máy móc thiết bị, tiếp cận và đưa sản phẩm vào thị trường, chưa có mô hình KN để làm nòng cốt, hạt nhân cho phong trào KN. Công tác vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên mô hình DN còn gặp nhiều khó khăn, qua vận động trực tiếp, đa số hộ còn ngần ngại khi chuyển đổi lên DN.

Năm 2018, thành phố sẽ phấn đấu thành lập mới 500 hộ kinh doanh cá thể. Thành lập mới 65 DN dựa vào hai nguồn lực là số lượng DN phát triển tự nhiên và hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động lên DN. Phấn đấu thành lập 1 tổ hợp tác trên địa bàn TP. Bến Tre. Tiếp tục tập trung cao cho công tác vận động hộ cá thể đủ điều kiện chuyển lên DN, thực hiện đồng bộ từ cấp xã đến thành phố để tạo hiệu ứng lan tỏa trong chương trình Đồng khởi KN và phát triển DN của TP. Bến Tre. Chú trọng các hộ trong danh sách hộ kinh doanh có tiềm năng để kiên trì vận động hộ lên DN.

Đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng đến người dân trên địa bàn thành phố nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện. Thông tin kết quả thực hiện chương trình Đồng khởi KN trên địa bàn thành phố, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong và ngoài tỉnh để nhân rộng mô hình. Tiếp tục phát động cuộc thi ý tưởng KN năm 2018. Hỗ trợ cho 11 cá nhân đạt giải cuộc thi ý tưởng KN năm 2017 của thành phố, tạo điều kiện tiếp cận, kết nối với nhà đầu tư để hỗ trợ các cá nhân thực hiện ý tưởng của mình.

Trọng Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN