Trần Ký

14/05/2013 - 17:04

Tác giả Trần Ký, tên thật là Phạm Minh Sách, sinh năm 1936, tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri.

Ông tham gia cách mạng từ sau cuộc Đồng Khởi 1960, trong hoàn cảnh công tác bí mật trong vùng địch chiếm đóng. Năm 1962, do bị lộ, ông được tổ chức điều động, thay đổi địa bàn công tác, từ vùng bị địch chiếm đóng ra hẳn vùng giải phóng. Trong điều kiện mới, ông được tổ chức phân công công tác tại Tiểu ban Giáo dục - thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh Bến Tre. Nhờ có khả năng văn chương nên vào năm 1965, ông lại được tổ chức điều về làm cán bộ sáng tác và biên tập cho Tạp chí Văn nghệ Bến Tre. Vừa biên tập vừa sáng tác, ông hầu như luôn có mặt trên tất cả các kỳ phát hành của Tạp chí với hai thể loại chính thuộc sở trường của ông là ký và truyện ngắn. Ông được coi là một trong hai cây bút chủ lực, trụ cột về phương diện văn xuôi của Tạp chí lúc bấy giờ. Suốt mười năm (1965 -1975), có mặt trên văn đàn, ông đã đem đến cho người đọc hàng chục tác phẩm viết về con người, sự kiện, chiến công hào hùng của quân và dân Bến Tre trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều tác phẩm của ông đến giờ vẫn còn được nhiều người nhớ đến như “ông Năm trần ai”, “Trên những cánh đồng Lương Phú”...

Ba mươi năm còn lại của cuộc đời (1976 - 2006), ông lại hai lần được tổ chức điều động công tác: từ Tạp chí Văn nghệ Bến Tre chuyển sang giữ chức Phó trưởng Ty Giáo dục Bến Tre. Rồi từ Ty Giáo dục (về sau gọi là Sở) chuyển sang làm chuyên viên nghiên cứu UBND tỉnh Bến Tre cho đến ngày nghỉ hưu.

Ông mất năm 2006.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN