Trăn trở vụ rau màu Tết

24/12/2013 - 16:25
Dưa gang bị quéo đọt do thời tiết chuyển lạnh.

Tổ hợp tác trồng rau xã Sơn Đông (TP. Bến Tre) từng được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, đã cung ứng nguồn rau đáng tin cậy cho các chợ trên địa bàn TP. Bến Tre và các nơi khác. Tuy nhiên, hiện Tổ đang đứng trước nhiều khó khăn và có không ít tổ viên đã chuyển đổi từ trồng rau màu sang một số loại cây trồng khác.

Anh Huỳnh Văn Đang - Tổ phó Tổ hợp tác, chỉ vào khoảnh đất trồng đu đủ đang cho trái, lá đã ngả vàng, anh nói: Một phần diện tích trồng rau trước đây nay đã chuyển sang trồng đu đủ gần một năm nay. Phần còn lại trồng rau nhút và nuôi cá tai tượng. Nguyên nhân là thời tiết khắc nghiệt. Năm rồi, chỉ có con nước ngập vào tháng 10 âm lịch nhưng năm nay mới tháng 8 đã ngập và ngập kéo dài. Nước ngập nên diện tích trồng đu đủ của anh xem như thất bại vì cây úng, lá ngả vàng. Anh kể: Chú hai của tôi có 1 công trồng xà lách, lá quế. Đợt nước ngập vừa qua làm thiệt hại ít nhất 50%. Ông Trần Minh Hùng có khoảng 4 công trồng hành gần đó cũng phải bán hành non với giá 6.000-8.000 đồng/kg. So với cùng thời điểm năm qua, ông bán được hành đẹp, đủ tháng tuổi, với giá 15.000 đồng/kg và không bị thiệt hại do thời tiết. 

Hiện, những diện tích trồng dưa gang và một số loại rau màu khác cũng đang bị quéo đọt do trời lạnh. Một số loại rau màu như đậu que, suplơ, hành cũng đang chịu ảnh hưởng bất lợi do thời tiết không ổn định, lạnh nhiều. Anh Tú - cùng là Tổ viên tổ hợp tác cho biết đang thu hoạch vụ bầu, chuẩn bị thu hoạch vụ hành lá và đang chăm sóc vụ cải tần sạ phục vụ cho làm dưa cải Tết. Bầu cho trái không trúng lắm, hành rất dễ nhiễm bệnh. Thời tiết không ổn định là môi trường thuận lợi cho sâu bệnh sinh sôi. Vì thế, anh phải kết hợp với việc phun xịt thuốc và bắt sâu mỗi ngày để tiêu diệt mầm bệnh. Đến mùa nước ngập phải làm giồng cao và thường xuyên thay đổi loại rau màu trên cùng diện tích để hạn chế sâu bệnh phát triển.

Mặc dù thời tiết bất lợi nhưng tổ hợp tác trồng màu Sơn Đông vẫn đang chăm sóc nhiều loại rau màu phục vụ Tết như cà, khổ qua, rau cần, hành, đậu, dưa leo... Với tình hình thời tiết bất lợi như hiện nay, người nông dân rất cần các thông tin hỗ trợ về kỹ thuật của ngành nông nghiệp địa phương, đặc biệt là hướng dẫn cụ thể các biện pháp để góp phần khắc phục thiệt hại cho cây trồng, nhằm đảm bảo sản lượng rau màu phục vụ cho mùa Tết và đảm bảo ổn định thị trường.

Bài, ảnh: C.Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN